Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên sẽ thăm Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ tới Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần tới nhằm điều phối các nỗ lực về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/8 cho biết ông Biegun sẽ thăm Nhật Bản trong hai ngày 19-20/8 và thăm Hàn Quốc từ 20-22/8. Bộ Ngoại giao Mỹ không đề cập tới việc liệu sẽ có các cuộc đối thoại với Triều Tiên trong chuyến đi của ông Biegun hay không.

Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. (Ảnh: AFP)

Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuần trước cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã sẵn sàng nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.

Chủ tịch Kim cũng thông báo sẽ dừng thử tên lửa sau khi các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn chấm dứt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên kết thúc không đạt được thỏa thuận
Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên kết thúc không đạt được thỏa thuận

VOV.VN -Chủ trì Họp báo, ông Trump cho biết, Triều Tiên yêu cầu gỡ bỏ trừng phạt hoàn toàn nhưng Mỹ không thể làm được điều đó.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên kết thúc không đạt được thỏa thuận

Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên kết thúc không đạt được thỏa thuận

VOV.VN -Chủ trì Họp báo, ông Trump cho biết, Triều Tiên yêu cầu gỡ bỏ trừng phạt hoàn toàn nhưng Mỹ không thể làm được điều đó.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội
Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội

VOV.VN -  Tại cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội, Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nắm tay nhau và mỉm cười trước ống kính.

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội

Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức tại Hà Nội

VOV.VN -  Tại cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 ở Hà Nội, Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng nắm tay nhau và mỉm cười trước ống kính.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

Nguy cơ đổ vỡ đàm phán Mỹ-Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đứng trước khó khăn là thúc đẩy đàm phán với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại.