Đặc phái viên Mỹ Biegun đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên “làm căng“

VOV.VN - Sau khi Triều Tiên tiến hành một “cuộc thử nghiệm quan trọng khác”, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Biegun đã hạ cánh ở Hàn Quốc ngày 15/12.

Ông Stephen Biegun, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên đã đến Hàn Quốc ngày 15/12 giữa bối cảnh Bình Nhưỡng đang gia tăng sức ép lên Washington nhằm buộc Mỹ phải đưa ra nhượng bộ để nối lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa đang đình trệ trước hạn chót là cuối năm nay.

Ông Stephen Biegun, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Chuyến thăm của ông Biegun diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố nước này vừa tiến hành "một cuộc thử nghiệm quan trọng khác" tại một bãi thử tên lửa nhằm phát triển vũ khí chiến lược chống lại sự đe dọa hạt nhân từ phía Mỹ.

Các nhà phân tích cho biết những cuộc thử nghiệm như vậy có thể giúp Triều Tiên tăng cường khả năng phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể bắn đến nước Mỹ.

Ông Biegun không đưa ra bình luận nào về sự việc trên sau khi hạ cánh ở Seoul chiều 15/12.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên cũng có kế hoạch sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In ngày 16/12 như một phần trong chuyến thăm 3 ngày tại quốc gia này trước khi đến Tokyo để hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Biegun có gặp các quan chức Triều Tiên tại biên giới liên Triều hay không.

Chuyến thăm của ông Biegun đã làm dấy lên những suy đoán rằng ông đang nỗ lực cứu vãn các cuộc đàm phán với Triều Tiên hoặc công khai gửi đi một thông điệp về lập trường của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau 3 lần kể từ năm ngoái để đàm phán nhằm chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng song tiến trình này vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể.

Triều Tiên khẳng định sẽ đi theo "một con đường mới" nếu Mỹ không thể đáp ứng các yêu cầu của nước này vào cuối năm nay.

Căng thẳng giữa 2 nước leo thang trong những tuần gần đây khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ thử vũ khí và gia tăng chỉ trích Mỹ, làm dấy lên những lo ngại Mỹ và Triều Tiên có thể quay trở lại tình trạng xung đột như thời điểm trước khi 2 nước thực hiện những nỗ lực ngoại giao vào năm ngoái./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại giao con thoi sẽ đưa đàm phán Mỹ-Triều Tiên trở lại đúng hướng?
Ngoại giao con thoi sẽ đưa đàm phán Mỹ-Triều Tiên trở lại đúng hướng?

VOV.VN - Một loạt các hoạt động ngoại giao con thoi đã được lên kế hoạch nhằm mục đích đưa các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều trở lại đúng hướng.

Ngoại giao con thoi sẽ đưa đàm phán Mỹ-Triều Tiên trở lại đúng hướng?

Ngoại giao con thoi sẽ đưa đàm phán Mỹ-Triều Tiên trở lại đúng hướng?

VOV.VN - Một loạt các hoạt động ngoại giao con thoi đã được lên kế hoạch nhằm mục đích đưa các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều trở lại đúng hướng.

Triều Tiên lại thực hiện một “vụ thử nghiệm quan trọng“
Triều Tiên lại thực hiện một “vụ thử nghiệm quan trọng“

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA vừa đưa tin, Triều Tiên đêm qua (13/12) lại thực hiện “một vụ thử quan trọng” khác.

Triều Tiên lại thực hiện một “vụ thử nghiệm quan trọng“

Triều Tiên lại thực hiện một “vụ thử nghiệm quan trọng“

VOV.VN - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA vừa đưa tin, Triều Tiên đêm qua (13/12) lại thực hiện “một vụ thử quan trọng” khác.

”Các thế lực nên kiềm chế kích động Triều Tiên nếu muốn hòa bình”
”Các thế lực nên kiềm chế kích động Triều Tiên nếu muốn hòa bình”

VOV.VN -Ông Pak Jong Chon cũng cảnh báo "các thế lực thù địch", bao gồm cả Mỹ không nên kích động Triều Tiên nếu muốn chứng kiến một năm mới hòa bình.

”Các thế lực nên kiềm chế kích động Triều Tiên nếu muốn hòa bình”

”Các thế lực nên kiềm chế kích động Triều Tiên nếu muốn hòa bình”

VOV.VN -Ông Pak Jong Chon cũng cảnh báo "các thế lực thù địch", bao gồm cả Mỹ không nên kích động Triều Tiên nếu muốn chứng kiến một năm mới hòa bình.

Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ
Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (14/12), Triều Tiên cho biết đã thực hiện thành công "một cuộc thử nghiệm quan trọng khác" tại địa điểm phóng tên lửa và vệ tinh.

Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ

Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (14/12), Triều Tiên cho biết đã thực hiện thành công "một cuộc thử nghiệm quan trọng khác" tại địa điểm phóng tên lửa và vệ tinh.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên về hành động “thiếu thận trọng”
Mỹ cảnh báo Triều Tiên về hành động “thiếu thận trọng”

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cảnh báo, Mỹ sẽ không thể tiếp tục chấp nhận cách hành xử rủi ro và thiếu thận trọng của Triều Tiên, nếu có.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên về hành động “thiếu thận trọng”

Mỹ cảnh báo Triều Tiên về hành động “thiếu thận trọng”

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cảnh báo, Mỹ sẽ không thể tiếp tục chấp nhận cách hành xử rủi ro và thiếu thận trọng của Triều Tiên, nếu có.

Triều Tiên thực hiện thử nghiệm mới ‘áp đảo mối đe dọa hạt nhân của Mỹ’
Triều Tiên thực hiện thử nghiệm mới ‘áp đảo mối đe dọa hạt nhân của Mỹ’

VOV.VN - Triều Tiên cho biết thực hiện thành công một thử nghiệm khác tại địa điểm phóng vệ tinh, nhằm mục đích kiềm chế và chế ngự mối đe dọa hạt nhân của Mỹ

Triều Tiên thực hiện thử nghiệm mới ‘áp đảo mối đe dọa hạt nhân của Mỹ’

Triều Tiên thực hiện thử nghiệm mới ‘áp đảo mối đe dọa hạt nhân của Mỹ’

VOV.VN - Triều Tiên cho biết thực hiện thành công một thử nghiệm khác tại địa điểm phóng vệ tinh, nhằm mục đích kiềm chế và chế ngự mối đe dọa hạt nhân của Mỹ