Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề xuất xin ý kiến tư vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres ngày 16/3 đã có buổi làm việc cùng các Đại sứ của Nhóm nòng cốt dự thảo Nghị quyết xin ý kiến tư vấn Toà án Công lý quốc tế (ICJ) về vấn đề biến đổi khí hậu. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam, thành viên Nhóm nòng cốt đã tham gia buổi làm việc.

Nhóm nòng cốt khẳng định với Tổng Thư ký, dự thảo Nghị quyết là kết quả quá trình tham vấn tích cực của Nhóm cùng tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc trong thời gian qua. Các Đại sứ cho rằng, Nghị quyết này khẳng định vai trò của hợp tác đa phương, nhất là các cơ chế của Liên Hợp Quốc, trong giải quyết các vấn đề cấp bách toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu. Nghị quyết cũng sẽ giúp thúc đẩy hành xử của các nước phù hợp hơn với các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, góp phần thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững.

Trao đổi cùng các Đại sứ, Tổng Thư ký nhấn mạnh, biến đổi khí hậu đã và đang là thách thức nghiêm trọng đối với toàn thể cộng đồng quốc tế, vì vậy Liên Hợp Quốc nói chung và cá nhân Tổng Thư ký nói riêng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho vấn đề này. Tổng Thư ký đánh giá cao nội dung dự thảo Nghị quyết và các nỗ lực của Nhóm nòng cốt để đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đông đảo các nước thành viên; đồng thời, cam kết sẽ dành sự ủng hộ tối đa cho Nghị quyết này trong quá trình xem xét và triển khai thực hiện.

Đại hội đồng dự kiến sẽ chính thức thông qua dự thảo Nghị quyết tại phiên họp toàn thể ngày 29/3/2023. Đến nay đã có 116/193 nước thành viên Liên Hợp Quốc đồng bảo trợ Nghị quyết. Trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực tham gia trong quá trình xây dựng nội dung dự thảo Nghị quyết với gần 50 cuộc họp của Nhóm và với toàn bộ các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Nhóm nòng cốt là một hình thức các nước thành viên Liên Hợp Quốc chia sẻ quan điểm, phối hợp hành động về các quan tâm chung. Nhóm nòng cốt về việc xin ý kiến tư vấn của Toà án Công lý quốc tế về BĐKH bao gồm 18 nước, đại diện cho tất cả các khu vực địa lý (Angola, Antigua and Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Micronesia, Liechtenstein, Đức, Ma-rốc, Mozambique, New Zealand, Bồ Đào Nha, Romania, Samoa, Sierra Leone, Singapore, Uganda, Vanuatu, Việt Nam)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đề xuất xin ý kiến của Toà án công lý quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu
Việt Nam đề xuất xin ý kiến của Toà án công lý quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam cùng Vanuatu và một số nước nòng cốt đã giới thiệu sáng kiến về việc xin ý kiến tư vấn của Toà án Công lý quốc tế về nghĩa vụ của các quốc gia trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Việt Nam đề xuất xin ý kiến của Toà án công lý quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu

Việt Nam đề xuất xin ý kiến của Toà án công lý quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu

VOV.VN - Việt Nam cùng Vanuatu và một số nước nòng cốt đã giới thiệu sáng kiến về việc xin ý kiến tư vấn của Toà án Công lý quốc tế về nghĩa vụ của các quốc gia trong vấn đề biến đổi khí hậu.

Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế
Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 17/3 bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế

Nga bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế

VOV.VN - Điện Kremlin ngày 17/3 bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Palestine kiện Mỹ lên Tòa án công lý quốc tế sẽ được gì?
Palestine kiện Mỹ lên Tòa án công lý quốc tế sẽ được gì?

VOV.VN - Luận cứ mà Palestine đưa ra là việc Mỹ đặt Đại sứ quán tại Israel ở Jerusalem đã vi phạm một hiệp định quốc tế và do đó “phải dời đi”.

Palestine kiện Mỹ lên Tòa án công lý quốc tế sẽ được gì?

Palestine kiện Mỹ lên Tòa án công lý quốc tế sẽ được gì?

VOV.VN - Luận cứ mà Palestine đưa ra là việc Mỹ đặt Đại sứ quán tại Israel ở Jerusalem đã vi phạm một hiệp định quốc tế và do đó “phải dời đi”.