Cựu Thống đốc New Jersey nhận “sai lầm” khi không đeo khẩu trang ở Nhà Trắng

VOV.VN - Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, người từng nhập viện vì mắc Covid-19, nói rằng ông đã “sai lầm” khi không đeo khẩu trang tại một sự kiện ở Nhà Trắng cuối tháng 9.

Chris Christie, cựu Thống đốc New Jersey, người vừa phải chiến đấu với Covid-19 mới đây, nói rằng ông đã sai lầm khi không đeo khẩu trang tại sự kiện đề cử bà Amy Coney Barrett làm Thẩm phán Tòa án Tối cao cuối tháng 9 vừa qua, cũng như trong các cuộc họp chuẩn bị cho cuộc tranh luận của Tổng thống Trump. Ông cũng nói rằng, mọi người nên cẩn trọng với mối đe dọa từ virus SARS-CoV-2.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, Christie cho biết, ông đã từng tin rằng mình ở trong “vùng an toàn” khi tới Nhà Trắng. Ông kêu gọi mọi người nên tuân thủ các hướng dẫn phòng dịch, như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Ông Christie chủ trì các cuộc họp chuẩn bị cho cuộc tranh luận của Tổng thống Trump và có tham dự sự kiện đề cử và Barrett làm Thẩm phán Tòa án tối cao ở Vườn Hồng ngày 26/9. Giới chức Nhà Trắng cũng đang xem xét sự kiện này như nguyên nhân lây lan virus cho một loạt quan chức và nhân viên.

“Tôi đã tin rằng khi mình bước vào khu vực Nhà Trắng là bước vào vùng an toàn, vì các xét nghiệm mà tôi và những người khác thực hiện mỗi ngày. Tôi đã sai lầm. Tôi đã sai khi không đeo khẩu trang ở buổi lễ đề cử bà Barrett và cả ở những phiên họp chuẩn bị cho cuộc tranh luận của Tổng thống cùng toàn bộ mọi người trong nhóm”, ông Christie nói.

“Tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi có thể cho các bạn thấy nên tuân thủ hướng dẫn của CDC khi tới những nơi đông người, cho dù bạn ở bất cứ đâu và hãy đeo khẩu trang để bảo vệ chính mình cũng như những người khác”, ông nói thêm.

Không giống như tổng thống Trump – người cũng dương tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn cảm thấy khỏe mạnh và nhanh chóng rời bệnh viện, ông Christie phải sử dụng phòng ICU (chăm sóc đặc biệt) tại bệnh viện Morristown, New Jersey sau khi nhập viện ngày 3/10. Ông Christie, có nguy cơ cao với tác động của Covid-19 do ông thừa cân và bị hen suyễn.

Ông Christie rời viện ngày 10/10 và hiện đã tiếp xúc bình thường với những người xung quanh. Ông được điều trị bằng cả remdesivir và coctaik kháng thể do Eli Lilly sản xuất.

Nói về sự kiện ở Vườn Hồng hôm 26/9, ông Christie cho biết: “Tôi ngồi ở hàng ghế thứ 3 và họ nói với tôi rằng tất cả những người ngồi ở 3 hàng ghế đầu tiên đều đã xét nghiệm trong ngày hôm đó và có kết quả âm tính. Lẽ ra tôi không nên căn cứ vào đó”.

Christie cũng cho biết, giới chức y tế địa phương ở New Jersey nơi ông sinh sống, đã gọi cho ông để truy vết lịch sử tiếp xúc, nhưng Nhà Trắng lại không hề làm điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19
Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết hôm 10/10 rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 nữa.

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

Bác sĩ Nhà Trắng: Ông Trump không còn nguy cơ lây lan Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Tổng thống Trump cho biết hôm 10/10 rằng Tổng thống không còn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 nữa.

Quan chức phụ trách an ninh Nhà Trắng phải nhập viện do mắc Covid-19
Quan chức phụ trách an ninh Nhà Trắng phải nhập viện do mắc Covid-19

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết Người đứng đầu văn phòng an ninh Nhà Trắng đã mắc Covid-19 và đã phải nhập viện điều trị kể từ tháng 9/2020.

Quan chức phụ trách an ninh Nhà Trắng phải nhập viện do mắc Covid-19

Quan chức phụ trách an ninh Nhà Trắng phải nhập viện do mắc Covid-19

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết Người đứng đầu văn phòng an ninh Nhà Trắng đã mắc Covid-19 và đã phải nhập viện điều trị kể từ tháng 9/2020.

Bác sĩ Nhà Trắng có “kiềm chế” được Trump - Bệnh nhân Covid-19 quyền lực nhất thế giới?
Bác sĩ Nhà Trắng có “kiềm chế” được Trump - Bệnh nhân Covid-19 quyền lực nhất thế giới?

VOV.VN - Sean Conley, bác sĩ của Nhà Trắng, đang đối mặt với khó khăn khi phải tìm cách “kiềm chế” Tổng thống Trump, bệnh nhân mắc Covid-19 quyền lực nhất trên thế giới.

Bác sĩ Nhà Trắng có “kiềm chế” được Trump - Bệnh nhân Covid-19 quyền lực nhất thế giới?

Bác sĩ Nhà Trắng có “kiềm chế” được Trump - Bệnh nhân Covid-19 quyền lực nhất thế giới?

VOV.VN - Sean Conley, bác sĩ của Nhà Trắng, đang đối mặt với khó khăn khi phải tìm cách “kiềm chế” Tổng thống Trump, bệnh nhân mắc Covid-19 quyền lực nhất trên thế giới.