Đại diện nhiều bên nhóm họp tìm kiếm đột phá cho Ukraine

VOV.VN - Theo đại diện của Kiev, cựu Tổng thống Kuchma, phiên đàm phán lần này hy vọng sẽ kết thúc với một thỏa thuận bổ sung cho bản ghi nhớ Minsk.

Các đại diện đến từ Nga, Ukraine, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cũng như đại diện của phe đối lập tại khu vực miền Đông Ukraine ngày 31/1 nhóm họp trở lại tại thủ đô Minsk của Belarus trong nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

 Quang cảnh đổ nát tại thành phố Maripol, miền Đông Ukraine (ảnh: Reuters)

Trước đó, vòng đàm phán mới tại Minsk đã được các bên nhất trí tổ chức ngày 30/1 nhưng sau đó lại bị trì hoãn vì không tìm được tiếng nói chung về các đại diện tham gia đối thoại. Giới chức Ukraine muốn đích thân các lãnh đạo cao cấp nhất của phe đối lập tại khu vực miền Đông tham gia đàm phán chứ không phải chỉ là cấp đại diện.

Phát biểu trước thềm phiên họp, Đại diện Cộng hòa Donetsk tự xưng Denis Pushilin nhấn mạnh: “Hoạt động pháo kích nhằm vào tất cả các khu dân cư cần phải được chấm dứt là điều kiện đầu tiên. Các lãnh đạo của chúng tôi hiện đang tất bật thực hiện các biện pháp đối phó với các đợt pháo kích và giải quyết hậu quả của chúng. Việc này chiếm hết tất cả thời gian của họ. Điều kiện thứ hai, là thỏa thuận cuối cùng phải được tất cả các đại diện cùng tham gia xây dựng và nhất trí. Chỉ khi đó, thì lãnh đạo của chúng tôi mới có thể đến hội đàm”.

Theo đại diện của chính quyền Kiev, cựu Tổng thống Kuchma, thì phiên đàm phán lần này hy vọng sẽ kết thúc với một thỏa thuận bổ sung, củng cố cho bản ghi nhớ Minsk cũng như kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Poroshenko và người đồng cấp Nga Putin. Giới chức lãnh đạo Ukraine trước đó cũng bày tỏ hy vọng cuộc đàm phán ngừng bắn với phe đối lập sẽ diễn ra đúng kế hoạch bất chấp xung đột tiếp tục leo thang nghiêm trọng.

Trong khi đó, chiến sự giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập tại khu vực miền Đông vẫn diễn ra ác liệt. Theo thông báo của Bộ quốc phòng Ukraine ngày 31/1  thì đã có ít nhất 15 binh sỹ thiệt mạng và 30 người khác bị thương chỉ trong 24 giờ qua. Đây cũng là ngày ghi nhận con số thương vong cao nhất của quân đội Ukraine kể từ khi thỏa thuận Minsk được ký kết hồi tháng 9 năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán bị hủy bỏ, thêm nhiều thường dân thiệt mạng tại Đông Ukraine
Đàm phán bị hủy bỏ, thêm nhiều thường dân thiệt mạng tại Đông Ukraine

VOV.VN - Các cuộc giao tranh đã gia tăng ở Đông Ukraine sau khi cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại Minsk, Belarus thất bại.

Đàm phán bị hủy bỏ, thêm nhiều thường dân thiệt mạng tại Đông Ukraine

Đàm phán bị hủy bỏ, thêm nhiều thường dân thiệt mạng tại Đông Ukraine

VOV.VN - Các cuộc giao tranh đã gia tăng ở Đông Ukraine sau khi cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại Minsk, Belarus thất bại.

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania
Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk vừa trình lên Verkhovna Rada xem xét dự luật phê chuẩn hiệp định thành lập lữ đoàn quân sự chung với Lithuania và Ba Lan.

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Ukraine có thể lập các lữ đoàn quân sự chung với Ba Lan và Lithuania

Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk vừa trình lên Verkhovna Rada xem xét dự luật phê chuẩn hiệp định thành lập lữ đoàn quân sự chung với Lithuania và Ba Lan.

Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường
Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine cáo buộc những cư dân trong diện nghĩa vụ quân sự đang phá hoại cuộc tổng động viên.

Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường

Cư dân Ukraine không muốn ra chiến trường

VOV.VN - Chính quyền Ukraine cáo buộc những cư dân trong diện nghĩa vụ quân sự đang phá hoại cuộc tổng động viên.

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine
Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

Chánh văn phòng Điện Kremlin: Mỹ chỉ đang lợi dụng Ukraine

VOV.VN - Ông Sergei Ivanov tuyên bố, một Ukraine nghèo nàn và bất ổn là điều mà Mỹ mong muốn, nhưng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với Nga.

Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ
Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine ngày 30/1 vẫn diễn biến căng thẳng.

Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ

Chiến sự miền Đông Ukraine vẫn leo thang, hòa đàm ở Belarus bị hủy bỏ

VOV.VN - Tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine ngày 30/1 vẫn diễn biến căng thẳng.