Trung Quốc quy định thời hạn cho mượn mẫu vật Mặt Trăng

VOV.VN - Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) vừa công bố “Biện pháp quản lý mẫu vật Mặt Trăng” với 9 chương 37 điều, quy định cụ thể về việc bảo quản, sử dụng, công bố thông tin, cho mượn và trả lại... các mẫu vật này.

Trong văn bản mới nhất vừa công bố hôm nay (18/01), Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã đưa ra các quy định cụ thể về thời hạn cho mượn các mẫu đất đá thu thập được trên Mặt Trăng với các đối tác trong và ngoài nước. Trong đó, thời gian dài nhất không quá 1 năm.

Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) vừa công bố “Biện pháp quản lý mẫu vật Mặt Trăng” với 9 chương 37 điều, quy định cụ thể về việc bảo quản, sử dụng, công bố thông tin, cho mượn và trả lại... các mẫu vật này.

Theo đó, các mẫu vật được chia ra làm 4 loại chính, gồm mẫu vật cất giữ vĩnh viễn, mẫu vật dự phòng cất giữ vĩnh viễn, mẫu vật nghiên cứu và mẫu vật công ích. Trong số các mẫu vật này, thời gian cho mượn mẫu vật nghiên cứu trên nguyên tắc sẽ không được vượt quá 1 năm, mẫu vật công ích không quá 2 tháng.

Liên quan đến vấn đề hợp tác quốc tế, văn bản ghi rõ, việc quản lý và sử dụng các mẫu vật Mặt Trăng sẽ căn cứ vào các Công ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết và tham gia. Cục Hàng không Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc khuyến khích phối hợp nghiên cứu quốc tế về khoa học không gian trên cơ sở những mẫu vật này, nhằm chia sẻ thành quả nghiên cứu chung với quốc tế.

Trước đó, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Hằng Nga 5 lên Mặt Trăng ngày 24/11/2020. Sau 23 ngày thực hiện nhiệm vụ, con tàu này đã hạ cánh ở một khu vực thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ, phía bắc nước này hôm 17/12/2020.

Hằng Nga 5 đã lần đầu tiên giúp Trung Quốc thu thập thành công và mang trở về Trái Đất 1.731g mẫu đất đá có 1,2 tỷ năm tuổi, đồng thời đưa nước này trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới lấy được các mẫu vật từ Mặt trăng, sau Mỹ và Nga.

Bên cạnh việc chia sẻ các mẫu vật này với các nước nhằm mục đích nghiên cứu, Trung Quốc còn cho biết sẽ xem xét lấy một phần mẫu đất đá trên Mặt Trăng làm quà tặng quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ mẫu vật thu về từ Mặt trăng với NASA
Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ mẫu vật thu về từ Mặt trăng với NASA

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ mẫu vật lấy được từ Mặt trăng với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tuy nhiên, Mỹ cần phải gỡ bỏ các rào cản pháp lý liên quan.

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ mẫu vật thu về từ Mặt trăng với NASA

Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ mẫu vật thu về từ Mặt trăng với NASA

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ mẫu vật lấy được từ Mặt trăng với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tuy nhiên, Mỹ cần phải gỡ bỏ các rào cản pháp lý liên quan.

Trung Quốc đang quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng
Trung Quốc đang quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng

VOV.VN - Sau Hằng Nga 5, Trung Quốc cho biết nước này sẽ thực hiện các sứ mệnh tiếp theo và quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng.

Trung Quốc đang quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng

Trung Quốc đang quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng

VOV.VN - Sau Hằng Nga 5, Trung Quốc cho biết nước này sẽ thực hiện các sứ mệnh tiếp theo và quy hoạch xây dựng Trạm nghiên cứu khoa học quốc tế trên Mặt Trăng.

Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng
Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu Hằng Nga 5 sẽ là con tàu đầu tiên của Trung Quốc thực hiện việc lên Mặt Trăng thu thập các mẫu đất hoặc đá và đưa trở về Trái Đất.

Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng

Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu Hằng Nga 5 sẽ là con tàu đầu tiên của Trung Quốc thực hiện việc lên Mặt Trăng thu thập các mẫu đất hoặc đá và đưa trở về Trái Đất.