Đặc phái viên Mỹ muốn gặp đối tác Triều Tiên trong thời gian ở Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Stephen Biegun đã đề xuất cuộc gặp với các đối tác Triều Tiên trong thời gian 3 ngày ông ở Seoul, Hàn Quốc.

Đặc phái viên Stephen Biegun khẳng định Mỹ không có thời hạn chót đàm phán hạt nhân với Triều Tiên, đồng thời đề xuất gặp người đồng cấp Triều Tiên trong thời gian ông ở Seoul.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Ảnh: Yonhap

Ông Stephen Biegun nhấn mạnh Mỹ sẽ không bỏ cuộc, mặc dù Triều Tiên đe dọa sẽ có “biện pháp mới” nếu Mỹ không nhượng bộ trước thời hạn chót vào cuối năm nay.

Ông Biegun tới Seoul hôm 15/12 trong chuyến thăm Hàn Quốc 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do các vụ thử động cơ tên lửa của Triều Tiên làm dấy lên lo ngại nước này có thể thử tên lửa tầm xa nếu thời hạn chót không được đáp ứng.

“Chúng ta đã trải qua một năm dài và vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển như mong muốn. Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”, ông Biegun nói với các phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp Lee Do-hoon.

“Hãy để tôi nói rõ. Mỹ không có thời hạn chót. Chúng tôi có mục tiêu là phải thực hiện các cam kết mà 2 nhà lãnh đạo đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử ở Singapore”, ông Biegun khẳng định.

Ông Biegun cũng nói rằng nhóm của ông sẵn sàng khôi phục đàm phán với Triều Tiên, và Mỹ đã đề xuất với Triều Tiên một số biện pháp “sáng tạo” với “các bước linh hoạt” nhằm đạt được các thỏa thuận “cân bằng”.

Ông Biegun không nêu chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, các biện pháp này đã được thúc đẩy trong cuộc đàm phán mới đây nhất với Triều Tiên ở Thụy Điển hồi tháng 10/2019.  

Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Biegun dấy lên đồn đoán ông có thể thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở biên giới liên Triều để có các cuộc tiếp xúc với phía Triều Tiên. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các cuộc tiếp xúc có được thực hiện hay không, bởi không có dấu hiệu nào từ cả 2 phía về một cuộc gặp như vậy.

Các nhà quan sát cho rằng, nếu Đặc phái viên Mỹ có kế hoạch chuyển lá thư cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, thì ông có thể sẽ gặp giới chức Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ
Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (14/12), Triều Tiên cho biết đã thực hiện thành công "một cuộc thử nghiệm quan trọng khác" tại địa điểm phóng tên lửa và vệ tinh.

Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ

Triều Tiên tiếp tục gia tăng sức ép lên Mỹ

VOV.VN - Hôm qua (14/12), Triều Tiên cho biết đã thực hiện thành công "một cuộc thử nghiệm quan trọng khác" tại địa điểm phóng tên lửa và vệ tinh.

Đặc phái viên Mỹ Biegun đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên “làm căng“
Đặc phái viên Mỹ Biegun đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên “làm căng“

VOV.VN - Sau khi Triều Tiên tiến hành một “cuộc thử nghiệm quan trọng khác”, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Biegun đã hạ cánh ở Hàn Quốc ngày 15/12.

Đặc phái viên Mỹ Biegun đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên “làm căng“

Đặc phái viên Mỹ Biegun đến Hàn Quốc sau khi Triều Tiên “làm căng“

VOV.VN - Sau khi Triều Tiên tiến hành một “cuộc thử nghiệm quan trọng khác”, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Biegun đã hạ cánh ở Hàn Quốc ngày 15/12.

Hạn chót đến gần, Triều Tiên sẽ tặng “quà Giáng sinh” gì cho Mỹ?
Hạn chót đến gần, Triều Tiên sẽ tặng “quà Giáng sinh” gì cho Mỹ?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố cách hành xử của Mỹ sẽ quyết định món "quà Giáng sinh" mà nước này nhận được khiến giới chuyên gia hiện đang “đau đầu” giải mã.

Hạn chót đến gần, Triều Tiên sẽ tặng “quà Giáng sinh” gì cho Mỹ?

Hạn chót đến gần, Triều Tiên sẽ tặng “quà Giáng sinh” gì cho Mỹ?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố cách hành xử của Mỹ sẽ quyết định món "quà Giáng sinh" mà nước này nhận được khiến giới chuyên gia hiện đang “đau đầu” giải mã.