Trung Quốc nỗ lực chặn đà giảm dân số

VOV.VN - Cục Bảo hiểm Y tế Quốc gia Trung Quốc tuyên bố sẽ từng bước đưa công nghệ giảm đau chuyển dạ và hỗ trợ sinh sản phù hợp vào phạm vi bảo hiểm y tế như một phần trong nỗ lực chặn đà suy giảm dân số, sau những thay đổi gần đây về đăng ký khai sinh ở một số nơi.

Cục Bảo hiểm Y tế Quốc gia Trung Quốc khẳng định, cơ quan bảo hiểm y tế nước này luôn rất coi trọng vấn đề dân số, đồng thời cho biết các loại thuốc hỗ trợ sinh sản đủ điều kiện hiện đã được bảo hiểm y tế chi trả. Thông tin trên được đăng trên tờ Nhật báo Bắc Kinh ngày 5/2.

Động thái này được đưa ra sau khi dân số của Trung Quốc đại lục giảm lần đầu tiên sau 61 năm vào năm 2022, với mức giảm 850.000 người, theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Một cuộc điều tra do Ủy ban Y tế Quốc gia nước này thực hiện vào năm 2021 cho thấy, ý định sinh con của phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ ở Trung Quốc tiếp tục duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó, các yếu tố như áp lực tài chính nặng nề và lo lắng về phát triển sự nghiệp đã trở thành những trở ngại lớn đối với việc sinh con.

Trước đó, nhiều nơi ở Trung Quốc, như tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam và tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này, tuyên bố sẽ xóa bỏ các hạn chế về tình trạng hôn nhân và số lần sinh được sử dụng để đăng ký khai sinh cho trẻ kể từ ngày 15/2, qua đó đơn giản hóa hơn quy trình đăng ký.

Tỷ lệ vô sinh ở Trung Quốc đã tăng từ 11,9% lên 15,5% trong khoảng thời gian từ 2007 đến 2010 và lên tới 18% vào năm 2020. Số cặp vợ chồng vô sinh ở Trung Quốc đạt 50,5 triệu vào năm 2020, theo thông tin của các phương tiện truyền thông nước này.

Thời báo Hoàn cầu cho biết, ngay từ 26/3/2022, Bắc Kinh đã đi đầu trong việc đưa công nghệ hỗ trợ sinh sản vào bảo hiểm y tế. 16 công nghệ hỗ trợ sinh sản, như thụ tinh nhân tạo trong tử cung, chuyển phôi và chọn lọc tinh trùng, đã được bảo hiểm y tế chi trả, khiến Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc đưa công nghệ hỗ trợ sinh sản vào bảo hiểm y tế.

Cục Bảo hiểm Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết, sẽ từng bước đưa các hạng mục công nghệ hỗ trợ sinh sản và giảm đau chuyển dạ thích hợp vào bảo hiểm y tế, góp phần tích cực vào việc giảm bớt gánh nặng y tế cho các bệnh nhân vô sinh.

Ngoài ra, chính sách mới cũng khuyến khích các bệnh viện y học cổ truyền Trung Quốc mở các phòng khám hiếm muộn để chẩn đoán và điều trị vô sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau hơn 60 năm
Dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau hơn 60 năm

VOV.VN - Dân số Trung Quốc chiếm hơn 1/6 dân số thế giới. Sau hơn 40 năm tăng trưởng mạnh mẽ, từ 660 triệu lên 1,4 tỷ người, tốc độ gia tăng dân số của Trung Quốc bắt đầu chậm lại. Năm 2022, lần đầu tiên sau hơn 60 năm dân số Trung Quốc giảm.

Dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau hơn 60 năm

Dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau hơn 60 năm

VOV.VN - Dân số Trung Quốc chiếm hơn 1/6 dân số thế giới. Sau hơn 40 năm tăng trưởng mạnh mẽ, từ 660 triệu lên 1,4 tỷ người, tốc độ gia tăng dân số của Trung Quốc bắt đầu chậm lại. Năm 2022, lần đầu tiên sau hơn 60 năm dân số Trung Quốc giảm.

Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ
Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ

VOV.VN - Mới đây, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã ban hành một chương trình phát triển phụ nữ đến năm 2030, trong đó vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ, nhằm đến năm 2030 đạt được tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ.

Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ

Hải Nam (Trung Quốc) vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ

VOV.VN - Mới đây, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã ban hành một chương trình phát triển phụ nữ đến năm 2030, trong đó vận động nam giới chia sẻ việc nhà với phụ nữ, nhằm đến năm 2030 đạt được tiến bộ đáng kể về bình đẳng giới và phát triển phụ nữ.

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học
Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

VOV.VN - Số lượng sinh viên và người tìm việc tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 ở Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 5 triệu người, con số kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng.

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

Trước áp lực tìm việc, người trẻ Trung Quốc đổ xô đi thi sau đại học

VOV.VN - Số lượng sinh viên và người tìm việc tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 ở Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 5 triệu người, con số kỷ lục từ trước tới nay, trong bối cảnh cạnh tranh việc làm ngày càng gia tăng.