Cuộc tuần hành “Binh đoàn Bất tử” ở Nga tri ân những người anh hùng

VOV.VN - Cuộc tuần hành trong Ngày Chiến thắng 9/5 thấm đẫm tinh thần yêu nước, nhớ ơn các thế hệ đã hy sinh để bảo vệ nước Nga và hòa bình cho nhân loại.

Cuộc chiến tranh Vệ quốc của nhân dân Liên Xô, trong đó nước Nga là trụ cột, đã lùi xa 72 năm. Tuy nhiên, càng ngày, người dân Nga tổ chức kỷ niệm Ngày Chiến thắng càng đậm đà hơn, hình thức phong phú hơn và mang ý nghĩa giáo dục truyền thống hiệu quả hơn. Trong số đó, cuộc tuần hành tri ân mang tên “Binh đoàn Bất tử” là một trong những sự kiện thu hút được nhiều người tham gia nhanh nhất.

Hòa vào dòng người, phóng viên VOV ngay lập tức bị choáng ngợp trước số người tham gia rất đông, đủ mọi lứa tuổi, thành phần…, nhất là giới trẻ.

Theo con số cập nhật gần đây, hơn 26 triệu người Liên Xô, gồm cả binh sĩ và dân thường, đã ngã xuống trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945. Và như vậy, cái giá phải trả cho Chiến thắng là không nhỏ. Người dân Nga ngày nay biết điều đó và để “không ai bị quên lãng, không điều gì bị bỏ qua” nhiều hình thức hoạt động tri ân được tổ chức từ nhiều năm nay rất có ý nghĩa, rất đi vào lòng người.

"Binh đoàn bất tử" (hay thời gian đầu khi dịch ra tiếng Việt đều gọi đúng như tiếng Nga là "Trung đoàn bất tử"), là một hoạt động tập thể mang tinh thần yêu nước, nhớ ơn các thế hệ cha anh đã đổ mồ hôi và xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm cuộc sống hòa bình cho dân tộc, cho loài người. Hoạt động này ở Nga lần đầu tiên tổ chức tại Tomsk năm 2012, sau đó nhanh chóng được tổ chức hàng năm và ở quy mô toàn quốc.

Cuộc tuần hành diễn ra trong một rừng cờ và hoa.

Tại Thủ đô Moscow, hoạt động này được tổ chức lần đầu tiên vào đúng ngày kỷ niệm tròn 70 năm Chiến thắng Vĩ đại và từ đó đến nay, càng ngày, số người tham gia càng đông và năm nay đã chạm mốc gần 800.000. Trong khi đó, trong cả nước Nga được tính có khoảng 8 triệu người tham gia.

Chiều hôm qua (9/5) vào lúc 3h (giờ địa phương) cuộc tuần hành diễn ra rất thành công với điểm xuất phát từ nhà ga xe lửa Belorussky và đoàn người diễu hành dọc theo con phố cổ “Tver” trước khi đổ vào Quảng trường Đỏ.

Có lẽ, trong mỗi gia đình người Nga đều có người đã từng tham gia cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Nhiều người trong số họ đã hy sinh khi cuộc chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhiều người mất sau cuộc chiến, nhưng những cống hiến của họ là rất to lớn. Chính bởi vậy, bất cứ người dân Nga nào cũng đều có thể tham gia cuộc tuần hành với một bức hình người thân của mình trên tay.

Trong đoàn tuần hành có cả những gia đình 3 thế hệ cùng tham gia, có những người bà đã cao tuổi vẫn dắt hoặc đẩy xe chở cháu của mình tới tham gia. Đặc biệt có những người đã cao tuổi, đi lại khó khăn… Con, cháu chủ động cùng đẩy ông, bà trên những chiếc xe đẩy để họ cũng được tham gia.

“Đây là ông của tôi Marka Burnov”, một học sinh lớp 10, tham gia cuộc tuần hành cùng người cha và mang trên tay tấm chân dung của ông nội, tự hào kể. “Ông đã tham gia cuộc chiến khi 38 tuổi và làm nhiệm vụ thành lập đơn vị các tình nguyện viên cộng sản số 3 ở Moscow và đơn vị sau đó đã đánh đến tận Berlin. Ông tham gia nhiều trận đánh, trong đó có trận bảo vệ Moscow, Talin và sau đó thì đánh đến Berlin”.

Đoàn tuần hành diễu qua Quảng trường Đỏ.

Gia đình Denitrovik gồm cả hai vợ chồng cùng cô con gái mang theo tấm chân dung của bác mình đi trong đoàn tuần hành. Họ là người Moscow nên khi biết có hoạt động rất ý nghĩa này đã tham gia ngay từ lần đầu tiên tổ chức và năm nào sau đó cũng tham gia. Họ đã rất thân thiện làm quen và vui vẻ giới thiệu rằng cha ông của mình tham gia cuộc chiến này và đã trở về lành lặn.

