Báo Mỹ: Vũ khí phương Tây được lính Ukraine sử dụng trong tập kích lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tờ Washington Post (Mỹ) hôm 3/6 dẫn nguồn tin liên quan đến tình báo Mỹ cho hay, vũ khí khí tài mà một số nước NATO, bao gồm Mỹ, cung cấp cho Ukraine cuối cùng đã rơi vào tay các binh lính mở cuộc tập kích xuyên biên giới vào tỉnh Belgorod (Nga) hồi tháng 5.

Các nguồn tin nói với Washington Post rằng ít nhất 4 xe chiến thuật ban đầu được Mỹ và Ba Lan cấp cho quân đội Ukraine thì nay được triển khai trong cuộc tập kích vào tháng 5 vừa qua. Điều này khiến phương Tây quan ngại về cam kết của Kiev đáp ứng các yêu cầu của họ.

Mỹ và phương Tây thường xuyên phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Họ cũng hối thúc Ukraine "theo dõi cẩn trọng hàng tỷ USD vũ khí đã chảy vào đất nước này".

Quân đội Nga đã công bố hàng loạt bức ảnh cho thấy các vũ khí khí tài phương Tây bị phá hủy và bị các binh lính Ukraine bỏ lại trên chiến trường, trong đó có ảnh về 2 chiếc xe thiết giáp Humvee M1151A1 kẹt trong hố bom, ảnh về 2 xe thiết giáp M1224 MaxxPro và 1 xe thiết giáp AMZ Dzik-2 (sản xuất ở Ba Lan).

Trong khi đó, Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ nghi ngờ về độ xác thực của các bức ảnh này.

Kiev cố gắng tránh dính dáng đến cuộc tấn công đó bằng cách tuyên bố rằng cuộc tấn công là do các lực lượng người Nga như "Lê dương Tự do Nga" và "Quân đoàn Tình nguyện Nga" thực hiện.

Washington Post cho hay, các video do hai lực lượng trên công bố cho thấy các binh lính sử dụng các loại súng trường do Czech, Bỉ chế tạo và được hai nước này cung cấp cho Ukraine.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Bỉ thông báo với Washington Post rằng họ chỉ cung cấp vũ khí cho giới chức và quân đội chính quy của Ukraine, quy trách nhiệm cho Kiev về việc sử dụng các loại vũ khí đó.

Czech và Ba Lan từ chối bình luận về các phát hiện trong báo cáo của tờ Washington Post.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này "không khuyến khích hoặc tạo điều kiện khả thi cho các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga". Bộ này cho biết thêm, Washington cũng không "ủng hộ việc sử dụng vũ khí khí tài do Mỹ sản xuất để tiến hành tấn công bên trong lãnh thổ Nga"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng phản công, có thể hứng chịu nhiều thương vong
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng phản công, có thể hứng chịu nhiều thương vong

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa tuyên bố nước ông đã sẵn sàng mở một cuộc phản công nhưng sẽ hứng chịu nhiều thương vong. Ông nói, nhiều binh sĩ Ukraine có thể sẽ tử trận trong cuộc phản công đó.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng phản công, có thể hứng chịu nhiều thương vong

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng phản công, có thể hứng chịu nhiều thương vong

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky vừa tuyên bố nước ông đã sẵn sàng mở một cuộc phản công nhưng sẽ hứng chịu nhiều thương vong. Ông nói, nhiều binh sĩ Ukraine có thể sẽ tử trận trong cuộc phản công đó.

Cận cảnh xe tăng Nga T-80BVM nã pháo vào đơn vị trinh sát Ukraine
Cận cảnh xe tăng Nga T-80BVM nã pháo vào đơn vị trinh sát Ukraine

VOV.VN - Sputnik cho hay, một kíp xe tăng T-80BVM của Nga đã vô hiệu hóa 10 binh sĩ Ukraine đang tiến hành trinh sát các vị trí tiền phương của quân đội Nga ở phía Bắc "Cộng hòa nhân dân Donetsk".

