Vườn thú Canada trả Trung Quốc 2 chú gấu trúc do ảnh hưởng Covid-19

VOV.VN - Vườn thú Calgary ở Canada đang gửi trả Trung Quốc 2 chú gấu trúc vì thiếu tre, trúc cho chúng ăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong một thông báo, vườn thú này cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chuyến bay vận chuyển tre, trúc từ Trung Quốc đã bị gián đoạn, khiến nguồn cung lương thực cho các chú gấu trúc bị ảnh hưởng.

2 chú gấu trúc Da Mao và Er Shun tại Vườn thú Calgary ở Canada. Ảnh: Getty

2 chú gấu trúc có tên là Er Shun và Da Mao này được cho là sẽ ở Canada cho đến năm 2023 như một phần trong hợp đồng 10 năm với phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Vườn thú Calgary quyết định gửi trả 2 chú gấu trúc này về Trung Quốc sớm do lo ngại nguồn cung lương thực cho chúng sẽ bị trì hoãn kéo dài nếu xảy ra các đợt bùng phát Covid-19 lần thứ hai.

Chế độ ăn của một chú gấu trúc gần như hoàn toàn chỉ có lá tre và lá trúc tươi. Loài động vật này đặc biệt có thể ăn tới 40kg tre trúc/ngày.

Phần lớn lượng tre, trúc mà Er Shun và Da Mao ăn trước đại dịch Covid-19 đều được chở thẳng từ Trung Quốc tới Calgary nhưng các chuyến bay này đã bị hủy bỏ.

Vườn thú Calgary cho biết họ đã cố gắng tìm những nhà cung cấp tre trúc mới nhưng gặp phải một số vấn đề hậu cần. Họ cũng bày tỏ lo ngại các nguồn cung cấp mới này có thể bị gián đoạn vào một thời điểm nào đó, khiến cho những chú gấu trúc hoàn toàn không có đồ ăn.

"Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất và an toàn nhất cho Er Shun và Da Mao trong thời điểm đầy thách thức và chưa từng có tiền lệ này là nơi có nhiều tre trúc. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng sức khỏe và tình trạng của các loài động vật mà chúng tôi yêu quý cũng như chăm sóc luôn được ưu tiên hàng đầu", CEO của Vườn thú Calgary - Clément Lanthier cho biết trong một tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên