Cựu Tổng thống Mỹ G. W. Bush nói về tự do báo chí

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Bush con đã lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của báo chí tự do trong việc ngăn chặn tình trạng nghiện và lạm dụng quyền lực.

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cho biết quyền lực của tổng thống có thể gây nghiện và việc truyền thông giữ tính độc lập là cần thiết để kiềm chế sự thái quá.

Ông Bush trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Ảnh trên kênh Today.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình Today, ông Bush nói rằng ông coi truyền thông là phần tất yếu đối với nền dân chủ.

“Chúng ta cần một hệ thống truyền thông độc lập giữ cho những người như tôi có trách nhiệm. Quyền lực có thể gây nghiện rất mạnh và điều này là nguy hiểm. Điều quan trọng là truyền thông thực hiện quy trách nhiệm lên đầu những ai lạm dụng quyền lực, ở bất cứ đâu”.

Các bình luận của ông Bush trái ngược hoàn toàn với những gì mà đương kim Tổng thống Mỹ Trump nói. Ông Trump vừa tuyên bố mở một cuộc chiến chống lại truyền thông chủ lưu, mà ông gọi là “kẻ thù của nhân dân Mỹ”.

Hôm 23/2 ông Trump có bài phát biểu dài chỉ trích gay gắt truyền thông. Vào ngày 24/2 một số hãng truyền thông như BBC, CNN, New York Times, Los Angeles Times và Politico đều bị cấm dự một buổi họp báo không ghi hình do thư ký báo chí Sean Spicer của Nhà Trắng chủ trì.

Trong buổi phỏng vấn nói trên, cựu Tổng thống Mỹ Bush cũng nhấn mạnh rằng Mỹ cần có truyền thông độc lập nhằm gây áp lực khiến các nước khác cũng làm vậy.

Ông Bush giãi bày: “Khó lòng bảo các nước khác thực hành tự do báo chí trong khi bản thân chúng ta thì lại không”.

Khi được hỏi về chính sách cấm nhập cư của ông Trump đối với công dân một số nước Hồi giáo, ông Bush khẳng định ông ủng hộ một chính sách nhập cư tôn trọng pháp luật.

Khi thảo luận về phản ứng trước sự kiện 11/9, cựu Tổng thống Bush cho rằng hòn đá tảng trong nền tự do Mỹ là quyền tự do tín ngưỡng.

Cả cựu Tổng thống Bush cha và con đều không ủng hộ ông Trump dù cả ba người đều là người của đảng Cộng hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí Mỹ hưởng lợi từ cuộc chiến truyền thông với ông Trump
Báo chí Mỹ hưởng lợi từ cuộc chiến truyền thông với ông Trump

VOV.VN - Hàng loạt đầu báo lâu đời của Mỹ bị cho là chống ông Trump lại đang làm ăn phát đạt nhờ vào cuộc chiến truyền thông với tân Tổng thống.

Báo chí Mỹ hưởng lợi từ cuộc chiến truyền thông với ông Trump

Báo chí Mỹ hưởng lợi từ cuộc chiến truyền thông với ông Trump

VOV.VN - Hàng loạt đầu báo lâu đời của Mỹ bị cho là chống ông Trump lại đang làm ăn phát đạt nhờ vào cuộc chiến truyền thông với tân Tổng thống.

Tổng thống Trump muốn tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng
Tổng thống Trump muốn tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm điều mà ông gọi là một sự gia tăng “lịch sử” trong việc chi tiêu quốc phòng.

Tổng thống Trump muốn tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng

Tổng thống Trump muốn tăng mạnh ngân sách cho quốc phòng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm điều mà ông gọi là một sự gia tăng “lịch sử” trong việc chi tiêu quốc phòng.

Tổng thống Trump cáo buộc ông Obama đứng sau các vụ rò rỉ thông tin
Tổng thống Trump cáo buộc ông Obama đứng sau các vụ rò rỉ thông tin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng, người tiền nhiệm Barack Obama đứng đằng sau các vụ rò rỉ thông tin nhằm vào chính quyền hiện tại của ông.

Tổng thống Trump cáo buộc ông Obama đứng sau các vụ rò rỉ thông tin

Tổng thống Trump cáo buộc ông Obama đứng sau các vụ rò rỉ thông tin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng, người tiền nhiệm Barack Obama đứng đằng sau các vụ rò rỉ thông tin nhằm vào chính quyền hiện tại của ông.

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?
Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 27/2 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Tillerson để thảo luận về một loạt vấn đề an ninh ở Trung Đông.

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

Quan hệ Mỹ- Ai Cập dưới thời ông Trump: Rạn nứt sẽ được hàn gắn?

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 27/2 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Tillerson để thảo luận về một loạt vấn đề an ninh ở Trung Đông.

Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump
Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Với việc tăng thêm chi tiêu cho quốc phòng, ngân sách cho Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sẽ bị cắt giảm tới 30%

Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump

Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Với việc tăng thêm chi tiêu cho quốc phòng, ngân sách cho Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sẽ bị cắt giảm tới 30%