Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tiếp tục trì hoãn việc trở về nước

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm nay (5/8) đăng thông báo ông sẽ hoãn việc trở về Thái Lan vào ngày 10/8 tới.

Trên trang Twitter cá nhân, cựu Thủ tướng Thái Lan cho biết ông sẽ phải hoãn việc trở về Thái Lan thêm khoảng 2 tuần nữa với lý do ông cần thăm khám sức khỏe trước khi trở về nước.

Việc cựu Thủ tướng Thaksin thông báo hoãn trở về Thái Lan không khiến dư luận nước này quá bất ngờ trong bối cảnh tiến trình thành lập chính phủ mới ở Thái Lan hiện vẫn bế tắc. Nhiều chuyên gia, học giả, nhà hoạt động chính trị và cả cựu thủ lĩnh phe “Áo Đỏ” Jatuporn Prompan những ngày qua đều nhận định cựu Thủ tướng Thái Lan sẽ không về nước vào ngày 10/8 tới để đối mặt với án phạt tù.

Theo thống kê của truyền thông Thái Lan, trong khoảng 17 năm sống lưu vong, cựu Thủ tướng Thái Lan đã 20 lần thông báo ý định trở về nước và sau đó tuyên bố trì hoãn.

Vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 74 (26/7), bà Paetongtarn, con gái út của ông Thaksin, lần đầu tiên thông báo cụ thể về thời điểm ông Thaksin sẽ trở về nước. Động thái này diễn ra sau khi đảng Vì nước Thái, đảng được thành lập trên cơ sở các đảng tiền thân do cựu Thủ tướng Thái Lan thành lập và hậu thuẫn, giành quyền đứng ra thành lập chính phủ mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Vì nước Thái tách khỏi liên minh, đề cử ứng viên thủ tướng của Thái Lan
Đảng Vì nước Thái tách khỏi liên minh, đề cử ứng viên thủ tướng của Thái Lan

VOV.VN - Chủ tịch đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew chiều hôm nay (2/8) ra tuyên bố cho biết đảng Vì nước Thái sẽ tách khỏi liên minh 8 chính đảng do đảng Tiến bước lãnh đạo để thành lập một liên minh cầm quyền tiềm năng mới.

Đảng Vì nước Thái tách khỏi liên minh, đề cử ứng viên thủ tướng của Thái Lan

Đảng Vì nước Thái tách khỏi liên minh, đề cử ứng viên thủ tướng của Thái Lan

VOV.VN - Chủ tịch đảng Vì nước Thái Cholnan Srikaew chiều hôm nay (2/8) ra tuyên bố cho biết đảng Vì nước Thái sẽ tách khỏi liên minh 8 chính đảng do đảng Tiến bước lãnh đạo để thành lập một liên minh cầm quyền tiềm năng mới.

Bầu cử Thái Lan: Ông Prawit tái đắc cử Chủ tịch Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân
Bầu cử Thái Lan: Ông Prawit tái đắc cử Chủ tịch Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan hôm nay (29/7) đã được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân (PPRP) chỉ vài giờ sau khi ông từ chức.

Bầu cử Thái Lan: Ông Prawit tái đắc cử Chủ tịch Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân

Bầu cử Thái Lan: Ông Prawit tái đắc cử Chủ tịch Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan hôm nay (29/7) đã được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Quyền lực Nhà nước nhân dân (PPRP) chỉ vài giờ sau khi ông từ chức.

Bầu cử Thái Lan: Bốn chính đảng từ chối liên minh với Đảng Tiến bước
Bầu cử Thái Lan: Bốn chính đảng từ chối liên minh với Đảng Tiến bước

VOV.VN - Bốn chính đảng tại Thái Lan hôm 22/7 tuyên bố sẽ không tham gia liên minh do Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) lãnh đạo nếu Đảng Tiến bước (MFP) vẫn là thành viên trong liên minh.

Bầu cử Thái Lan: Bốn chính đảng từ chối liên minh với Đảng Tiến bước

Bầu cử Thái Lan: Bốn chính đảng từ chối liên minh với Đảng Tiến bước

VOV.VN - Bốn chính đảng tại Thái Lan hôm 22/7 tuyên bố sẽ không tham gia liên minh do Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) lãnh đạo nếu Đảng Tiến bước (MFP) vẫn là thành viên trong liên minh.

Bầu Thủ tướng Thái Lan: Ông Pita Limjaroenrat không được phép tái ứng cử
Bầu Thủ tướng Thái Lan: Ông Pita Limjaroenrat không được phép tái ứng cử

VOV.VN - Quốc hội Thái Lan hôm nay (19/7) đã tổ chức phiên họp toàn thể, thảo luận và bỏ phiếu với tỷ lệ đa số không đồng ý để Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat được tái ứng cử trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng lần thứ 2.

Bầu Thủ tướng Thái Lan: Ông Pita Limjaroenrat không được phép tái ứng cử

Bầu Thủ tướng Thái Lan: Ông Pita Limjaroenrat không được phép tái ứng cử

VOV.VN - Quốc hội Thái Lan hôm nay (19/7) đã tổ chức phiên họp toàn thể, thảo luận và bỏ phiếu với tỷ lệ đa số không đồng ý để Chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limjaroenrat được tái ứng cử trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng lần thứ 2.

Ông Prayuth Chan-o-cha khẳng định không tái tranh cử Thủ tướng Thái Lan
Ông Prayuth Chan-o-cha khẳng định không tái tranh cử Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan sắp mãn nhiệm, Tướng Prayuth Chan-o-cha ngày 29/6 tuyên bố ông sẽ không tự ứng cử để Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu Thủ tướng tiếp theo, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục làm Thủ tướng cho đến khi Nội các mới tuyên thệ nhậm chức.

Ông Prayuth Chan-o-cha khẳng định không tái tranh cử Thủ tướng Thái Lan

Ông Prayuth Chan-o-cha khẳng định không tái tranh cử Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan sắp mãn nhiệm, Tướng Prayuth Chan-o-cha ngày 29/6 tuyên bố ông sẽ không tự ứng cử để Quốc hội nước này bỏ phiếu bầu Thủ tướng tiếp theo, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục làm Thủ tướng cho đến khi Nội các mới tuyên thệ nhậm chức.