Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời

(VOV) -Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher đã qua đời ngày 8/4 ở tuổi 87.

Theo người phát ngôn của cựu Thủ tướng, bà Thatcher qua đời sau một cơn đột quỵ.

Bà Margaret Thatcher (Ảnh: AFP)

Được mệnh danh là “Người đàn bà thép”, bà Thatcher đã nắm quyền Thủ tướng Anh từ năm 1979 tới năm 1990.

Bà đứng thứ 16 trong danh sách 100 người Anh vĩ đại nhất thuộc mọi thời đại, do BBC thực hiện năm 2002.

Bà Thatcher là thủ tướng của đảng Bảo thủ Anh từ năm 1979-1990. Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị này.

Sẽ không có tang lễ quốc gia được tổ chức nhưng bà Thatcher được hưởng tước vị giống như Công nương Diana và Mẫu hậu Anh.

Cuộc đời và sự nghiệp của bà Thatcher

Bà Thatcher sinh ngày 13/10/1925, với tên khai sinh là Margaret Hilda Roberts, tại thành phố Grantham, miền đông nước Anh. Bà là con gái của một người bán tạp phẩm. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà giành được tấm bằng Hóa học tại Đại học danh tiếng Oxford. Năm 1951, bà kết hôn với ông Denis. Hai năm sau, Thatcher sinh được cặp song đôi Carol và Mark.

Thatcher lần đầu được bầu vào Hạ viện Anh năm 1959. 16 năm sau, bà thay thế cựu Thủ tướng Edward Heath trong vai trò là người đứng đầu đảng Bảo thủ, để rồi trở thành Thủ tướng Anh vào năm 1979 và nghỉ hưu khỏi Hạ viện vào năm 1992.

Giữ chức Bộ trưởng Giáo dục nhưng bà đã thành công trong việc thách thức cựu Thủ tướng Anh Edward Heath để trở thành lãnh đạo của đảng Bảo Thủ vào năm 1975. Bà giành chiến thắng trong các kỳ tổng tuyển cử năm 1979, 1983 và 1987.

Bà Thatcher đi vào lịch sử không chỉ với tư cách là Thủ tướng nữ đầu tiên của nước Anh, mà còn là người đã tạo nên những thay đổi lớn cho nền kinh tế của nước này, đồng thời cũng là một “đối thủ đáng gờm” trên trường quốc tế. Chính phủ của bà Thatcher đã tư hữu hóa các ngành công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.

Bà cũng lên nắm quyền khi Anh quốc có cuộc chiến với Argentina quanh vấn đề quần đảo Falkland năm 1982.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nói với BBC, bà Thatcher là một "nhà lãnh đạo" và một "người bạn tốt của Mỹ". Ông nói ông đã cảm thấy ở bà "một con người đầm ấm nhưng biết bảo vệ mạnh mẽ quan điểm của mình". Báo Anh The Guardian mô tả cựu Thủ tướng Anh Thatcher là một "hiện tượng chính trị".

Sức khỏe của bà Thatcher đã suy giảm rất nhiều trong thời gian gần đây khi bà thường xuyên gặp phải những cú đột quỵ nhẹ từ năm 2001. Cô Carol, con gái bà cũng cho biết rằng năm 2008 bà mắc chứng bệnh mất trí, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến những kí ức của bà trong 10 năm trở lại đây.

Vấn đề sức khỏe cũng đã khiến cho bà không thể tham dự buổi lễ sinh nhật lần thứ 85 của mình do Thủ tướng David Camaron tổ chức tại Downing Street vào tháng 10/2010. Bà cũng đã bỏ lỡ lễ cưới Hoàng gia của Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton vào ngày 29/4/2011 tại Westminster Abbey cũng vì lí do sức khỏe.

Cựu Thủ tướng Thatcher đã xuất bản cuốn tự truyện gồm 2 tập: tập 1 với tên “Những năm tháng tại Downing Street” (The Downing Street Years) xuất bản năm 1993 kể về quãng thời gian bà nắm giữ cương vị Thủ tướng nước Anh; trong khi đó tập 2 với tên “Con đường tới quyền lực” (The path to power) xuất bản năm 1995 nói về “thưở thiếu thời” của người phụ nữ quyền lực này.

Ngay sau khi biết tin, từ điện Buckingham, Nữ hoàng Elizabeth 2 đã gửi thư chia buồn tới tận tay gia đình của bà Thatcher. Thủ tướng David Cameron cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc. “Thật tiếc thương khi hay tin về cái chết của bà Thatcher. Chúng tôi đã mất đi một nhà lãnh đạo vĩ đại, một Thủ tướng vĩ đại và một người Anh vĩ đại”.

Ông David Cameron quyết định rút ngắn chuyến công du của mình ở châu Âu ngay sau khi biết tin nữ Nam tước Thatcher qua đời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên