Đại dịch Ebola đã giết chết gần 7.000 người

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (17/12) công bố báo cáo mới nhất về diễn biến đại dịch Ebola.

Theo đó, kể từ khi bùng phát cuối năm ngoái (2013) tại Guinea, dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.900 người, trong đó phần lớn là tại các nước Tây Phi.

Tính đến ngày 14/12, đã có 18.569 người nhiễm virus Ebola tại 3 nước chịu tác động mạnh nhất là Guinea, Liberia và Sierra Leone, trong đó 6.900 người đã tử vong.

Tổng cộng trên toàn thế giới, có 18.603 ca nhiễm bệnh, trong đó 6.915 trường hợp tử vong tại 8 nước.

Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện vẫn còn khoảng 100 ổ dịch tại Tây Phi, số ca mắc virus có giảm tại một số khu vực nhưng lại tăng ở các khu vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola
Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

Những điều đáng sợ và không đáng sợ về virus Ebola

VOV.VN - Giới chuyên môn cho hay, bệnh nhân Ebola chỉ truyền bệnh khi họ bộc lộ các triệu chứng của bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới nhóm họp về dịch Ebola
Tổ chức Y tế Thế giới nhóm họp về dịch Ebola

VOV.VN - Hệ thống y tế yếu kém và thiếu hụt trầm trọng tại các quốc gia vùng dịch là nguyên nhân khiến Ebola phát triển mạnh.

Tổ chức Y tế Thế giới nhóm họp về dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới nhóm họp về dịch Ebola

VOV.VN - Hệ thống y tế yếu kém và thiếu hụt trầm trọng tại các quốc gia vùng dịch là nguyên nhân khiến Ebola phát triển mạnh.

Hơn 1.000 trẻ Liberia bị mồ côi do dịch Ebola
Hơn 1.000 trẻ Liberia bị mồ côi do dịch Ebola

VOV.VN - Nhiều trẻ em có người thân mất vì dịch Ebola đang phải sống trong trại trẻ mồ côi.

Hơn 1.000 trẻ Liberia bị mồ côi do dịch Ebola

Hơn 1.000 trẻ Liberia bị mồ côi do dịch Ebola

VOV.VN - Nhiều trẻ em có người thân mất vì dịch Ebola đang phải sống trong trại trẻ mồ côi.

UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp  trẻ em Tây Phi chống Ebola
UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp trẻ em Tây Phi chống Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc( UNICEF) vừa kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD để giúp trẻ em ở Guinea, Liberia, và Siera Leon chống đại dịch.

UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp  trẻ em Tây Phi chống Ebola

UNICEF kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD giúp trẻ em Tây Phi chống Ebola

VOV.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc( UNICEF) vừa kêu gọi gây quỹ 500 triệu USD để giúp trẻ em ở Guinea, Liberia, và Siera Leon chống đại dịch.

Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone
Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone

VOV.VN - Công viên tinh tinh vẫn phải trả lương cho nhân viên và nuôi cả trăm con tinh tinh dù không có khách đến cả 4 tháng nay.

Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone

Dịch Ebola tàn phá ngành du lịch của Sierra Leone

VOV.VN - Công viên tinh tinh vẫn phải trả lương cho nhân viên và nuôi cả trăm con tinh tinh dù không có khách đến cả 4 tháng nay.