Cận cảnh xe tăng Nga T-80BVM nã pháo vào đơn vị trinh sát Ukraine

Cận cảnh xe tăng Nga T-80BVM nã pháo vào đơn vị trinh sát Ukraine

VOV.VN - Sputnik cho hay, một kíp xe tăng T-80BVM của Nga đã vô hiệu hóa 10 binh sĩ Ukraine đang tiến hành trinh sát các vị trí tiền phương của quân đội Nga ở phía Bắc "Cộng hòa nhân dân Donetsk".

Nga vẫn đang tìm kiếm giải pháp phi quân sự cho xung đột Ukraine
Nga vẫn đang tìm kiếm giải pháp phi quân sự cho xung đột Ukraine

VOV.VN - Một tờ báo Mỹ đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất với người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, sẽ đăng cai ở Paris một hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine.

Nga vẫn đang tìm kiếm giải pháp phi quân sự cho xung đột Ukraine

Nga vẫn đang tìm kiếm giải pháp phi quân sự cho xung đột Ukraine

VOV.VN - Một tờ báo Mỹ đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất với người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, sẽ đăng cai ở Paris một hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine.

Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?
Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?

VOV.VN - Vừa qua dư luận chú ý nhiều đến các thông tin về các UAV (được cho là của Ukraine) tấn công thẳng vào thủ đô Moscow của Nga. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đó dường như không mang lại nhiều lợi thế cho Ukraine.

Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?

Ukraine vẫn ở thế bất lợi trong cuộc đấu UAV với Nga?

VOV.VN - Vừa qua dư luận chú ý nhiều đến các thông tin về các UAV (được cho là của Ukraine) tấn công thẳng vào thủ đô Moscow của Nga. Tuy nhiên, các cuộc tấn công đó dường như không mang lại nhiều lợi thế cho Ukraine.

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow
Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

VOV.VN - Giới chức Nga cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine đáng lẽ phải lên án vụ tấn công bằng UAV vào thủ đô Moscow. Họ cho rằng việc phương Tây từ chối lên án là bằng chứng cho thấy Nga đang đối đầu thực sự với phương Tây.

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

Nga tố phương Tây lặng thinh về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow

VOV.VN - Giới chức Nga cho rằng các đồng minh phương Tây của Ukraine đáng lẽ phải lên án vụ tấn công bằng UAV vào thủ đô Moscow. Họ cho rằng việc phương Tây từ chối lên án là bằng chứng cho thấy Nga đang đối đầu thực sự với phương Tây.

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa
Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

Nga tuyên bố xóa sổ chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 31/5 cho biết lực lượng Không gian vũ trụ của quân đội Nga đã phá hủy chiến hạm cuối cùng của Ukraine ở cảng Odessa.

Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?
Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?

VOV.VN - Chỉ còn độ một tuần nữa là Ukraine chính thức bước vào mùa hè 2023. Thế nhưng chiến dịch phản công vào mùa xuân mà họ tiết lộ bấy lâu nay vẫn chưa thực sự bắt đầu. Nguyên nhân là gì?

Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?

Vì sao chiến dịch mùa xuân của Ukraine chưa bắt đầu dù mùa hè cận kề?

VOV.VN - Chỉ còn độ một tuần nữa là Ukraine chính thức bước vào mùa hè 2023. Thế nhưng chiến dịch phản công vào mùa xuân mà họ tiết lộ bấy lâu nay vẫn chưa thực sự bắt đầu. Nguyên nhân là gì?

Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?
Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?

VOV.VN - Các nước sở hữu máy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 Viper, bao gồm Hà Lan, vừa bày tỏ sẵn lòng chuyển giao loại máy bay này cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là nỗ lực đó có hiệu quả không hay chỉ là sự lãng phí thời gian và nguồn lực của phương Tây?

Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?

Máy bay tiêm kích F-16 gửi tới Ukraine: Hiệu quả hay lãng phí thời gian?

VOV.VN - Các nước sở hữu máy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 Viper, bao gồm Hà Lan, vừa bày tỏ sẵn lòng chuyển giao loại máy bay này cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là nỗ lực đó có hiệu quả không hay chỉ là sự lãng phí thời gian và nguồn lực của phương Tây?