Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc sẽ bị bắt do cáo buộc lạm quyền

VOV.VN - Các công tố viên Hàn Quốc đang nỗ lực xin lệnh bắt cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk với cáo buộc lạm dụng quyền lực.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc được cho là đã đình chỉ bất hợp pháp cuộc điều tra vụ hối lộ liên quan đến một cựu phó thị trưởng thành phố Busan.

Ông Cho từng đứng đầu Ban nội vụ của Văn phòng Tổng thống, vốn là đơn vị giám sát việc điều tra vụ tham nhũng này. Tin tức cho biết ông Cho đã bị các công tố viên thẩm vấn về vụ việc.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk. Ảnh: Yonhap

Hồi tháng 10, ông Cho đã từ chức Bộ trưởng Tư pháp trong bối cảnh có 1 loạt bê bối liên quan đến bản thân và gia đình ông.

Những cáo buộc này liên quan đến các khoản đầu tư đáng ngờ cũng như ưu tiên cho con vào học tại các trường danh tiếng.

Trong hai ngày 16 và ngày 18/12, viện Kiểm sát cũng đã cho triệu tập ông Cho và thông báo về việc điều tra. Ông Cho cũng đã chấp hành việc điều tra theo thủ tục thông thường, nhưng phủ nhận trách nhiệm mang tính pháp luật về những cáo buộc trên.

Trước đó, vào ngày 13/12, cựu phó thị trưởng Busan đã bị khởi tố do có những nghi ngờ về việc nhận tiền bất chính từ giới doanh nghiệp.

Dự kiến lệnh bắt sẽ được tiến hành vào ngày 26/12./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tay chân” thủ lĩnh đối lập Venezuela bị bắt vì âm mưu lật đổ Maduro
“Tay chân” thủ lĩnh đối lập Venezuela bị bắt vì âm mưu lật đổ Maduro

VOV.VN - Trợ lý thân tín của Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido bị lực lượng an ninh Venezuela bắt sau âm mưu đảo chính bất thành hồi cuối tháng 4.

“Tay chân” thủ lĩnh đối lập Venezuela bị bắt vì âm mưu lật đổ Maduro

“Tay chân” thủ lĩnh đối lập Venezuela bị bắt vì âm mưu lật đổ Maduro

VOV.VN - Trợ lý thân tín của Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido bị lực lượng an ninh Venezuela bắt sau âm mưu đảo chính bất thành hồi cuối tháng 4.

Cựu Bộ trưởng Mexico bị bắt ở Mỹ với cáo buộc “ăn tiền” của trùm ma túy
Cựu Bộ trưởng Mexico bị bắt ở Mỹ với cáo buộc “ăn tiền” của trùm ma túy

VOV.VN - Genaro Garcia Luna, 51 tuổi, là Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico từ 2006-2012, bị các đặc vụ liên bang Mỹ bắt ngày 9/12 ở Dallas, Texas.

Cựu Bộ trưởng Mexico bị bắt ở Mỹ với cáo buộc “ăn tiền” của trùm ma túy

Cựu Bộ trưởng Mexico bị bắt ở Mỹ với cáo buộc “ăn tiền” của trùm ma túy

VOV.VN - Genaro Garcia Luna, 51 tuổi, là Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico từ 2006-2012, bị các đặc vụ liên bang Mỹ bắt ngày 9/12 ở Dallas, Texas.

Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người
Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người

VOV.VN - Theo Straistimes, một nghị sỹ Nga bị bắt hôm 30/1 ngay giữa phiên họp quốc hội vì bị tình nghi có liên quan tới 2 vụ giết người cách đây gần 10 năm.

Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người

Nghị sỹ Nga bị bắt ngay giữa phiên họp Quốc hội với cáo buộc giết người

VOV.VN - Theo Straistimes, một nghị sỹ Nga bị bắt hôm 30/1 ngay giữa phiên họp quốc hội vì bị tình nghi có liên quan tới 2 vụ giết người cách đây gần 10 năm.

Cựu Tổng thống Peru bị bắt ở Mỹ vì say rượu nơi công cộng
Cựu Tổng thống Peru bị bắt ở Mỹ vì say rượu nơi công cộng

VOV.VN - Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo bị bắt ở California, Mỹ hôm 17/3 do say rượu tại nơi công cộng.

Cựu Tổng thống Peru bị bắt ở Mỹ vì say rượu nơi công cộng

Cựu Tổng thống Peru bị bắt ở Mỹ vì say rượu nơi công cộng

VOV.VN - Cựu Tổng thống Peru Alejandro Toledo bị bắt ở California, Mỹ hôm 17/3 do say rượu tại nơi công cộng.

Ca sĩ Park Yoo Chun bị bắt
Ca sĩ Park Yoo Chun bị bắt

Ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc bị buộc tội nhiều lần sử dụng ma túy.

Ca sĩ Park Yoo Chun bị bắt

Ca sĩ Park Yoo Chun bị bắt

Ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc bị buộc tội nhiều lần sử dụng ma túy.

Nhà hoạt động Hong Kong Joshua Wong bị bắt
Nhà hoạt động Hong Kong Joshua Wong bị bắt

VOV.VN - 3 cá nhân nổi bật trong cuộc biểu tình ở Hong Kong gồm Joshua Wong, Agnes Chows và Andy Chan đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 30/8.

Nhà hoạt động Hong Kong Joshua Wong bị bắt

Nhà hoạt động Hong Kong Joshua Wong bị bắt

VOV.VN - 3 cá nhân nổi bật trong cuộc biểu tình ở Hong Kong gồm Joshua Wong, Agnes Chows và Andy Chan đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 30/8.