Dagestan (Nga): tấn công cảnh sát, 11 người chết

Cảnh sát Dagestan đang tăng cường lực lượng, để truy bắt kẻ phạm tội và tiến hành điều tra vụ việc.

Khoảng 8 giờ tối ngày 13/8, tại thành phố Makhachkala, thủ phủ của Cộng hoà Dagestan, thuộc Liên bang Nga, một nhóm phần tử vũ trang đã tấn công vào một trạm cảnh sát giao thông, làm ít nhất 11 người chết, trong đó có 4 cảnh sát.  Sau đó bọn chúng còn tấn công một quán tắm hơi gần đó, bắn chết 7 nhân viên nữ tại đây.

Chiều qua, cũng xảy ra 2 vụ tấn công riêng rẽ tại thành phố Makhachkala, làm một cảnh sát và một sĩ quan quân đội bị thương.

Hiện cảnh sát Dagestan đang tăng cường lực lượng, để truy bắt kẻ phạm tội và tiến hành điều tra vụ việc.

Trong khi đó, 4 giờ chiều qua, phía cảnh sát lại phát hiện thấy một quả bom gài ở đoạn đường sắt ngoại phía Nam thành phố Makhachkala. Các chuyến xe lửa đã bị hoãn lại và phía cảnh sát đã tiến hành gỡ quả bom ngay sau đó.

Nước Cộng hoà Dagestan nằm ở miền Bắc Caucasus, phần xa nhất phía Nam nước Nga, giáp với Cộng hoà Chechen và Ingushetia. Theo các cơ quan chức năng của Nga, hiện vẫn còn hàng trăm phần tử vũ trang cực đoan hoạt động tại khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên