Cựu chuyên gia hạt nhân và tên lửa hàng đầu của Triều Tiên qua đời

VOV.VN - Ông Jon Pyong-ho có công biến Triều Tiên trở thành đất nước sở hữu vũ khí hạt nhân cũng như công nghệ vệ tinh và tên lửa.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/7 cho biết ông Jon là một cựu chuyên gia tên lửa hàng đầu của Triều Tiên và đã từng bị Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt vì những đóng góp của ông đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Theo KCNA, ông Jon- một tướng lĩnh cấp cao của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) và Đảng Lao Động Triều Tiên (WPK), đã qua đời ở tuổi 88 vì lý do sức khỏe.

Thông tin về việc ông Jon Pyong-ho qua đời trên báo Rodon Shinmun

KCNA cho biết, “Ông Jon đã đóng vai trò đặc biệt trong việc đưa KPA trở thành một đội quân cách mạng có sức mạnh hàng đầu và được trang bị những vũ khí phòng vệ hiện đại”.

“Ngoài ra, ông Jon còn giúp đưa Triều Tiên trở thành nước sản xuất được vệ tinh, bệ phóng tên lửa và sở hữu vũ khí hạt nhân”, cũng theo KCNA.

Tại Triều Tiên, ông Jon vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng dù việc ông qua đời sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên bởi ông đã từ nhiệm khá lâu và đã chuyển giao toàn bộ công việc cho người kế nhiệm.

“Ông ấy đã nắm nhiều quyền lực đến mức mà khi ông rời bỏ vị trí Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và Giám đốc Các nghành Công nghiệp Quốc phòng Triều Tiên vào năm 2010, Chủ tịch Kim Jong-il đã phải tách vị trí đó của ông thành 2 vị trí riêng rẽ”, ông Michael Madden, một chuyên gia về Triều Tiên cho biết.

Là một người tốt nghiệp Đại học Quốc gia Moscow và là cố vấn thân cận của cố Chủ tịch Kim Jong-il, ông Jon đã từng làm việc hơn 40 năm với vai trò là quan chức cấp cao trong việc sản xuất và phát triển vũ khí của Triều Tiên trước khi rời xa chính trường vào năm 2011.

 Khi còn tại nhiệm, ông Jon là người giám sát việc phát triển chương trình tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên và có liên quan trực tiếp đến vụ thử một thiết bị mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên vào năm 2006.

Ông cũng đứng ra làm trung gian với Pakistan trong những năm 90 của thế kỷ trước để Pakistan cung cấp cho Triều Tiên những công nghệ quan trọng để làm giàu urani cũng như bán các công nghệ tên lửa hiện đại của Triều Tiên sang Pakistan.

Tang lễ cấp quốc gia dành cho ông Jon để vinh danh những cống hiến của ông cho Triều Tiên sẽ được chính Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức tại Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với  Hàn Quốc
Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với Hàn Quốc

VOV.VN - Trong khi đó phía Hàn Quốc “so bì” rằng chính Triều Tiên vẫn nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân.

Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với  Hàn Quốc

Mỹ bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về ngừng diễn tập với Hàn Quốc

VOV.VN - Trong khi đó phía Hàn Quốc “so bì” rằng chính Triều Tiên vẫn nâng cao năng lực vũ khí hạt nhân.

Triều Tiên tưởng niệm ngày giỗ thứ 20 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành
Triều Tiên tưởng niệm ngày giỗ thứ 20 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Triều Tiên đánh giá cao những cống hiến của ông Kim Nhật Thành đối với sự phát triển của Triều Tiên.

Triều Tiên tưởng niệm ngày giỗ thứ 20 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành

Triều Tiên tưởng niệm ngày giỗ thứ 20 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Triều Tiên đánh giá cao những cống hiến của ông Kim Nhật Thành đối với sự phát triển của Triều Tiên.

