Cựu Thứ trưởng Nhật Bản bị kết án 6 năm tù do sát hại con trai ruột

VOV.VN - Nạn nhân là anh Eiichiro, 44 tuổi được cho rằng mắc hội chứng Hikikomori, từ dùng để gọi những người tự giam mình trong nhà và cách ly với xã hội.

Tòa án Tokyo vừa kết án 6 năm tù đối với ông Hideaki Kumazawa, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nhật Bản vì tội sát hại chính con trai ruột của mình. Nạn nhân là anh Eiichiro, 44 tuổi được cho rằng mắc hội chứng Hikikomori, từ dùng để gọi những người có đã qua độ tuổi trưởng thành, tự giam mình trong nhà và cách ly với xã hội.

Ông Hideaki Kumazawa (áo trắng). Ảnh: SF Gate

Tại tòa, ông Kumazawa khai đã sát hại con trai sau khi cãi vã và bị anh này đe dọa giết vào ngày 1/6 vừa qua. Ông cũng cho biết nạn nhân có thói quen nhốt mình ở nhà và cư xử bạo lực đối với bố mẹ. Các luật sư của bị cáo lập luận hành động của bị cáo mang tính bộc phát và tự vệ. Tuy nhiên, tòa án cho rằng bị cáo đáng lẽ cần gọi điện cho bác sỹ tâm lý hoặc cảnh sát trước tình trạng của con mình. Vụ án thu hút sự chú ý của công chúng Nhật Bản do xảy ra ngay sau vụ thảm sát tại một trạm xe buýt ở Kawasaki, khiến 2 người chết và 15 người khác bị thương, kẻ gây án cũng được xác định mắc hội chứng Hikikomori.

Hikikomori (tạm dịch tự giam mình) đang trở thành vấn đề xã hội của nhiều nước phát triển trên thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản ước tính hiện nước này có khoảng 613.000 "hikikomori" trong độ tuổi từ 40-64 tuổi. Phần lớn trong số họ là đàn ông và nhiều người vẫn đang được cha mẹ chăm sóc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thứ trưởng Nhật Bản có nguy cơ mất chức vì phát ngôn “lỡ lời”
Thứ trưởng Nhật Bản có nguy cơ mất chức vì phát ngôn “lỡ lời”

VOV.VN - Thứ trưởng Tsukuda thừa nhận rằng phát ngôn của ông đã khiến lòng tin đối với chính phủ bị lung lay và xin lỗi về phát ngôn này.

Thứ trưởng Nhật Bản có nguy cơ mất chức vì phát ngôn “lỡ lời”

Thứ trưởng Nhật Bản có nguy cơ mất chức vì phát ngôn “lỡ lời”

VOV.VN - Thứ trưởng Tsukuda thừa nhận rằng phát ngôn của ông đã khiến lòng tin đối với chính phủ bị lung lay và xin lỗi về phát ngôn này.

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản lên tiếng về cuộc gặp Trump-Kim lần 3
Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản lên tiếng về cuộc gặp Trump-Kim lần 3

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida cho rằng việc Tổng thống Trump gặp gỡ Chủ tịch Kim ở khu phi quân sự liên Triều là sự kiện quan trọng.

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản lên tiếng về cuộc gặp Trump-Kim lần 3

Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản lên tiếng về cuộc gặp Trump-Kim lần 3

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida cho rằng việc Tổng thống Trump gặp gỡ Chủ tịch Kim ở khu phi quân sự liên Triều là sự kiện quan trọng.

Chính trường Nhật Bản chấn động vì bê bối bán đất sở hữu nhà nước
Chính trường Nhật Bản chấn động vì bê bối bán đất sở hữu nhà nước

VOV.VN - Vụ việc quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản sửa đổi tài liệu liên quan vụ bán đất thuộc sở hữu nhà nước đang chấn động chính trường Nhật Bản.

Chính trường Nhật Bản chấn động vì bê bối bán đất sở hữu nhà nước

Chính trường Nhật Bản chấn động vì bê bối bán đất sở hữu nhà nước

VOV.VN - Vụ việc quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản sửa đổi tài liệu liên quan vụ bán đất thuộc sở hữu nhà nước đang chấn động chính trường Nhật Bản.