Czech: Lực lượng đối lập yêu cầu Thủ tướng từ chức

(VOV) -Lực lượng đối lập tại Cộng hòa Czech hôm qua (13/6) lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Petr Necas từ chức.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi đơn vị chống tội phạm có tổ chức của cảnh sát đã bắt giữ một số người, trong đó có đồng minh thân cận của Thủ tướng Necas.

Theo các phương tiện thông tin đại chúng Czech, trong số những người bị bắt giữ có Chánh Văn phòng Thủ tướng nước này.

Người đứng đầu Đảng Dân chủ xã hội đối lập Bohuslav Sobotka yêu cầu Thủ tướng Necas từ chức ngay lập tức, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm.

Ông Sobotka cho biết, đảng của ông sẽ bắt đầu tham vấn với các đối tác chính trị và Tổng thống để tổ chức bầu cử sớm. Thủ tướng Necas trước đó khẳng định ông sẽ không từ chức.

Nội các trung hữu của Thủ tướng Necas vướng vào một loạt bê bối kể từ khi lên cầm quyền năm 2010 nhưng đã được dư luận hoan nghênh vì đã tạo điều kiện để các công tố viên tiến hành điều tra tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên