Trung bình mỗi người dân Yemen sở hữu tới 3 khẩu súng

VOV.VN - Văn hóa súng ở Yemen khiến nhiều chuyên gia tin rằng, việc Liên Hợp Quốc cấm vận vũ khí với phiến quân Yemen Houthi là vô tác dụng.

Các chuyên gia phân tích chính trị Trung Đông đang có nhiều ý kiến trái chiều về lệnh cấm vận vũ khí mà Liên Hợp Quốc áp đặt đối với phiến quân Houthi ở Yemen và tác động của lệnh cấm này đối với việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Một cửa hàng súng ở thủ đô Sanaa của Yemen (ảnh: Tân Hoa xã)
Nghị quyết về lệnh cấm này được thông qua ngày 14/4 vừa qua, nhằm chấm dứt chiến dịch của phiến quân Houthi chống lại quân đội chính phủ trung thành với Tổng thống Abd Rabbuh Mansour Hadi.

Một số chuyên gia tin tưởng rằng, lệnh cấm sẽ chặn được đà tiến công của phiến quân Houthi và các đồng minh, để rồi các lực lượng này phải trở lại bàn đàm phán với chính phủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng lệnh cấm vận này không mấy tác động đến cuộc xung đột ở Yemen, một đất nước về cơ bản không có biện pháp nào để kiểm soát súng đạn.

Ông Abdel Bari Taher, nhà phân tích chính trị ở Sanaa nhận định: “Với những ai kích động bạo lực hay những kẻ buôn bán vũ khí, lệnh cấm này sẽ có tác động tích cực. Nhưng điều chúng ta đang phải đối mặt là một đất nước không kiểm soát vũ khí như Yemen với khoảng 60 triệu khẩu súng, nghĩa là trung bình một người có tới 3 khẩu súng.”

Trước đó, tại cuộc bỏ phiếu nghị quyết cấm vận vũ khí đối với phiến quân Houthi ở Yemen hôm 14/4, Nga, một trong 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an với quyền bỏ phiếu phủ quyết đã bỏ phiếu trắng để thể hiện quan điểm phản đối của mình. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng, lệnh cấm này cần phải áp đặt đối với tất cả các bên tham chiến ở Yemen mới có thể hối thúc họ trở lại bàn đàm phán hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen:Hơn 2.000 người thương vong trong chiến dịch không kích
Yemen:Hơn 2.000 người thương vong trong chiến dịch không kích

VOV.VN -Theo hãng thông tấn TASS, 596 người đã thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương khi Saudi Arabia thực hiện chiến dịch không kích trong 3 tuần qua.

Yemen:Hơn 2.000 người thương vong trong chiến dịch không kích

Yemen:Hơn 2.000 người thương vong trong chiến dịch không kích

VOV.VN -Theo hãng thông tấn TASS, 596 người đã thiệt mạng và gần 1.500 người bị thương khi Saudi Arabia thực hiện chiến dịch không kích trong 3 tuần qua.

Yemen không muốn liên quân mở chiến dịch tấn công trên bộ
Yemen không muốn liên quân mở chiến dịch tấn công trên bộ

VOV.VN - Phó Tổng thống Yemen Bahah e ngại rằng, nếu một chiến dịch trên bộ diễn ra, số lượng người thương vong vốn đang rất nhiều sẽ còn tăng hơn nữa. 

Yemen không muốn liên quân mở chiến dịch tấn công trên bộ

Yemen không muốn liên quân mở chiến dịch tấn công trên bộ

VOV.VN - Phó Tổng thống Yemen Bahah e ngại rằng, nếu một chiến dịch trên bộ diễn ra, số lượng người thương vong vốn đang rất nhiều sẽ còn tăng hơn nữa. 

Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình tại Iraq và Yemen
Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình tại Iraq và Yemen

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/4 đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến tại Iraq và Yemen.

Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình tại Iraq và Yemen

Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình tại Iraq và Yemen

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 16/4 đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến tại Iraq và Yemen.

Tòa tối cao Mỹ từ chối xem xét quy định mới về sở hữu súng
Tòa tối cao Mỹ từ chối xem xét quy định mới về sở hữu súng

(VOV) - Với những công dân lo lắng về tình trạng bạo lực gia tăng do súng, đây được coi là tín hiệu đáng mừng.

Tòa tối cao Mỹ từ chối xem xét quy định mới về sở hữu súng

Tòa tối cao Mỹ từ chối xem xét quy định mới về sở hữu súng

(VOV) - Với những công dân lo lắng về tình trạng bạo lực gia tăng do súng, đây được coi là tín hiệu đáng mừng.

LHQ kêu gọi gây quỹ khẩn cấp hỗ trợ người dân Yemen
LHQ kêu gọi gây quỹ khẩn cấp hỗ trợ người dân Yemen

VOV.VN - Ngày 17/4, Liên Hợp Quốc phát động một chiến dịch gây quỹ để hỗ trợ 7,5 triệu người Yemen trong vòng 3 tháng tới.

LHQ kêu gọi gây quỹ khẩn cấp hỗ trợ người dân Yemen

LHQ kêu gọi gây quỹ khẩn cấp hỗ trợ người dân Yemen

VOV.VN - Ngày 17/4, Liên Hợp Quốc phát động một chiến dịch gây quỹ để hỗ trợ 7,5 triệu người Yemen trong vòng 3 tháng tới.

Hỗn chiến tại Yemen, al-Qaeda đục nước béo cò
Hỗn chiến tại Yemen, al-Qaeda đục nước béo cò

VOV.VN - Không quân Saudi Arabia chủ yếu nhằm vào các mục tiêu Houthi mà không động gì đến al-Qaeda. Phương Tây không tin vào kế hoạch hòa bình của Iran.

Hỗn chiến tại Yemen, al-Qaeda đục nước béo cò

Hỗn chiến tại Yemen, al-Qaeda đục nước béo cò

VOV.VN - Không quân Saudi Arabia chủ yếu nhằm vào các mục tiêu Houthi mà không động gì đến al-Qaeda. Phương Tây không tin vào kế hoạch hòa bình của Iran.