Cựu TTK LHQ Kofi Annan xoa dịu căng thẳng giáo phái ở Myanmar

VOV.VN - Ông Kofi Annan cho biết, chuyến thăm của ông tới bang Rakhine của Myanmar nhằm xoa dịu căng thẳng giữa người theo đạo Hồi và đạo Phật ở khu vực này.

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan hôm qua (8/9) cho biết, chuyến thăm của ông tới bang Rakhine của Myanmar vừa qua không phải để điều tra về tình hình nhân quyền tại đây mà nhằm xoa dịu căng thẳng giữa người theo đạo Hồi và đạo Phật tại khu vực này.

Ông Kofi Annan (Ảnh: DPA)

Trước đó, chuyến thăm của ông Annan đã vấp phải sự phản đối của hàng trăm người biểu tình. Tuy nhiên, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh diễn biến này, cho rằng điều quan trọng là quyền tự do được biểu đạt trong những xã hội dân chủ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Yangon khi hết thúc chuyến thăm này, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc nêu rõ:“Chúng tôi không đến đây để điều tra như cảnh sát. Chúng tôi ở đây là để giúp đỡ theo yêu cầu của chính phủ. Và chúng tôi thấy rằng, Ủy ban Myanmar mà chúng tôi đang tham gia sẽ mang tới sự nhìn nhận của quốc tế. Mọi người sẽ có một báo cáo chân thực từ tất cả chúng tôi.”

Chủ tịch Ủy ban chung về Đối thoại hòa bình Liên bang Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã chỉ định một ủy ban gồm 9 người, bao gồm ông Annan để cố vấn cho bà về tình hình ở bang Rakhine, nơi người Hồi giáo và người theo đạo Phật sống tách biệt kể từ sau các cuộc đụng độ năm 2012 làm hơn 100 người thiệt mạng.

Ông Annan cùng 2 thành viên người nước ngoài và 6 thành viên nguời Myanmar trong ủy ban này đã đến thăm những khu trại dành cho người bị mất nhà cửa và gặp gỡ, tiếp xúc với cả 2 cộng đồng. Người dân Myanmar đã bày tỏ hy vọng rằng ủy ban mà bà San Suu Kyi thành lập có thể đem lại hòa bình cho khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar
Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar

VOV.VN - Nhiều ngôi chùa cổ tại thành phố Bagan đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển Myanmar ngày 24/8.

Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar

Hình ảnh động đất 6,8 độ richter tàn phá nhiều ngôi chùa cổ ở Myanmar

VOV.VN - Nhiều ngôi chùa cổ tại thành phố Bagan đã bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất mạnh 6,8 độ richter làm rung chuyển Myanmar ngày 24/8.

Italy và Myanmar tích cực giải quyết hậu quả động đất
Italy và Myanmar tích cực giải quyết hậu quả động đất

VOV.VN - Hiện cả Italy và Myanmar đều đặt ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm những người mất tích sau động đất.

Italy và Myanmar tích cực giải quyết hậu quả động đất

Italy và Myanmar tích cực giải quyết hậu quả động đất

VOV.VN - Hiện cả Italy và Myanmar đều đặt ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm những người mất tích sau động đất.

Myanmar kỳ vọng chấm dứt xung đột sắc tộc thông qua Hội nghị hòa bình
Myanmar kỳ vọng chấm dứt xung đột sắc tộc thông qua Hội nghị hòa bình

VOV.VN - Hội nghị hòa bình tại Myanmar được kỳ vọng sẽ kết thúc nhiều thập kỷ xung đột sắc tộc và đưa quốc gia này tiến lên con đường phát triển mới.

Myanmar kỳ vọng chấm dứt xung đột sắc tộc thông qua Hội nghị hòa bình

Myanmar kỳ vọng chấm dứt xung đột sắc tộc thông qua Hội nghị hòa bình

VOV.VN - Hội nghị hòa bình tại Myanmar được kỳ vọng sẽ kết thúc nhiều thập kỷ xung đột sắc tộc và đưa quốc gia này tiến lên con đường phát triển mới.

Thủ tướng gặp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar
Thủ tướng gặp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi chia sẻ, quan hệ giữa hai nước Myanmar và Việt Nam tình cảm gắn bó như "giữa các thành viên trong một gia đình".

Thủ tướng gặp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar

Thủ tướng gặp Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Myanmar

VOV.VN - Bà Aung San Suu Kyi chia sẻ, quan hệ giữa hai nước Myanmar và Việt Nam tình cảm gắn bó như "giữa các thành viên trong một gia đình".