Tổng thống Obama: Đàn ông đích thực không đánh đập phụ nữ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ đã lên án tình trạng bạo lực gia đình sau khi xem đoạn video một cựu cầu thủ bóng bầu dục Mỹ đánh đập vợ của mình.

Trong đoạn video do câu lạc bộ bóng bầu dục Baltimore Ravens đăng tải trên trang TMZ ngày 8/9, cựu hậu vệ của câu lạc bộ Ray Rice đã đấm Janay Palmer, vợ của hắn, khiến bà ngã xuống sàn thang máy. Sau vụ việc này, Rice đã bị Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL) cấm thi đấu vĩnh viễn.

Trước đó, trong một đoạn video khác, tên Rice cũng đã từng kéo người vợ của mình bị hắn đánh cho bất tỉnh ra khỏi thang máy tại một sòng bạc ở thành phố Atlantic, bang New Jersey. 

Hình ảnh tên Rice tấn công vợ mình trong thang máy (Ảnh AP)

Sau khi đoạn video đó được đăng tải, tên Rice đã bị NFL cấm thi đấu hai trận và bị phạt tiền 500.000 USD, một hình phạt mà nhiều người Mỹ cho là quá nhẹ. 

Reuters dẫn tuyên bố của ông Obama ngày 8/9 khẳng định “đánh đập một người phụ nữ không phải là một hành động mà một người đàn ông đích thực có thể làm”. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest tuyên bố: “Tổng thống Mỹ là cha của hai cô con gái và giống như bất kỳ một người Mỹ nào, ông tin rằng bạo lực gia đình là hành động đê tiện và không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh”. 

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: “Đánh đập một người phụ nữ không phải là một hành động của một người đàn ông đích thực và điều này  đúng cả trong trường hợp việc đánh đập xảy ra ngay trước mắt mọi người hay sau những cánh cửa của các gia đình” và việc ngăn chặn bạo lực gia đình còn "quan trọng hơn cả môn bóng bầu dục”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ ký ban hành luật chống bạo hành phụ nữ
Mỹ ký ban hành luật chống bạo hành phụ nữ

(VOV) -Tổng thống Obama: đạo luật sẽ góp phần giải quyết tình trạng bạo lực gia đình khi tăng thêm tiếng nói cho phụ nữ.

Mỹ ký ban hành luật chống bạo hành phụ nữ

Mỹ ký ban hành luật chống bạo hành phụ nữ

(VOV) -Tổng thống Obama: đạo luật sẽ góp phần giải quyết tình trạng bạo lực gia đình khi tăng thêm tiếng nói cho phụ nữ.

LHQ phát động chiến dịch chống bạo hành phụ nữ
LHQ phát động chiến dịch chống bạo hành phụ nữ

Ngày 25/11, LHQ đã phát động chiến dịch “Chấm dứt nạn bạo hành đối với phụ nữ” nhằm thu hút sự chú ý của dư luận đối với vấn đề đang trở thành vấn nạn toàn cầu này.

LHQ phát động chiến dịch chống bạo hành phụ nữ

LHQ phát động chiến dịch chống bạo hành phụ nữ

Ngày 25/11, LHQ đã phát động chiến dịch “Chấm dứt nạn bạo hành đối với phụ nữ” nhằm thu hút sự chú ý của dư luận đối với vấn đề đang trở thành vấn nạn toàn cầu này.

WHO: Khoảng 1/3 phụ nữ trên khắp thế giới bị bạo hành
WHO: Khoảng 1/3 phụ nữ trên khắp thế giới bị bạo hành

(VOV) -Đây là thông tin được đề cập trong một báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 20/6.

WHO: Khoảng 1/3 phụ nữ trên khắp thế giới bị bạo hành

WHO: Khoảng 1/3 phụ nữ trên khắp thế giới bị bạo hành

(VOV) -Đây là thông tin được đề cập trong một báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 20/6.

Hàng trăm trẻ em Mỹ Latinh chết do bạo hành mỗi ngày
Hàng trăm trẻ em Mỹ Latinh chết do bạo hành mỗi ngày

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và một số tổ chức phi chính phủ đã lên án tình trạng trẻ em ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe bị bóc lột sức lao động và xâm hại tình dục.  

Hàng trăm trẻ em Mỹ Latinh chết do bạo hành mỗi ngày

Hàng trăm trẻ em Mỹ Latinh chết do bạo hành mỗi ngày

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và một số tổ chức phi chính phủ đã lên án tình trạng trẻ em ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe bị bóc lột sức lao động và xâm hại tình dục.  

UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em
UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em

VOV.VN - “Bất cứ khi nào và ở đâu, nơi trẻ em bị bạo hành, cộng đồng quốc tế cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ” - Anthony Lake.

UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em

UNICEF hối thúc hành động chống lại bạo hành trẻ em

VOV.VN - “Bất cứ khi nào và ở đâu, nơi trẻ em bị bạo hành, cộng đồng quốc tế cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ” - Anthony Lake.

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành
Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

Cứ 3 phụ nữ trên thế giới thì có hơn 1 người bị bạo hành

VOV.VN - Tại nhiều nước trên thế giới, người dân xuống đường biểu tình yêu cầu xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ.

 Tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật mất chức vì bạo hành tình dục
Tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật mất chức vì bạo hành tình dục

(VOV) - Ông Harryson bị đình chỉ chức vụ do có nghi ngờ ông này liên quan tới vụ bạo hành tình dục.

 Tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật mất chức vì bạo hành tình dục

Tư lệnh lục quân Mỹ tại Nhật mất chức vì bạo hành tình dục

(VOV) - Ông Harryson bị đình chỉ chức vụ do có nghi ngờ ông này liên quan tới vụ bạo hành tình dục.

Lãnh đạo Anh em Hồi giáo buộc tội cảnh sát bạo hành
Lãnh đạo Anh em Hồi giáo buộc tội cảnh sát bạo hành

VOV.VN - Luật sư của ông này nói rằng ông bị đánh đập, lăng mạ và làm nhục trong thời gian bị giam giữ.

Lãnh đạo Anh em Hồi giáo buộc tội cảnh sát bạo hành

Lãnh đạo Anh em Hồi giáo buộc tội cảnh sát bạo hành

VOV.VN - Luật sư của ông này nói rằng ông bị đánh đập, lăng mạ và làm nhục trong thời gian bị giam giữ.