Cựu Tổng thống Gruzia đồng ý làm Phó Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Ukraine.

Hãng thông tấn TASS ngày 24/4 dẫn lời Cựu Tổng thống Gruzia cho biết, ông đã chấp nhận đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để đảm nhận chức vụ Phó Thủ tướng Ukraine. Ngay trong ngày, ông Saakashvil đã có buổi làm việc với các thành viên đảng cầm quyền “Đầy tớ của Nhân dân”.

Ông Mikhail Saakashvili đã chấp thuận làm Phó thủ tướng Chính phủ Ukraine. Ảnh: Ria Novosti
Ông Mikhail Saakashvili đã chấp thuận làm Phó thủ tướng Chính phủ Ukraine. Ảnh: Ria Novosti

Ông Saakashvili cho biết, Tổng thống Zelensky giao ông nhiệm vụ tham gia đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), vì hiện nay nền kinh tế Ukraine trong tình trạng rất khó khăn.

Trước đó, ngày 22/4, ông Saakashvili nói rằng, Tổng thống Ukraine đề nghị ông đảm nhiệm chức vụ Phó thủ tướng phụ trách vấn đề cải cách, đồng thời cho biết ông sẽ xem xét đề nghị này "với trách nhiệm to lớn".

Một số phương tiện truyền thông Ukraine, trích dẫn nguồn tin từ văn phòng của Tổng thống Ukraine, cho biết tại cuộc gặp với cựu lãnh đạo Gruzia, nguyên thủ quốc gia Ukraine bày tỏ quan điểm rằng ông Saakashvili "có khả năng hỗ trợ nội các" và mời ông chia sẻ "tầm nhìn và thực tiễn tốt nhất với Chính phủ và Quốc hội".

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ Ukraine của ông Saakashvili vẫn cần được Quốc hội nước này thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ
Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Số người chết do Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 50.000 trong khi số ca nhiễm bệnh đang tiến gần tới 1 triệu.

Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ

Hơn 50.000 người chết, gần 1 triệu người mắc Covid-19 ở Mỹ

VOV.VN - Số người chết do Covid-19 ở Mỹ đã vượt quá 50.000 trong khi số ca nhiễm bệnh đang tiến gần tới 1 triệu.

Ấn Độ bất ngờ cho phép mở lại cửa hàng không thiết yếu từ ngày 25/4
Ấn Độ bất ngờ cho phép mở lại cửa hàng không thiết yếu từ ngày 25/4

VOV.VN - Trong một thông báo đêm 24/4, Bộ Nội vụ Ấn Độ chính thức cho phép các cửa hàng bán đồ không thiết yếu được mở cửa trở lại từ ngày 25/4.

Ấn Độ bất ngờ cho phép mở lại cửa hàng không thiết yếu từ ngày 25/4

Ấn Độ bất ngờ cho phép mở lại cửa hàng không thiết yếu từ ngày 25/4

VOV.VN - Trong một thông báo đêm 24/4, Bộ Nội vụ Ấn Độ chính thức cho phép các cửa hàng bán đồ không thiết yếu được mở cửa trở lại từ ngày 25/4.

Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần
Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần

VOV.VN - Chính phủ Séc đã bất ngờ thay đổi kế hoạch nới lỏng các biện pháp chống Covid-19 sớm hơn 2 tuần bắt đầu từ hôm nay (24/4).

Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần

Séc bất ngờ nới lỏng các biện pháp hạn chế Covid-19 sớm hơn 2 tuần

VOV.VN - Chính phủ Séc đã bất ngờ thay đổi kế hoạch nới lỏng các biện pháp chống Covid-19 sớm hơn 2 tuần bắt đầu từ hôm nay (24/4).

Ukraine ghi nhận gần 5.500 trường hợp mắc Covid-19
Ukraine ghi nhận gần 5.500 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Trong vòng một ngày đêm, Ukraine đã phát hiện thêm 343 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số mắc bệnh lên đến 5.449 người.

Ukraine ghi nhận gần 5.500 trường hợp mắc Covid-19

Ukraine ghi nhận gần 5.500 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Trong vòng một ngày đêm, Ukraine đã phát hiện thêm 343 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số mắc bệnh lên đến 5.449 người.

Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp
Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp

VOV.VN - Ngày 15/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một nhóm công dân Ukraine tại bán đảo Crime vì hoạt động gián điệp.

Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp

Nga bắt giữ công dân Ukraine vì hoạt động gián điệp

VOV.VN - Ngày 15/4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ một nhóm công dân Ukraine tại bán đảo Crime vì hoạt động gián điệp.

Số ca mắc Covid-19 ở Ukraine đã giảm
Số ca mắc Covid-19 ở Ukraine đã giảm

VOV.VN - Tổng thống Zelensky lưu ý rằng, kết quả tích cực đạt được nhờ biện pháp cách ly trên toàn quốc.

Số ca mắc Covid-19 ở Ukraine đã giảm

Số ca mắc Covid-19 ở Ukraine đã giảm

VOV.VN - Tổng thống Zelensky lưu ý rằng, kết quả tích cực đạt được nhờ biện pháp cách ly trên toàn quốc.