Đại dịch Covid-19 tại Pháp bắt đầu suy giảm

VOV.VN - Sau các biện pháp phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, nước Pháp bắt đầu khống chế được dịch Covid-19 khi các chỉ số quan trọng như số ca nhiễm và số ca tử vong đều giảm, nhưng với tốc độ chậm hơn đáng kể so với đợt dịch thứ 2 cuối năm 2020.

Thông báo về tình hình dịch Covid-19 tại Pháp sau phiên họp nội các ngày 12/5, người phát ngôn của chính phủ Pháp, Gabriel Attal cho biết, tình trạng y tế tại Pháp đang được cải thiện rõ rệt.     

“Trong tuần qua, đà lây nhiễm của virus đã giảm mạnh, tình hình được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ lây nhiễm trong tuần qua đã giảm 20%, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày giảm 1/4 và đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 01/2021.

Gần 3500 bệnh nhân đã được xuất viện trong 1 tuần, số ca bệnh nặng phải cấp cứu đã giảm hơn 760 ca và đã xuống dưới ngưỡng năng lực giường cấp cứu tối đa theo lý thuyết” - người phát ngôn của chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết.

Mặc dù thừa nhận tình hình dịch bệnh đã suy giảm, nhưng theo nhiều chuyên gia y tế Pháp, dịch hiện nay ở quốc gia này vẫn đang ở mức nguy hiểm và sự cải thiện này là rất mong manh.

Cụ thể, hiện tại mỗi ngày nước Pháp vẫn đang ghi nhận khoảng 20.000 ca nhiễm mới, dù chỉ bằng 1/3 so với mức cao điểm của đợt dịch thứ 3, nhưng vẫn là các con số rất cao và Pháp hiện cũng là nước châu Âu có số ca nhiễm hàng ngày cao nhất.

Số ca nhiễm hàng ngày hiện nay cũng cao gấp đôi so với thời điểm nước Pháp bắt đầu gỡ bỏ phong tỏa đợt hai vào cuối năm 2020. Ngoài ra, với khoảng trên 4500 ca bệnh nặng đang phải cấp cứu cùng gần 25.000 bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện, sức ép lên đội ngũ y bác sỹ Pháp vẫn rất lớn. Trong vài ngày qua, nhiều y tá tại Pháp đã đình công, đòi chính phủ phải có chính sách đãi ngộ tốt hơn sau hơn 1 năm ngành y tế phải căng mình chống chọi đại dịch.

Tuy nhiên, bất chấp những điều đó, đầu tuần này chính phủ Pháp vẫn công bố lộ trình chính thức để gỡ bỏ phong tỏa, theo 3 mốc thời gian. Cột mốc đầu tiên bắt đầu ngay từ 19/5 tới, khi các nhà hàng được mở lại để đón khách ngoài trời, nhiều cửa hàng không thiết yếu cũng được hoạt động trở lại.

Trong ngày 12/5, Quốc hội Pháp cũng đã bỏ phiếu thông qua dự luật về “giấy thông hành y tế” do chính phủ Pháp đệ trình, theo đó những người đã tiêm vaccine hoặc có miễn dịch với virus Sars-CoV-2 sẽ được cấp “giấy thông hành y tế” để tham dự nhiều sự kiện đông người, trong không gian kín.

Mặc dù gặp nhiều chỉ trích là đã gỡ các biện pháp hạn chế quá sớm nhưng chính phủ Pháp cho rằng, việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine sẽ giúp kế hoạch này thành công. Từ ngày 12/5, Pháp đã bắt đầu cho phép mọi công dân trên 18 tuổi được phép đặt hẹn tiêm vaccine ngừa Covid-19 để tận dụng các suất tiêm bị bỏ trống. Tính đến ngày 12/5, đã có gần 19 triệu người tại Pháp được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19, chiếm gần 28% dân số.

Theo mục tiêu được chính phủ Pháp đặt ra, nước này phải tiêm được cho 20 triệu người vào giữa tháng 5/2021 và 30 triệu người vào giữa tháng 06/2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp
Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp

VOV.VN - Tính đến nay, nước Pháp đã trải qua 2 tuần đầu tiên của quá trình phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, nhưng các chỉ số liên quan dịch Covid-19 chưa được cải thiện rõ ràng.

Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp

Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp

VOV.VN - Tính đến nay, nước Pháp đã trải qua 2 tuần đầu tiên của quá trình phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, nhưng các chỉ số liên quan dịch Covid-19 chưa được cải thiện rõ ràng.