Đại hội đồng IPU 131 bầu Chủ tịch mới

VOV.VN - Cùng với việc bầu Chủ tịch mới của IPU, đoàn Việt Nam đã gửi lời mời chính thức đến các đại biểu các nghị viện thành viên đến với IPU 132 tại Hà Nội.

Ngày 16/10 là ngày làm việc cuối cùng của Đại hội đồng IPU 131 với 2 nội dung lớn trong chương trình nghị sự là bầu chọn Chủ tịch mới cho tổ chức này và Việt Nam công bố chào đón các đại biểu IPU đến với IPU 132 vào tháng 3/2015 tại Hà Nội. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Đại hội đồng IPU 131

Có 4 ứng cử viên tham gia cuộc bầu chọn Chủ tịch mới của IPU là nữ Chủ tịch Quốc hội Australia Bronwyn Bishop, nữ nghị sĩ Indonesia Nurhayati Ali Assegaf, nghị sĩ Bangladesh Saber Hossain Chowdhury, nguyên Chủ tịch Quốc hội Maldive Abdulla Shahid.

Các ứng cử viên đã trình bày mục tiêu và chương trình hành động nếu trở thành Chủ tịch mới của IPU. Do không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán, nên hiện Đại hội đồng đang tiến hành bỏ phiếu vòng 2 với 3 ứng cử viên còn lại sau vòng 1 là ứng cử viên Bangladesh giành nhiều số phiếu nhất, ứng cử viên Australia và Indonesia.

Cùng với việc bầu chủ tịch mới của IPU, việc Việt Nam gửi lời mời chính thức đến các đại biểu các nghị viện thành viên đến với IPU 132 tại Việt Nam vào tháng 3/2015 cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cụ thể của Việt Nam cả về hậu cần lẫn nội dung, các đại biểu IPU bày tỏ tin tưởng vào một đại hội đồng 132 thành công tại Hà Nội.

Nghị sĩ trẻ Many Hun của Campuchia bày tỏ: "Chúng tôi hào hứng mong đợi đến dự IPU 132, nơi vai trò của các nghị sĩ trẻ sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. IPU 132 có thể chứng kiến bước tiến lịch sử trong việc thúc đẩy tiếng nói của các nghị sĩ trẻ.

Chủ đề IPU 132 mà Việt Nam đề xuất rất quan trọng, đúng vào vấn đề phát triển bền vững hậu 2015, khi thế giới hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Tôi tin tưởng rằng IPU 132 sẽ đóng góp quan trọng vào việc định hình chiến lược phát triển bền vững của thế giới sau 2015”.

Dự kiến, vào chiều 16/10 (theo giờ Geneva), Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc, tuyên bố mời các đại biểu các nghị viện thành viên IPU đến tham dự Đại hội đồng lần thứ 132 tại Hà Nội.

Tại phiên bế mạc, ban tổ chức cũng cho trình chiếu đoạn video "Việt Nam, chủ nhà của Đại hội đồng IPU 132", giới thiệu về đất nước - con người nước chủ nhà Việt Nam và quảng bá về IPU 132./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132
Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132

VOV.VN - Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành Đề án tổng thể cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132

Phiên họp toàn thể Ban Tổ chức Đại hội đồng IPU-132

VOV.VN - Các cơ quan chức năng cần sớm hoàn thành Đề án tổng thể cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Phiên họp của Ban tổ chức IPU 132
Phiên họp của Ban tổ chức IPU 132

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, trước mắt các cơ quan chức năng cần chuẩn bị thật tốt cho đoàn đại biểu của Việt Nam đi dự IPU 131

Phiên họp của Ban tổ chức IPU 132

Phiên họp của Ban tổ chức IPU 132

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng lưu ý, trước mắt các cơ quan chức năng cần chuẩn bị thật tốt cho đoàn đại biểu của Việt Nam đi dự IPU 131

Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam
Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam tin tưởng chắc chắn với sự hỗ trợ của Ban thư ký IPU sẽ tổ chức thành công IPU 132.

Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam

Tổng thư ký IPU đánh giá cao công tác chuẩn bị IPU 132 của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam tin tưởng chắc chắn với sự hỗ trợ của Ban thư ký IPU sẽ tổ chức thành công IPU 132.

Quốc hội Việt Nam và IPU - 35 năm nhìn lại
Quốc hội Việt Nam và IPU - 35 năm nhìn lại

VOV.VN - Được bầu làm Phó Chủ tịch IPU đại diện khu vực châu Á-TBD nhiệm kỳ 2010-2011, Việt Nam đã thể hiện vị thế và uy tín của mình

Quốc hội Việt Nam và IPU - 35 năm nhìn lại

Quốc hội Việt Nam và IPU - 35 năm nhìn lại

VOV.VN - Được bầu làm Phó Chủ tịch IPU đại diện khu vực châu Á-TBD nhiệm kỳ 2010-2011, Việt Nam đã thể hiện vị thế và uy tín của mình

Ban chỉ đạo cấp nhà nước IPU- 132 họp phiên thứ 2
Ban chỉ đạo cấp nhà nước IPU- 132 họp phiên thứ 2

VOV.VN -Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới tại Hà Nội vào tháng 3/2015 đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Ban chỉ đạo cấp nhà nước IPU- 132 họp phiên thứ 2

Ban chỉ đạo cấp nhà nước IPU- 132 họp phiên thứ 2

VOV.VN -Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới tại Hà Nội vào tháng 3/2015 đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) bầu Tổng thư ký mới
Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) bầu Tổng thư ký mới

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử 125 năm tồn tại và phát triển, IPU có một tổng thư ký là người châu Phi.

Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) bầu Tổng thư ký mới

Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) bầu Tổng thư ký mới

VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử 125 năm tồn tại và phát triển, IPU có một tổng thư ký là người châu Phi.

Khai trương trang thông tin điện tử IPU-132
Khai trương trang thông tin điện tử IPU-132

VOV.VN - Trang thông tin điện tử có địa chỉ www.ipu132vietnam.vn,  được trình bày bằng 3 thứ tiếng Anh-Pháp-Việt

Khai trương trang thông tin điện tử IPU-132

Khai trương trang thông tin điện tử IPU-132

VOV.VN - Trang thông tin điện tử có địa chỉ www.ipu132vietnam.vn,  được trình bày bằng 3 thứ tiếng Anh-Pháp-Việt

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131

VOV.VN  Việt Nam tham dự tích cực vào một loạt hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 131.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội đồng IPU 131

VOV.VN  Việt Nam tham dự tích cực vào một loạt hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới 131.