Trung Quốc lần đầu tiên công khai mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/2 đã tham quan triển lãm về mẫu vật Mặt Trăng và thành quả chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên các mẫu vật này được công khai sau khi mang về Trái Đất hồi cuối năm ngoái.

Ngay trước thời điểm Trung Quốc chuẩn bị phóng tên lửa đưa modul lõi Trạm không gian đầu tiên của nước này lên vũ trũ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với các đại biểu tham gia sứ mệnh phóng tàu Hằng Nga 5 và tham quan triển lãm về mẫu vật Mặt Trăng và thành quả chương trình thám hiểm Mặt Trăng của nước này.

Ông Tập khẳng định thành công của việc phóng tàu Hằng Nga 5, cũng như những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng sau 17 năm, cho rằng đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng nước này thành “cường quốc vũ trụ”. Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu các nhà khoa học nước này tiếp tục thực hiện giai đoạn 4 của chương trình thám hiểm Mặt Trăng, mở ra chặng đường mới trong việc khám phá các hành tinh.  

Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc công khai mẫu đất đá thu thập được trên Mặt Trăng. Đây là một phần trong hơn 1,7kg mẫu vật mà tàu Hằng Nga 5 mang về Trái Đất hồi cuối năm 2020. Được biết, khu vực lấy mẫu của Trung Quốc khá đặc biệt và mang giá trị nghiên cứu rất cao, khi chưa có tàu thám hiểm của quốc gia nào đáp tới.

Trung Quốc từng cho biết, sẽ cho mượn các mẫu vật này, trong đó thời gian cho mượn mẫu vật nghiên cứu sẽ không vượt quá 1 năm. Bên cạnh việc chia sẻ với các nước nhằm mục đích nghiên cứu, Trung Quốc còn xem xét lấy một phần mẫu đất đá trên Mặt Trăng làm quà tặng quốc gia.

Như vậy, với sự trở về thành công của tàu Hằng Nga 5, giai đoạn 3 chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc cũng chính thức khép lại. Trong giai đoạn 4, nước này sẽ lần lượt phóng các tàu Hằng Nga 6, 7 và 8, đồng thời quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt Trăng - Chìa khóa để giành ưu thế quân sự trong không gian gần
Mặt Trăng - Chìa khóa để giành ưu thế quân sự trong không gian gần

VOV.VN - Với nhiều lợi thế về khoảng cách, các yếu tố vật lý, bao gồm lực hút và nguồn năng lượng mặt trời, cũng như tài nguyên, trong đó có nguyên tố helium…, Mặt Trăng được cho là chìa khóa để giành ưu thế quân sự trong không gian gần Trái Đất.

Mặt Trăng - Chìa khóa để giành ưu thế quân sự trong không gian gần

Mặt Trăng - Chìa khóa để giành ưu thế quân sự trong không gian gần

VOV.VN - Với nhiều lợi thế về khoảng cách, các yếu tố vật lý, bao gồm lực hút và nguồn năng lượng mặt trời, cũng như tài nguyên, trong đó có nguyên tố helium…, Mặt Trăng được cho là chìa khóa để giành ưu thế quân sự trong không gian gần Trái Đất.

Trung Quốc quy định thời hạn cho mượn mẫu vật Mặt Trăng
Trung Quốc quy định thời hạn cho mượn mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) vừa công bố “Biện pháp quản lý mẫu vật Mặt Trăng” với 9 chương 37 điều, quy định cụ thể về việc bảo quản, sử dụng, công bố thông tin, cho mượn và trả lại... các mẫu vật này.

Trung Quốc quy định thời hạn cho mượn mẫu vật Mặt Trăng

Trung Quốc quy định thời hạn cho mượn mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) vừa công bố “Biện pháp quản lý mẫu vật Mặt Trăng” với 9 chương 37 điều, quy định cụ thể về việc bảo quản, sử dụng, công bố thông tin, cho mượn và trả lại... các mẫu vật này.

Cuộc chạm trán đặc biệt tiết lộ kích thước đáng kinh ngạc của cá mặt trăng
Cuộc chạm trán đặc biệt tiết lộ kích thước đáng kinh ngạc của cá mặt trăng

VOV.VN - Những chú cá mặt trăng được biết tới là loài cá nhiều xương lớn nhất thế giới khi có thể nặng tới 2.268kg. Dù vậy, chúng là những động vật khổng lồ hiền lành và vô hại.

Cuộc chạm trán đặc biệt tiết lộ kích thước đáng kinh ngạc của cá mặt trăng

Cuộc chạm trán đặc biệt tiết lộ kích thước đáng kinh ngạc của cá mặt trăng

VOV.VN - Những chú cá mặt trăng được biết tới là loài cá nhiều xương lớn nhất thế giới khi có thể nặng tới 2.268kg. Dù vậy, chúng là những động vật khổng lồ hiền lành và vô hại.