Cựu Tư lệnh Lục quân Thái Lan kêu gọi tổ chức bầu cử

VOV.VN - Theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Dusit, chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha chỉ đạt 5,35 điểm trên thang điểm 10.

Ngày 23/2, Đại tướng Sonthi Boonyaratglin, cựu Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, người cầm đầu cuộc đảo chính năm 2006 đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự (NCPO) tuân thủ lộ trình tái lập nền dân chủ và tổ chức tổng tuyển cử.

Đại tướng Sonthi Boonyaratglin, cựu Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Getty Images

Khi được hỏi về khả năng cuộc tổng tuyển cử vốn dự kiến vào cuối năm nay có thể bị hoãn sang năm 2019, Tướng Sonthi Boonyaratglin cho hay, ông biết Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và trật tự biết người dân muốn gì và họ nên làm gì để người dân cảm thấy hài lòng.

Lời kêu gọi của Tướng Sonthi Boonyaratglin được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) hôm 22/2 đã bác bỏ tất cả 7 đề cử thành viên mới của Ủy ban Bầu cử, một động thái được cho là càng sẽ khiến viễn cảnh tổ chức bầu cử trong năm 2018 trở nên xa vời hơn.

Ngoài ra, theo kết quả thăm dò dư luận của Đại học Dusit công bố ngày 18/2, chính phủ của Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-ocha chỉ đạt mức trung bình 5,35 điểm trên thang điểm 10 về đánh giá kết quả công việc.

Hồi tháng 1, Hội đồng Lập pháp quốc gia cũng đã thông qua phần sửa đổi Luật về bầu Hạ nghị sỹ khiến việc tổ chức bầu cử bị lùi thêm 90 ngày, thay vì tháng 11/2018 như lộ trình đã được chính quyền quân sự đưa ra.

Tướng Sonthi Boonyaratglin đã cầm đầu cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vào ngày 19/9/2006, cuộc đảo chính đầu tiên sau 15 năm tái lập nền dân chủ ở Thái Lan.

Ông Sonthi Boonyaratglin đã không lên làm Thủ tướng và các cơ quan mà ông lập ra đã mất 15 tháng để soạn thảo hiến pháp mới và tiến hành bầu cử. Tuy nhiên cuộc đảo chính do ông cầm đầu đã bị xem là “lãng phí” bởi đảng Quyền lực Nhân dân của ông Thaksin đã giành 233/480 ghế Hạ viện để trở lại nắm quyền. Hiện Tướng Sonthi Boonyaratglin là lãnh đạo của Đảng Matubhum./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đánh bom tại miền nam Thái Lan
Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đánh bom tại miền nam Thái Lan

VOV.VN - Hôm 10/2, nhiều vụ đánh bom đã làm rung chuyển tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan.

Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đánh bom tại miền nam Thái Lan

Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đánh bom tại miền nam Thái Lan

VOV.VN - Hôm 10/2, nhiều vụ đánh bom đã làm rung chuyển tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan.

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng
Việt Nam-Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan khẳng định, Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh.

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng

Việt Nam-Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ về an ninh quốc phòng

VOV.VN -Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan khẳng định, Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh.

Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái
Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái

VOV.VN - Thái Lan đang tiếp cận phương châm “Thái Lan trước hết” để chăm sóc cuộc sống cho người dân và đảm bảo lợi ích của đất nước.

Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái

Thái Lan đang đi đúng lộ trình dân chủ kiểu Thái

VOV.VN - Thái Lan đang tiếp cận phương châm “Thái Lan trước hết” để chăm sóc cuộc sống cho người dân và đảm bảo lợi ích của đất nước.

Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc tập trận Hổ mang Vàng
Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc tập trận Hổ mang Vàng

VOV.VN - Các binh sỹ tham gia tập trận học hỏi cách sinh tồn trong một khu rừng nhiệt đới.

Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc tập trận Hổ mang Vàng

Thái Lan, Mỹ và Hàn Quốc tập trận Hổ mang Vàng

VOV.VN - Các binh sỹ tham gia tập trận học hỏi cách sinh tồn trong một khu rừng nhiệt đới.