Đặc phái viên của Giáo hoàng thăm Trung Quốc bàn về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 13/9 cho biết, đặc phái viên của Giáo hoàng sẽ thăm nước này để thảo luận về việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là một chuyến thăm hiếm hoi giữa 2 bên do Bắc Kinh và Tòa thánh chưa thiết lập quan hệ chính thức song phương.

Thông tin về chuyến thăm vừa được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh xác nhận tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 13/9. Bà cho biết, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, đặc phái viên của Đức Giáo hoàng Francis về vấn đề Ukraine sắp đến Trung Quốc và gặp Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, bà khẳng định, Trung Quốc luôn cam kết thúc đẩy hòa bình và đàm phán, Bắc Kinh “sẵn sàng cùng với các bên tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giảm leo thang và hạ nhiệt tình hình”.

Vatican là quốc gia duy nhất ở châu Âu chưa thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không cung cấp thông tin chi tiết về lịch trình của Đức Hồng Y Matteo Zuppi. Trong khi đó, theo tuyên bố của Tòa thánh ngày 12/9, ông sẽ thăm Trung Quốc từ 13-15/9 trong nỗ lực ngoại giao thúc đẩy hòa bình ở Ukraine.

Trước đó, Đức Hồng Y đã thăm Kiev từ ngày 5-6/6, Moscow từ ngày 28-29/6 và Washington từ ngày 17-19/7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine tập kích tên lửa vào Sevastopol khiến 24 người bị thương
Nga cáo buộc Ukraine tập kích tên lửa vào Sevastopol khiến 24 người bị thương

VOV.VN - Thống đốc Sevastopol cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn nhiều tên lửa nhắm vào bán đảo Crimea.

Nga cáo buộc Ukraine tập kích tên lửa vào Sevastopol khiến 24 người bị thương

Nga cáo buộc Ukraine tập kích tên lửa vào Sevastopol khiến 24 người bị thương

VOV.VN - Thống đốc Sevastopol cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn nhiều tên lửa nhắm vào bán đảo Crimea.

Thụy Điển cân nhắc cung cấp tiêm kích Gripen cho Ukraine
Thụy Điển cân nhắc cung cấp tiêm kích Gripen cho Ukraine

VOV.VN - Thụy Điển đang xem xét khả năng cung cấp tiêm kích Gripen cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev tiếp tục hối thúc các đối tác phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu và mở rộng chương trình huấn luyện cho các binh sỹ nước này.

Thụy Điển cân nhắc cung cấp tiêm kích Gripen cho Ukraine

Thụy Điển cân nhắc cung cấp tiêm kích Gripen cho Ukraine

VOV.VN - Thụy Điển đang xem xét khả năng cung cấp tiêm kích Gripen cho Ukraine, trong bối cảnh Kiev tiếp tục hối thúc các đối tác phương Tây chuyển giao máy bay chiến đấu và mở rộng chương trình huấn luyện cho các binh sỹ nước này.

Ukraine khai hỏa pháo tự hành M109L, tập kích cứ điểm của Nga
Ukraine khai hỏa pháo tự hành M109L, tập kích cứ điểm của Nga

VOV.VN - Ukraine vừa đăng tải video cho thấy một đơn vị pháo binh của nước này đã khai hỏa pháo tự hành M109L vào tuyến phòng thủ của Nga ở miền Đông trong bối cảnh giao tranh ác liệt.

Ukraine khai hỏa pháo tự hành M109L, tập kích cứ điểm của Nga

Ukraine khai hỏa pháo tự hành M109L, tập kích cứ điểm của Nga

VOV.VN - Ukraine vừa đăng tải video cho thấy một đơn vị pháo binh của nước này đã khai hỏa pháo tự hành M109L vào tuyến phòng thủ của Nga ở miền Đông trong bối cảnh giao tranh ác liệt.