Tư lệnh quân đội Sudan kêu gọi giảm leo thang và đối thoại

VOV.VN - Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng AbdelFattah al-Burhan ngày 22/4 đã kêu gọi đối thoại nhằm mang lại hòa bình ở quốc gia Đông Phi này. Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF), lực lượng bán quân sự chính ở Sudan, vẫn tiếp diễn.

Phát biểu với báo giới, tướng Burhan nhấn mạnh, tất cả các bên tham gia xung đột cần ngồi lại với tư cách là người Sudan để tìm ra lối thoát phù hợp nhằm khôi phục hy vọng và sự sống, khi các điều kiện sống ở Sudan đang ngày càng xấu đi.

“Tôi muốn nói rằng, trong cuộc chiến này, tất cả mọi người đều mất mát. Người mất mát đầu tiên là nhân dân Sudan. Vì vậy, cuộc chiến này phải dừng lại. Các chiến binh phải quay trở lại các căn cứ. Chúng ta cần ngồi lại với nhau như những người đồng hương và tìm ra cách đúng đắn nhất nhằm khôi phục hòa bình và cuộc sống cho tất cả mọi người - những người đang dõi theo chúng ta với sự hối tiếc và đau buồn”, ông Burhan nói.

Trước đó cùng ngày, Tướng Burhan cũng cho biết, quân đội Sudan đang phối hợp với các nước để hỗ trợ công tác sơ tán công dân nước ngoài, giữa lúc các cuộc đấu súng và các đợt không kích vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum, bất chấp việc các bên tham chiến cam kết ngừng bắn trong 3 ngày từ ngày 21/4 nhân dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Theo Tư lệnh quân đội Sudan, cho đến nay, quân đội đã giành quyền kiểm soát hầu hết các sân bay trong nước, ngoại trừ Sân bay Quốc tế Khartoum và Sân bay Nyala.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giao tranh nổ ra cách đây một tuần giữa quân đội Sudan và lực lượng vũ trang RSF đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 413 người và khiến 3.551 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh tại Sudan giảm bớt, các nước bắt đầu sơ tán công dân
Giao tranh tại Sudan giảm bớt, các nước bắt đầu sơ tán công dân

VOV.VN - Một số quốc gia bắt đầu tiến hành sơ tán công dân khỏi Sudan, tranh thủ thời gian đình chiến 3 ngày giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) có hiệu lực.

Giao tranh tại Sudan giảm bớt, các nước bắt đầu sơ tán công dân

Giao tranh tại Sudan giảm bớt, các nước bắt đầu sơ tán công dân

VOV.VN - Một số quốc gia bắt đầu tiến hành sơ tán công dân khỏi Sudan, tranh thủ thời gian đình chiến 3 ngày giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) có hiệu lực.

16 công dân Việt Nam đã rời Sudan
16 công dân Việt Nam đã rời Sudan

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, 16 thuyền viên trên tàu tại cảng Sudan đã rời Sudan. Hiện chỉ còn 1 công dân mang 2 quốc tịch Việt Nam và Australia đang sinh sống tại thủ đô Khartoum.

16 công dân Việt Nam đã rời Sudan

16 công dân Việt Nam đã rời Sudan

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, 16 thuyền viên trên tàu tại cảng Sudan đã rời Sudan. Hiện chỉ còn 1 công dân mang 2 quốc tịch Việt Nam và Australia đang sinh sống tại thủ đô Khartoum.

Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan
Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các bộ ngành có liên quan cảnh giác, theo dõi sát tình hình chiến sự và sự an toàn của công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Sudan để có các bước đi bảo hộ công dân phù hợp.

Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan

Ấn Độ chuẩn bị các phương án bảo hộ công dân tại Sudan

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các bộ ngành có liên quan cảnh giác, theo dõi sát tình hình chiến sự và sự an toàn của công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Sudan để có các bước đi bảo hộ công dân phù hợp.