Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir kiện đương kim Thủ tướng Anwar

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa nộp đơn kiện đương kim Thủ tướng Anwar Ibrahim với cáo buộc xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Trong đơn khởi kiện, cựu Thủ tướng Mahathir cáo buộc Thủ tướng Anwar đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật nhằm hủy hoại danh tiếng và hình ảnh của ông Mahathir tại Đại hội Đảng Công lý nhân dân (PKR) hồi tháng 3 vừa qua. Cựu Thủ tướng Mahathir đòi bồi thường tổng số tiền 150 triệu Ringgit (khoảng 33,8 triệu USD) cho những tổn thất mà ông phải chịu.

Đơn kiện của ông Mahathir đã được nộp lên Tòa án tối cao Shah Alam hôm 3/5 vừa qua.

Trước đó, tại Đại hội Đảng Công lý nhân dân cầm quyền, Chủ tịch đảng kiêm Thủ tướng Malaysia Anwar được cho đã nhắc đến một lãnh đạo từng làm Thủ tướng “22 năm và 22 tháng” và đưa ra cáo buộc người lãnh đạo này đã lợi dụng vị trí để làm giàu cho mình, cho gia đình và các con của mình.

Mặc dù không nhắc tên ai, song cựu Thủ tướng Mahathir cáo buộc phát biểu của Thủ tướng Anwar đã làm hoen ố hình ảnh của ông, người từng hai lần làm Thủ tướng Malaysia và được không chỉ nhân dân ở Malaysia mà ở nhiều nơi trên thế giới kính trọng.

Ông Mahathir, 97 tuổi, từng làm Thủ tướng Malaysia trong 2 giai đoạn gồm từ tháng 7/1981-10/2003 và từ tháng 5/2018-2/2020.

Kể từ tháng 3 đến nay, cựu Thủ tướng Mahathir đã một số lần yêu cầu Thủ tướng Anwar phải rút lại tất cả những phát biểu mà ông cho là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông. Thủ tướng Anwar cũng được yêu cầu phải có lời xin lỗi tới cựu Thủ tướng Mahathir./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia xóa bỏ án tử hình bắt buộc, bãi bỏ tù chung thân suốt đời
Malaysia xóa bỏ án tử hình bắt buộc, bãi bỏ tù chung thân suốt đời

VOV.VN - Quốc hội Malaysia hôm 3/4 đã thông qua các cải cách pháp lý sâu rộng, bao gồm xóa bỏ án tử hình bắt buộc, giảm số tội danh bị kết án tử hình và bãi bỏ án tù chung thân suốt đời.

Malaysia xóa bỏ án tử hình bắt buộc, bãi bỏ tù chung thân suốt đời

Malaysia xóa bỏ án tử hình bắt buộc, bãi bỏ tù chung thân suốt đời

VOV.VN - Quốc hội Malaysia hôm 3/4 đã thông qua các cải cách pháp lý sâu rộng, bao gồm xóa bỏ án tử hình bắt buộc, giảm số tội danh bị kết án tử hình và bãi bỏ án tù chung thân suốt đời.

Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông
Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 3/4 cho biết Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 3/4 cho biết Malaysia sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee
Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee

VOV.VN - Trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Malaysia hiện tại có thể tiến hành bằng đồng rupee của Ấn Độ, bên cạnh các phương tiện thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ và Malaysia đã có thể trao đổi thương mại bằng đồng rupee

VOV.VN - Trao đổi thương mại giữa Ấn Độ và Malaysia hiện tại có thể tiến hành bằng đồng rupee của Ấn Độ, bên cạnh các phương tiện thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak không còn cơ hội kháng cáo
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak không còn cơ hội kháng cáo

VOV.VN - Tòa án Liên bang Malaysia ngày 31/3 đã bác yêu cầu xét xử lại vụ án của cựu Thủ tướng Najib Razak, giữ nguyên bản án 12 năm tù giam liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), gây thất thoát hàng tỷ USD.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak không còn cơ hội kháng cáo

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak không còn cơ hội kháng cáo

VOV.VN - Tòa án Liên bang Malaysia ngày 31/3 đã bác yêu cầu xét xử lại vụ án của cựu Thủ tướng Najib Razak, giữ nguyên bản án 12 năm tù giam liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB), gây thất thoát hàng tỷ USD.

Malaysia đánh thuế tinh dầu vape có chứa nicotine từ 1/4
Malaysia đánh thuế tinh dầu vape có chứa nicotine từ 1/4

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 31/3 đã công bố mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tinh dầu thuốc lá điện tử (vape) có chứa nicotine là 0,4 ringgit/ml.

Malaysia đánh thuế tinh dầu vape có chứa nicotine từ 1/4

Malaysia đánh thuế tinh dầu vape có chứa nicotine từ 1/4

VOV.VN - Chính phủ Malaysia hôm 31/3 đã công bố mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tinh dầu thuốc lá điện tử (vape) có chứa nicotine là 0,4 ringgit/ml.