Cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohn qua đời

VOV.VN - Vị Thủ tướng có 16 năm lãnh đạo nước Đức và đóng vai trò lớn trong tiến trình thống nhất nước Đức qua đời ở tuổi 87. 

Truyền thông Đức đưa tin, Cựu thủ tướng Đức Helmut Kohn đã qua đời hôm 16/6 tại nhà riêng ở tỉnh Ludwigshafen thuộc bang  Rhineland Palatinate phía Tây Nam nước Đức, thọ 87 tuổi.

Từng có 16 năm lãnh đạo Tây Đức và sau này là nước Đức thống nhất từ năm 1982 đến năm 1998, ông Helmut Kohn là một gương mặt nổi bật của lịch sử cận đại phương Tây.

Ông Helmut Kohn được biết đến nhiều nhất với vai trò được xem là kiến trúc sư cho sự thống nhất của nước Đức sau sự sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989.

Ông Helmut Kohl. Ảnh RT
Ngoài ra, ông Helmut Kohn còn nổi tiếng bởi những đóng góp vào tiến trình hội nhập và nhất thể hoá của liên minh châu Âu, đặc biệt trong việc củng cố Tổng thống Pháp Francois Mitterand cải thiện quan hệ Đức-Pháp cũng như thúc đẩy sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu.

Cho đến hiện tại, ông Helmut Kohn vẫn đang là người giữ cương vị Thủ tướng Đức lâu năm nhất trong thế kỷ 20 với 16 năm tại vị. Ở vai trò là lãnh đạo của đảng bảo thủ trung hữu Dân chủ Thiên chúa giáo – CDU, ông Helmut Kohn đã nắm giữ chức Thủ tướng Đức từ năm 1982 đến năm 1998.

Sau thất bại trước ông Gerhard Schroder của đảng Dân chủ Xã hội - SPD năm 1998, ông Helmut Kohn tham gia Quốc hội Đức thêm vài năm rồi rút lui khỏi chính trường.

Năm 2008, sau một lần bị ngã, ông Helmut Kohn bị liệt nửa mặt và phải ngồi xe lăn.

Lần cuối cùng ông Helmut Kohn lên tiếng trên truyền thông Đức là vào năm 2016 khi ông chỉ trích chính sách tiếp nhận người tị nạn của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Đối với Việt Nam, ông Helmut Kohn cũng là một trong những nguyên thủ phương Tây đầu tiên đến thăm Việt Nam vào tháng 11/1995, sau khi Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh tiến trình hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương
Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 37 người đã bị thương, trong đó có 10 trẻ em trong một vụ hỏa hoạn sáng 11/6, tại khu nhà ở của người di cư ở Bremen.

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 37 người đã bị thương, trong đó có 10 trẻ em trong một vụ hỏa hoạn sáng 11/6, tại khu nhà ở của người di cư ở Bremen.

Đức và Pháp soạn thảo kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho EU
Đức và Pháp soạn thảo kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho EU

VOV.VN - Đức và Pháp đang soạn thảo các đề xuất cụ thể cho quỹ quốc phòng của EU trước cuộc họp cấp bộ trưởng giữa hai nước vào ngày 13/7 tới.

Đức và Pháp soạn thảo kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho EU

Đức và Pháp soạn thảo kế hoạch chi tiêu quốc phòng cho EU

VOV.VN - Đức và Pháp đang soạn thảo các đề xuất cụ thể cho quỹ quốc phòng của EU trước cuộc họp cấp bộ trưởng giữa hai nước vào ngày 13/7 tới.

Máy bay Anh hạ cánh khẩn cấp ở Đức, 3 hành khách bị bắt giữ
Máy bay Anh hạ cánh khẩn cấp ở Đức, 3 hành khách bị bắt giữ

VOV.VN - Một chiếc máy bay thuộc hãng EasyJet của Anh, bay từ Slovakia tới London đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Cologne (Đức) tối 10/6.

Máy bay Anh hạ cánh khẩn cấp ở Đức, 3 hành khách bị bắt giữ

Máy bay Anh hạ cánh khẩn cấp ở Đức, 3 hành khách bị bắt giữ

VOV.VN - Một chiếc máy bay thuộc hãng EasyJet của Anh, bay từ Slovakia tới London đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Cologne (Đức) tối 10/6.

Cướp súng của cảnh sát rồi nã đạn 'điên loạn' ở nhà ga Đức
Cướp súng của cảnh sát rồi nã đạn 'điên loạn' ở nhà ga Đức

Một người đàn ông 37 tuổi lao tới cướp súng của cảnh sát rồi nã đạn tứ phía khiến một nữ cảnh sát và 2 dân thường bị thương.

Cướp súng của cảnh sát rồi nã đạn 'điên loạn' ở nhà ga Đức

Cướp súng của cảnh sát rồi nã đạn 'điên loạn' ở nhà ga Đức

Một người đàn ông 37 tuổi lao tới cướp súng của cảnh sát rồi nã đạn tứ phía khiến một nữ cảnh sát và 2 dân thường bị thương.