“Trong gia đình chúng tôi có 8 người con: 5 trai, 3 gái và cả 5 người con trai đều ra trận nhưng rất may mắn là họ đã trở về”, đại diện gia đình Denitrovik chia sẻ: “Có người bị bắt làm tù binh ở Đức và khi kết thúc chiến tranh thì được thả. Từ khi có hoạt động này, năm nào chúng tôi cũng tham gia bởi chúng tôi muốn tôn vinh những người ông, người cha của mình”.

Một phụ nữ đẩy chiếc xe đẩy có cậu bé ngồi ngủ ngay trong xe với tấm chân dung một người thân. Khi được hỏi, chị cho biết: “Đó là bà là Irina Kuznetsova, bác ruột tôi, người đã tham gia cuộc chiến tranh và khi trở về sau cuộc chiến đã không bị thương. Khi tham gia cuộc chiến tranh Vệ quốc thì bà mới 24-25 tuổi. Bà đã mất sau này và hôm nay, tôi vẫn đến đây”.

Và như thế, cuộc tuần hành mang tên “Binh đoàn Bất tử” đã trở thành cuộc tuần hành của những người anh hùng, dù họ chỉ còn là những tấm chân dung với đầy tình yêu thương của mọi người thân thiết. Nhiều người trong số họ đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh, nhiều người đã mất… nhưng con, cháu của họ hôm nay đi trong “Binh đoàn Bất tử” với một tâm thế đầy tự hào và sự tri ân rất mạnh mẽ ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 ngàn binh sĩ và vũ khí hiện đại tại Lễ diễu binh Quảng trường Đỏ
10 ngàn binh sĩ và vũ khí hiện đại tại Lễ diễu binh Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Mười ngàn binh sĩ và 114 vũ khí hiện đại đã tham gia Lễ diễu binh trên Quảng trưởng Đỏ, Moscow nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng

10 ngàn binh sĩ và vũ khí hiện đại tại Lễ diễu binh Quảng trường Đỏ

10 ngàn binh sĩ và vũ khí hiện đại tại Lễ diễu binh Quảng trường Đỏ

VOV.VN - Mười ngàn binh sĩ và 114 vũ khí hiện đại đã tham gia Lễ diễu binh trên Quảng trưởng Đỏ, Moscow nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng

Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít
Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin: "Chúng ta phải nhớ rằng, chiến thắng phải trả giá bằng mạng sống của bao người. Không có sức mạnh nào có thể đánh bại được chúng ta".

Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít

Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin: "Chúng ta phải nhớ rằng, chiến thắng phải trả giá bằng mạng sống của bao người. Không có sức mạnh nào có thể đánh bại được chúng ta".

5 tổ hợp quân sự Nga nổi bật trong Lễ diễu binh Ngày chiến thắng
5 tổ hợp quân sự Nga nổi bật trong Lễ diễu binh Ngày chiến thắng

VOV.VN - Trong lễ diễu binh mừng 72 năm Ngày chiến thắng Phát xít năm nay tại nhiều thành phố, Bộ Quốc phòng Nga đã phô diễn nhiều loạt vũ khí trứ danh.

5 tổ hợp quân sự Nga nổi bật trong Lễ diễu binh Ngày chiến thắng

5 tổ hợp quân sự Nga nổi bật trong Lễ diễu binh Ngày chiến thắng

VOV.VN - Trong lễ diễu binh mừng 72 năm Ngày chiến thắng Phát xít năm nay tại nhiều thành phố, Bộ Quốc phòng Nga đã phô diễn nhiều loạt vũ khí trứ danh.

Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng
Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hệ thống phòng không của Nga bảo vệ vùng trời Bắc Cực gồm hệ thống tên lửa TOR-M2DT và Pantsir-SA đã được giới thiệu trong lễ diễu binh Chiến thắng.

Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Video: Lực lượng bảo vệ Bắc cực tại lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Hệ thống phòng không của Nga bảo vệ vùng trời Bắc Cực gồm hệ thống tên lửa TOR-M2DT và Pantsir-SA đã được giới thiệu trong lễ diễu binh Chiến thắng.

Video: Toàn cảnh lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga
Video: Toàn cảnh lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga

VOV.VN - Ngày 9/5, 10.000 binh sĩ Nga cùng các khí tài hiện đại đã có cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít.

Video: Toàn cảnh lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga

Video: Toàn cảnh lễ diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Nga

VOV.VN - Ngày 9/5, 10.000 binh sĩ Nga cùng các khí tài hiện đại đã có cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít.