Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) mở rộng tuyển sinh lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Hôm qua (2/3), trường Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cho biết, trong năm nay, trường dự kiến tăng thêm 150 chỉ tiêu tuyển sinh đại học, đồng thời thành lập một học viện giáo dục đại cương mới dành cho bậc đại học nhằm đào tạo nhân tài liên ngành trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành học khác.

Theo đại diện của trường Đại học Thanh Hoa, trường sẽ mở rộng quy mô tuyển sinh đại học một cách trật tự và hợp lý, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực liên quan đến lĩnh vực AI. Học viện mới được thành lập sẽ tập hợp nguồn lực từ các ngành học thế mạnh của đại học Thanh Hoa, đề cao vai trò của công nghệ AI trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu sáng tạo.

Học viện sẽ tập trung vào sự kết hợp giữa AI và các ngành học đa dạng, từ đó khám phá ra các mô hình giáo dục được hỗ trợ bởi AI nhằm đào tạo ra các học viên có hiểu biết sâu sắc về AI, thành thạo công nghệ AI và sở hữu khả năng sáng tạo vượt trội. Đồng thời, trường cũng sẽ tối ưu hoá hệ thống đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên và phân bổ nguồn lực giảng dạy để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Hiện tại, Đại học Thanh Hoa đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc đào tạo nhân tài AI và ứng dụng AI vào giáo dục. Trong đợt đầu tiên, trường đã triển khai thử nghiệm 117 khoá học và 147 lớp học với sự hỗ trợ của AI, đồng thời phát triển nhiều tính năng như trợ giảng thông minh, hỗ trợ soạn giáo án và chấm bài tự động. Trường cũng trang bị trợ lý học tập AI cho sinh viên và liên tục nâng cấp, xây dựng môi trường học tập cá nhân hoá.

Bên cạnh đó, trường cũng đang xây dựng chương trình chứng chỉ AI, phát triển 38 giáo trình đại cương về AI mang đặc trưng của Đại học Thanh Hoa, giúp sinh viên hiểu và nắm vững kiến thức liên quan đến lĩnh vực này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản thông qua dự luật liên quan chiến lược phát triển và sử dụng AI
Nhật Bản thông qua dự luật liên quan chiến lược phát triển và sử dụng AI

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 28/2 đã quyết định thông qua một dự luật quy định về việc điều tra và hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp trí tuệ nhân tạo (AI) xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sử dụng công nghệ một cách phù hợp.

Nhật Bản thông qua dự luật liên quan chiến lược phát triển và sử dụng AI

Nhật Bản thông qua dự luật liên quan chiến lược phát triển và sử dụng AI

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày 28/2 đã quyết định thông qua một dự luật quy định về việc điều tra và hướng dẫn các doanh nghiệp trong trường hợp trí tuệ nhân tạo (AI) xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sử dụng công nghệ một cách phù hợp.

Trung Quốc triển khai “công chức AI”
Trung Quốc triển khai “công chức AI”

VOV.VN - Quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc mới đây đã triển khai 70 “công chức AI” chạy bằng mô hình lớn của DeepSeek để hỗ trợ quản lý hành chính, đạt tỷ lệ chính xác trong việc sửa định dạng tài liệu lên đến hơn 95%.

Trung Quốc triển khai “công chức AI”

Trung Quốc triển khai “công chức AI”

VOV.VN - Quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc mới đây đã triển khai 70 “công chức AI” chạy bằng mô hình lớn của DeepSeek để hỗ trợ quản lý hành chính, đạt tỷ lệ chính xác trong việc sửa định dạng tài liệu lên đến hơn 95%.

Trung Quốc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và AI
Trung Quốc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và AI

VOV.VN - Hôm qua (17/2), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc họp với doanh nghiệp tư nhân lần đầu tiên sau hơn 6 năm, gửi đi tín hiệu về việc tăng cường hỗ trợ cho khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ gia tăng.

Trung Quốc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và AI

Trung Quốc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và AI

VOV.VN - Hôm qua (17/2), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc họp với doanh nghiệp tư nhân lần đầu tiên sau hơn 6 năm, gửi đi tín hiệu về việc tăng cường hỗ trợ cho khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ gia tăng.