Cựu binh chiến tranh Việt Nam làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ?

(VOV)- Ông Hagel, hiện là Chủ tịch Ban Cố vấn Tình báo cho Tổng thống Mỹ có thể sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong tuần tới.

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đề cử ông Chuck Hagel, cựu thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa và từng bị thương trong chiến tranh Việt Nam, trở thành ông chủ Lầu Năm Góc trong tuần tới.

Theo hãng tin CNN, các quan chức Nhà Trắng cho biết, ông Obama chưa chính thức chỉ định chức vụ này đối với ông Hagel nhưng các nguồn tin thân cận khác tiết lộ, các thủ tục đang được chuẩn bị và có thể sẽ được công bố vào ngày 7/1.

Ông Chuck Hagel (Ảnh: Human Events)

Với việc chỉ định một thành viên Đảng Cộng hòa làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Obama mong muốn nhiệm kỳ thứ hai của mình có sự hợp tác của hai đảng, trong bối cảnh Nhà Trắng đang cho quân dần rút khỏi Afghanistan và lên kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng sâu rộng hơn.

Tuy nhiên, sự lựa chọn của ông Obama cũng cũng gặp phải khó khăn bởi những người phản đối ông Hagel trong vấn đề lập trường của Washington với Israel và Iran. Những người này tổ chức biểu tình công khai phản đối việc đề cử ông Hagel, chỉ trích rằng ông Hagel từng kêu gọi Israel hòa giải với Palestine và quan điểm của ông Hagel trong vấn đề trừng phạt nhằm vào Iran.

Ngoài ra, ông Hagel còn đối mặt với sự chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ quyền của người đồng tính đối với lời bình luận của ông năm 1998 về một ứng viên chức đại sứ là người đồng tính nam. Ông Hagel đã xin lỗi về lời bình luận này. Trong khi đó, Tổng thống Obama đã lên tiếng bênh vực ông Hagel trong cuộc phỏng vấn tuần trước, đồng thời tuyên bố rằng chẳng có gì làm cho ông Hagel không được chọn

Tại Thượng viện, ban đầu ông Hagel bỏ phiếu ủng hộ chính quyền của Tổng thống George W. Bush trong cuộc chiến tranh tại Afghanistan và Iraq nhưng sau đó quay lại chỉ trích gay gắt cả hai cuộc chiến tranh, khiến những thành viên Đảng Cộng hòa không hài lòng. Tuy nhiên, sự việc này nhận được sự ủng hộ của các thành viên đảng Dân chủ.

Ông Hagel, 66 tuổi, hiện là Chủ tịch Ban Cố vấn Tình báo cho Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông là Thượng nghị sĩ bang Nebraska từ năm 1997 đến 2009. Hagel là cựu binh và từng bị thương trong chiến tranh ở Việt Nam. Những “đối thủ” khác của ông cho vị trí cao nhất tại Lầu Năm Góc gồm có Michele Flournoy, cựu trợ lý Bộ trưởng trưởng quốc phòng chịu trách nhiệm về chính sách và Ashton Carter, thứ trưởng Bộ Quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội khóa 113 của Mỹ họp phiên đầu tiên
Quốc hội khóa 113 của Mỹ họp phiên đầu tiên

(VOV) -Trong 2 năm tới, Quốc hội mới ở Mỹ cũng sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức trong phục hồi nền kinh tế, cải cách thuế…

Quốc hội khóa 113 của Mỹ họp phiên đầu tiên

Quốc hội khóa 113 của Mỹ họp phiên đầu tiên

(VOV) -Trong 2 năm tới, Quốc hội mới ở Mỹ cũng sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức trong phục hồi nền kinh tế, cải cách thuế…

An ninh Ai Cập bắt giữ nhiều tên lửa do Mỹ sản xuất
An ninh Ai Cập bắt giữ nhiều tên lửa do Mỹ sản xuất
Khủng hoảng lao động tại Mỹ còn kéo dài 9 năm nữa
Khủng hoảng lao động tại Mỹ còn kéo dài 9 năm nữa

(VOV) -Theo chuyên gia Heidi Shierholz, đến năm 2021, Mỹ sẽ trải qua 14 năm liên tiếp với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục.

Khủng hoảng lao động tại Mỹ còn kéo dài 9 năm nữa

Khủng hoảng lao động tại Mỹ còn kéo dài 9 năm nữa

(VOV) -Theo chuyên gia Heidi Shierholz, đến năm 2021, Mỹ sẽ trải qua 14 năm liên tiếp với tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục.

Nước Mỹ không còn đủ sức cho các cuộc tranh cãi
Nước Mỹ không còn đủ sức cho các cuộc tranh cãi

(VOV) - Tổng thống Mỹ khẳng định, ông sẽ không tiến hành thương lượng về mức trần nợ công, nhằm tránh cho đất nước lại rơi vào tranh cãi.

Nước Mỹ không còn đủ sức cho các cuộc tranh cãi

Nước Mỹ không còn đủ sức cho các cuộc tranh cãi

(VOV) - Tổng thống Mỹ khẳng định, ông sẽ không tiến hành thương lượng về mức trần nợ công, nhằm tránh cho đất nước lại rơi vào tranh cãi.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức
Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức

(VOV) -Việc ông Geithner từ nhiệm có thể sẽ gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống Obama trong việc lựa chọn người thay thế.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức

Bộ trưởng Tài chính Mỹ dự định sớm từ chức

(VOV) -Việc ông Geithner từ nhiệm có thể sẽ gây khó khăn cho chính quyền Tổng thống Obama trong việc lựa chọn người thay thế.

Hạ viện Mỹ thông qua 1/6 khoản hỗ trợ nạn nhân bão Sandy
Hạ viện Mỹ thông qua 1/6 khoản hỗ trợ nạn nhân bão Sandy

(VOV) - Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng, dự luật này bao gồm nhiều khoản chi tiêu không cần thiết.

Hạ viện Mỹ thông qua 1/6 khoản hỗ trợ nạn nhân bão Sandy

Hạ viện Mỹ thông qua 1/6 khoản hỗ trợ nạn nhân bão Sandy

(VOV) - Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng, dự luật này bao gồm nhiều khoản chi tiêu không cần thiết.

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống
Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống

(VOV) - Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 20/1 tới.

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống

Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống

(VOV) - Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu nhiệm kỳ mới từ ngày 20/1 tới.

Mỹ đưa quân đến Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ đưa quân đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Việc đưa quân này để chuẩn bị bố trí hệ thống tên lửa phòng không Patriot dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Mỹ đưa quân đến Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ đưa quân đến Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Việc đưa quân này để chuẩn bị bố trí hệ thống tên lửa phòng không Patriot dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Cựu Thống đốc bang Mỹ tới Triều Tiên với tư cách cá nhân
Cựu Thống đốc bang Mỹ tới Triều Tiên với tư cách cá nhân

(VOV) -Ông Bill Richardson sẽ tới Triều Tiên cùng với ông chủ của Tập đoàn Google Eric Schmidt.

Cựu Thống đốc bang Mỹ tới Triều Tiên với tư cách cá nhân

Cựu Thống đốc bang Mỹ tới Triều Tiên với tư cách cá nhân

(VOV) -Ông Bill Richardson sẽ tới Triều Tiên cùng với ông chủ của Tập đoàn Google Eric Schmidt.