Cựu Tổng thống Poroshenko: Thỏa thuận Minsk được dùng để "mua thời gian"

VOV.VN - Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 16/6 cho rằng, thỏa thuận Misnk nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa quân chính phủ Ukraine và các lực lượng ly khai “không có nghĩa lý gì”, ngoài việc giúp Kiev có đủ thời gian để quân sự hóa.

Phát biểu với đài truyền hình Deutsche Welle của Đức, ông Poroshenko thừa nhận, thỏa thuận năm 2015 mà ông đàm phán với Nga, Pháp, Đức khi còn là tổng thống Ukraine chỉ là một “sự đánh lạc hướng”, nhằm giúp Kiev có thời gian để xây dựng lại quân đội. Tuy nhiên, ông cũng bảo vệ những thành tựu mà ông đạt được trong thời gian làm tổng thống từ năm 2014 đến 2019.

“Chúng tôi đã đạt được những thứ chúng tôi muốn”, ông Poroshenko nói về thỏa thuận hòa bình Minsk. “Mục tiêu của chúng tôi trước hết là ngăn chặn mối đe dọa, hoặc ít nhất là trì hoãn chiến tranh để khôi phục tăng trưởng kinh tế và xây dựng các lực lượng vũ trang hùng mạnh trong 8 năm qua".

Cựu tổng thống Poroshenko cho rằng, để chiến thắng trong một cuộc chiến tranh, không nhất thiết phải dùng sức mạnh quân sự, ông đã gọi thỏa thuận mà ông đã ký kết là một chiến thắng cho Ukraine.

Ông Poroshenko kêu gọi các nước phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng nặng hơn cho Kiev để binh sỹ Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ châu Âu trước mối đe dọa từ Nga, kêu gọi Mỹ và châu Âu tăng cường áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga, đồng thời tạo điều kiện cho Ukraine gia nhập EU và NATO trong thời gian sớm nhất.

Ông Poroshenko đã thất bại trước Tổng thống đương nhiệm Zelensky trong cuộc bầu cử Ukraine năm 2019. Trong chiến dịch tranh cử, ông Zelensky đã cam kết với cử tri rằng, ông sẽ đảm bảo hòa bình ở Donbass./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu kéo Nga ở Biển Đen
Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu kéo Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 17/6 tuyên bố đã đánh chìm một tàu kéo của Nga ở Biển Đen khi con tàu trên đường tiếp tế cho các lực lượng Nga kiểm soát Đảo Rắn.

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu kéo Nga ở Biển Đen

Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu kéo Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 17/6 tuyên bố đã đánh chìm một tàu kéo của Nga ở Biển Đen khi con tàu trên đường tiếp tế cho các lực lượng Nga kiểm soát Đảo Rắn.

Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine
Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức cùng các nhà lãnh đạo của Pháp và Italy đã tới thủ đô Kiev của Ukraine bằng một chuyến tàu đêm.

Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine

Câu chuyện sau chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo 3 nước dẫn đầu châu Âu tới Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức cùng các nhà lãnh đạo của Pháp và Italy đã tới thủ đô Kiev của Ukraine bằng một chuyến tàu đêm.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/6 tuyên bố, Ukraine sẵn sàng trở thành một thành viên đầy đủ của EU.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên đầy đủ của EU

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 16/6 tuyên bố, Ukraine sẵn sàng trở thành một thành viên đầy đủ của EU.

Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine
Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/6 cho biết, các nước phương Tây đã nhất trí không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine để tránh chiến tranh với Nga.

Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine

Châu Âu sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/6 cho biết, các nước phương Tây đã nhất trí không cung cấp máy bay chiến đấu và xe tăng cho Ukraine để tránh chiến tranh với Nga.