Trung Quốc công bố kế hoạch tìm nguồn nước trên Mặt Trăng vào năm 2026

VOV.VN - Trung Quốc có kế hoạch phóng tàu thăm dò Mặt Trăng 7 vào năm 2026 để tìm kiếm nguồn tài nguyên nước đóng băng ở cực Nam của Mặt Trăng.

Thông tin của Đài phát thanh Trung Quốc ngày 3/2 cho biết, với sự thành công của sứ mệnh Hằng Nga – 6, sứ mệnh Hằng Nga – 7 đã chính thức được đưa vào chương trình nghị sự của nước này. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng Hằng Nga-7 vào năm 2026 để tìm kiếm nguồn tài nguyên nước đóng băng ở khu vực cực Nam của Mặt Trăng.

Tổng thiết kế sư công trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc Ngô Vĩ Nhân cho biết có thể có nước đá trong các hang động sâu ở cực Nam của Mặt Trăng. Tàu thăm dò Hằng Nga – 7 sẽ mang theo một tàu đổ bộ vào hang để điều tra tại chỗ sau khi hạ cánh.

Theo ông Đường Ngọc Hoa, Phó Tổng thiết kế sư của sứ mệnh Hằng Nga – 7, việc phát hiện nước đá trên Mặt Trăng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển nước từ Trái Đất, giúp con người thiết lập căn cứ trên Mặt Trăng và tiến hành các hoạt động dài hạn, thúc đẩy việc thám hiểm sao Hỏa và thám hiểm không gian sâu. Ngoài ra, sự tồn tại của nước đóng băng cũng cung cấp các manh mối quan trọng để khám phá liệu có sự sống trên Mặt Trăng và các hành tinh khác hay không.

Ông cho biết thêm, sứ mệnh Hằng Nga -7 đã bước vào giai đoạn phát triển nguyên mẫu, trong tương lai sẽ phối hợp với Hằng Nga – 8, tiến hành thăm dò toàn diện việc sử dụng tài nguyên và cấu trúc bên trong của Mặt Trăng, dần hình thành mô hình cơ bản của một trạm nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng.

Tàu thăm dò Hằng Nga-7 sẽ được trang bị bốn thiết bị, bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ, một xe tự hành và thiết bị bay. Thiết bị bay được trang bị máy phân tích phân tử nước và sẽ bay từ khu vực có ánh sáng mặt trời ở cực Nam Mặt Trăng đến khu vực bóng tối vĩnh viễn để xác định vị trí, số lượng và sự phân bố của nước đóng băng. Đây là thiết kế chưa từng có của một tàu thăm dò Mặt Trăng.

Hiện nay, giới khoa học nói chung đều tin rằng có nước đóng băng ở vùng trũng tại cực Nam của Mặt Trăng, có thể chuyển hóa thành nước và oxy để con người sử dụng, cũng có thể chuyển đổi thành hydro làm nhiên liệu cho tên lửa. Ngoài ra, một số khu vực ở cực Nam của Mặt Trăng có ánh sáng mặt trời cả ngày, khiến nơi đây trở thành nguồn năng lượng mặt trời tiềm năng. Trung Quốc cũng đã công bố kế hoạch đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 2030.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng
Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng

VOV.VN - Sau khi đưa những viên gạch mô phỏng đất Mặt Trăng đầu tiên lên trạm vũ trụ bằng tàu Thiên Châu-8, các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà hình quả trứng trên Mặt Trăng dựa trên kỹ thuật ghép mộng gỗ truyền thống trong tương lai.

Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng

Trung Quốc định xây nhà hình quả trứng bằng kỹ thuật ghép mộng gỗ trên Mặt Trăng

VOV.VN - Sau khi đưa những viên gạch mô phỏng đất Mặt Trăng đầu tiên lên trạm vũ trụ bằng tàu Thiên Châu-8, các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một ngôi nhà hình quả trứng trên Mặt Trăng dựa trên kỹ thuật ghép mộng gỗ truyền thống trong tương lai.

Trung Quốc sẽ sớm cho phép các nhà nghiên cứu quốc tế tiếp cận mẫu vật Mặt Trăng
Trung Quốc sẽ sớm cho phép các nhà nghiên cứu quốc tế tiếp cận mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Các mẫu vật Mặt Trăng được sứ mệnh “Hằng Nga-6” của Trung Quốc mang về vào cuối tháng 6, sẽ sớm cho phép các nhà nghiên cứu quốc tế tiếp cận rộng rãi để tìm hiểu.

Trung Quốc sẽ sớm cho phép các nhà nghiên cứu quốc tế tiếp cận mẫu vật Mặt Trăng

Trung Quốc sẽ sớm cho phép các nhà nghiên cứu quốc tế tiếp cận mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Các mẫu vật Mặt Trăng được sứ mệnh “Hằng Nga-6” của Trung Quốc mang về vào cuối tháng 6, sẽ sớm cho phép các nhà nghiên cứu quốc tế tiếp cận rộng rãi để tìm hiểu.

Xe tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc hoạt động trên Mặt Trăng lâu nhất thế giới
Xe tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc hoạt động trên Mặt Trăng lâu nhất thế giới

VOV.VN - Đến nay, tàu tự hành Thỏ Ngọc-2 của Trung Quốc đã di chuyển hơn 1.600 mét trên bề mặt Mặt Trăng kể từ khi hạ cánh vào tháng 1/2019, tiếp tục là thiết bị thám hiểm Mặt Trăng hoạt động lâu nhất trên thế giới.

Xe tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc hoạt động trên Mặt Trăng lâu nhất thế giới

Xe tự hành Thỏ Ngọc của Trung Quốc hoạt động trên Mặt Trăng lâu nhất thế giới

VOV.VN - Đến nay, tàu tự hành Thỏ Ngọc-2 của Trung Quốc đã di chuyển hơn 1.600 mét trên bề mặt Mặt Trăng kể từ khi hạ cánh vào tháng 1/2019, tiếp tục là thiết bị thám hiểm Mặt Trăng hoạt động lâu nhất trên thế giới.