Cựu Thủ tướng Romania tự sát

Ông Nastase đã tự sát khi cảnh sát tới bắt ông về thụ án tù 2 năm vì tội tham nhũng.

Cựu Thủ tướng Romania Adrian Nastase, 61 tuổi, đã rút súng tự sát ngày 20/6 khi cảnh sát tới bắt ông về thụ án tù 2 năm cho tội tham nhũng, theo Tòa án Công lý Bucharest.

Một nhân chứng kể rằng vị cựu Thủ tướng (từ năm 2000 – 2004) được khiêng ra khỏi nhà và được xe cấp cứu đưa đi. Còn báo chí địa phương đưa tin ông tự bắn bằng súng ngắn và bị thương ở cổ.

Ông Natase là chính trị gia cao cấp nhất bị buộc tội từ năm 1989. (Ảnh: Reuters)
Đương kim Thủ tướng Victor Ponta, hoạt động cùng đảng với ông Nastase, vội vàng đến bệnh viện. “Các bác sĩ cho biết tình hình đang được kiểm soát” – ông Ponta thông báo.

Trước đó, tháng 3/2012, Tòa án tối cao Romania đã tuyên bố ông Natase phải ngồi tù 2 năm vì tội tham nhũng, khiến nhiều người ngạc nhiên vì các chính trị gia thường được hoãn thi hành án hoặc vẫn được tự do trong thời gian chờ xét xử kéo dài ở nước này.

Theo các công tố viên, 2 triệu USD biến mất khỏi ngân khố năm 2004 có liên quan đến một công ty xây dựng đã hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Natase. Năm đó, ông Natase thua cuộc về tay đương kim Tổng thống Traian Basescu.

Ông Natase là chính trị gia cao cấp nhất từng bị buộc tội ở Romania kể từ năm 1989 dù ông phủ nhận hoàn toàn cáo buộc cũng như khẳng định có động cơ chính trị trong vụ việc.

Cũng trong tuần này, ông Nastase còn bị báo giới đề cập sau khi tạp chí khoa học Nature cáo buộc ông Ponta đạo văn trong luận án tiến sĩ luật. Luận án này do ông Nastase, một giáo sư luật, hướng dẫn và giữa hai ông có mối quan hệ thân thiết, chứng tỏ qua hành động nhanh chóng đến bệnh viện của ông Ponta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên