"VOV cần tiếp tục phát huy vai trò của một cơ quan truyền thông đa phương tiện"

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự vui mừng khi về thăm trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM trong dịp kỷ niệm 78 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2023).

 

Trong chuyến thăm đại diện các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM, sáng nay (6/9), đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV TP.HCM). Cùng dự có ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tiếp đoàn có ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan thường trú VOV tại TP.HCM.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài TNVN tại TP.HCM (VOV-TP.HCM) cho biết, VOV-TP.HCM được thành lập ngày 13/9/1988, là sản phẩm tất yếu của quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị mang tầm chiến lược của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV-TP.HCM có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm báo chí về các vấn đề, sự kiện diễn ra ở TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ (thời kỳ đầu, VOV-TP.HCM bao quát tin tức từ tỉnh Ninh Thuận đến Cà Mau); thực hiện chức năng đại diện của Đài Tiếng nói Việt Nam ở khu vực; tổ chức sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

35 năm qua, VOV-TP.HCM đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác tuyên truyền của Đài TNVN về TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ. Khối lượng tin, bài, sản phẩm báo chí phục vụ các phương tiện truyền thông của Đài TNVN mà VOV-TP.HCM đã thực hiện là rất lớn, bình quân mỗi năm khoảng 4.000 sản phẩm được sản xuất theo hướng đa phương tiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự vui mừng khi về thăm trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM trong dịp kỷ niệm 78 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2023).

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, sau ngày 2/9/1945, tiếng nói Việt Nam là biểu tượng, niềm tự hào, thiêng liêng nhất về chủ quyền đất nước. Đài có bề dày truyền thống, nguồn lực tốt, nhiều thế hệ kế tiếp nhau thực hiện sứ mệnh lịch sử và là cội nguồn của các đài phát thanh, truyền hình khác…

Với bề dày lịch sử như thế, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn VOV luôn  phát huy tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong tầm nhìn mới, Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong các cơ quan báo chí hàng đầu của Đảng, Nhà nước, do đó, Đài cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác tuyên truyền và công tác báo chí xuất bản. Sắp tới, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng sẽ tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ về công tác báo chí xuất bản, đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và các ý kiến đóng góp của các cơ quan truyền thông là rất quýgiá.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị VOV cần tiếp tục phát huy vai trò của một cơ quan truyền thông đa phương tiện. Phát thanh là truyền thống, là thế mạnh nhưng ứng dụng tối đa nền tảng số để truyền thông trên internet, mạng xã hội trong nước và bạn bè quốc tế.

Đài Tiếng nói Việt Nam cũng cần đổi mới nội dung, phương thức truyền tải trên nhiều nền tảng để làm sao tiếng nói Việt Nam đến với nhân dân, đến với đồng bào ta, nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới biển đảo, kiều bào ta nhiều hơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, Đài TNVN nói chung và Cơ quan thường trú tại TP.HCM phải tạo sự quan tâm của bạn nghe đài bằng cách gắn liền với phát triển vùng, kinh tế - xã hội vùng. Hiện nay, Bộ Chính trị có nhiều nghị quyết về phát triển TP.HCM, Đông Nam bộ…nên cần phải kết hợp để tuyên truyền đồng bộ cả về kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, VOV cần quan tâm tuyên truyền các sự kiện lịch sử trong 3 năm tới như hướng tới 100 báo chí cách mạng nước nhà, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các sự kiện khác như 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập nước, tổng kết thực tiễn thực hiện cương lĩnh đổi mới...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết thêm: “Tiếng nói Việt Nam phải phát huy thế mạnh mà các đơn vị truyền thông khác chưa có được. Phát thanh có cơ hội rất lớn, ở đâu trong mọi điều kiện đều có thể tiếp cận tức thì thì cần phải làm tốt hơn. Chúng tôi xin chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động và cộng tác viên của Đài trên mọi miền đất nước và khu vực TP.HCM, khu vực Nam bộ của chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng phát huy, nối tiếp khát vọng phát triển của báo chí nước nhà nói chung, trong đó có vị thế, uy tín của Đài TNVN, không chỉ trong nước mà trên tất cả nền tảng xã hội để chúng ta vươn cao, vươn xa với bạn bè quốc tế)”.

Thay mặt cán bộ, nhân viên, người lao động, Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng cảm ơn sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương đối với Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông Trần Minh Hùng cho biết, qua 78 năm thành lập và phát triển, VOV là một trong 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quốc gia. VOV có 8 kênh phát thanh, 16 kênh truyền hình, 2 tờ báo điện tử. Thời gian qua, Đài luôn tuân thủ sự chỉ đạo, thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương, xem đây là các nội dung chính trong các giao ban báo chí, giao ban tuyên truyền làm sao thông tin triển khai nhanh, chính xác, kịp thời và đúng định hướng, tạo sự đồng thuận trong xã hội…

Nhân dịp 78 năm thành lập Đài, VOV phát động thi đua 80 năm thành lập Đài với nhiều nội dung phong phú và sẽ kết hợp với các chỉ đạo tuyên truyền của Trưởng ban Tuyên giáo.

Trước đó, trong sáng nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã thăm và làm việc với Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP.HCM và Trung tâm truyền hình Việt Nam tại TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình yêu "nhà Đài" giữ chân thính giả Indonesia trung thành với VOV
Tình yêu "nhà Đài" giữ chân thính giả Indonesia trung thành với VOV

VOV.VN - Vào những ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hoặc bất cứ dịp đặc biệt nào, trên trang mạng xã hội của nhiều thính giả Indonesia là những lời chúc dành cho VOV hay các bức ảnh cắt ghép cầu kỳ để chúc mừng các phát thanh viên, biên tập viên mà họ yêu mến. Tại sao từ một đất nước xa xôi hàng nghìn km lại có những thính giả trung thành với VOV đến vậy?

Tình yêu "nhà Đài" giữ chân thính giả Indonesia trung thành với VOV

Tình yêu "nhà Đài" giữ chân thính giả Indonesia trung thành với VOV

VOV.VN - Vào những ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) hoặc bất cứ dịp đặc biệt nào, trên trang mạng xã hội của nhiều thính giả Indonesia là những lời chúc dành cho VOV hay các bức ảnh cắt ghép cầu kỳ để chúc mừng các phát thanh viên, biên tập viên mà họ yêu mến. Tại sao từ một đất nước xa xôi hàng nghìn km lại có những thính giả trung thành với VOV đến vậy?

Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam
Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - “Cảm hứng để tôi viết thứ nhất là quê hương của tôi, thứ hai là những năm tháng ở chiến trường, và thứ ba chính là Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài cho tôi một trải nghiệm, một kho tàng đồ sộ, và một nguồn năng lượng”, nhà báo Trần Đức Nuôi chia sẻ.

Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

Nhà báo Trần Đức Nuôi - người chép sử Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - “Cảm hứng để tôi viết thứ nhất là quê hương của tôi, thứ hai là những năm tháng ở chiến trường, và thứ ba chính là Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài cho tôi một trải nghiệm, một kho tàng đồ sộ, và một nguồn năng lượng”, nhà báo Trần Đức Nuôi chia sẻ.

VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực
VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực

VOV.VN - Sáng 5/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), diễn ra cuộc làm việc giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khẳng định truyền thống hợp tác, phối hợp tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực.

VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực

VOV và VTV tăng cường hợp tác, tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực

VOV.VN - Sáng 5/9, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), diễn ra cuộc làm việc giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khẳng định truyền thống hợp tác, phối hợp tuyên truyền giữa hai cơ quan báo chí chủ lực.