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Seoul sẽ lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ những tác động có thể xảy ra của việc Nhật Bản nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Seoul sẽ lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ những tác động có thể xảy ra của việc Nhật Bản nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Nhật Bản cho phép công dân Triều Tiên ra vào lãnh thổ
Nhật Bản cho phép công dân Triều Tiên ra vào lãnh thổ

VOV.VN -Nhật Bản sẽ chấm dứt việc cấm các công dân Triều Tiên ra vào lãnh thổ Nhật Bản

Nhật Bản cho phép công dân Triều Tiên ra vào lãnh thổ

Nhật Bản cho phép công dân Triều Tiên ra vào lãnh thổ

VOV.VN -Nhật Bản sẽ chấm dứt việc cấm các công dân Triều Tiên ra vào lãnh thổ Nhật Bản

Triều Tiên lại phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn ra biển
Triều Tiên lại phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn ra biển

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong 2 thập kỷ qua, Triều Tiên phóng tên lửa từ sâu trong đất liền chứ không phải từ vùng ven biển.

Triều Tiên lại phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn ra biển

Triều Tiên lại phóng 2 quả tên lửa tầm ngắn ra biển

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong 2 thập kỷ qua, Triều Tiên phóng tên lửa từ sâu trong đất liền chứ không phải từ vùng ven biển.

3 biện pháp cấm vận Nhật Bản dỡ bỏ đối với Triều Tiên
3 biện pháp cấm vận Nhật Bản dỡ bỏ đối với Triều Tiên

VOV.VN - Bãi bỏ một số cấm vận đối với Triều Tiên là một thỏa thuận bước ngoặt trong quan hệ giữa Nhật-Triều.

3 biện pháp cấm vận Nhật Bản dỡ bỏ đối với Triều Tiên

3 biện pháp cấm vận Nhật Bản dỡ bỏ đối với Triều Tiên

VOV.VN - Bãi bỏ một số cấm vận đối với Triều Tiên là một thỏa thuận bước ngoặt trong quan hệ giữa Nhật-Triều.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

VOV.VN - Ngày 4/7, Triều Tiên đã tiến hành tập trận chiếm đảo quy mô lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

VOV.VN - Ngày 4/7, Triều Tiên đã tiến hành tập trận chiếm đảo quy mô lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên khẳng định việc phóng tên lửa là quyền lợi bình thường
Triều Tiên khẳng định việc phóng tên lửa là quyền lợi bình thường

VOV.VN - Theo truyền thông Triều Tiên, Mỹ mới chính là kẻ chủ mưu gây ra các mối đe dọa, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên khẳng định việc phóng tên lửa là quyền lợi bình thường

Triều Tiên khẳng định việc phóng tên lửa là quyền lợi bình thường

VOV.VN - Theo truyền thông Triều Tiên, Mỹ mới chính là kẻ chủ mưu gây ra các mối đe dọa, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên cử đội cổ vũ và vận động viên tham dự Asiad 17 ở Hàn Quốc
Triều Tiên cử đội cổ vũ và vận động viên tham dự Asiad 17 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, việc làm này là để góp phần tạo ra một bầu không khí hòa giải dân tộc với Hàn Quốc.

Triều Tiên cử đội cổ vũ và vận động viên tham dự Asiad 17 ở Hàn Quốc

Triều Tiên cử đội cổ vũ và vận động viên tham dự Asiad 17 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, việc làm này là để góp phần tạo ra một bầu không khí hòa giải dân tộc với Hàn Quốc.

Nhật Bản xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mối quan hệ Nhật - Triều đang có nhiều dấu hiệu cải thiện, đặc biệt sau các cuộc đàm phán song phương tại Thụy Điển vừa qua.

Nhật Bản xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mối quan hệ Nhật - Triều đang có nhiều dấu hiệu cải thiện, đặc biệt sau các cuộc đàm phán song phương tại Thụy Điển vừa qua.

Nhật Bản dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên
Nhật Bản dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong cuộc họp nội các vào ngày 4/7.

Nhật Bản dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Nhật Bản dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong cuộc họp nội các vào ngày 4/7.