Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ sẽ xác nhận tư cách ứng viên của bà Harris

VOV.VN - Đảng Dân chủ hôm nay (19/8) bắt đầu Đại hội toàn quốc kéo dài 4 ngày (19-22/08) tại thành phố Chicago, Trung Tây nước Mỹ, với tâm điểm là sự xuất hiện của liên danh tranh cử Kamala Harris cho chức vụ Tổng thống và Tim Walz cho vị trí Phó Tổng thống.

Hơn 4.000 đại biểu tham gia Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ sẽ chính thức xác nhận Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng viên Tổng thống của đảng tham gia cuộc đua bầu cử vào ngày 5/11 tới. Việc xác nhận phần nhiều mang tính thủ tục sau khi bà Kamala Harris nhận được sự ủng hộ của 99% trong tổng số 4.567 đại biểu tham gia cuộc bỏ phiếu trực tuyến của đảng Dân chủ hồi đầu tháng này.

Chương trình nghị sự chính thức của Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, một số thành viên ban tổ chức cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu kết thúc ngày họp đầu tiên với chủ đề “Vì nhân dân”. Trong khi đó, Thống đốc Minnesota Tim Walz sẽ chính thức nhận đề cử Phó Tổng thống vào ngày 21/8 và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ nhận đề cử Tổng thống vào ngày cuối cùng của Đại hội. Cũng tại đại hội toàn quốc này, Đảng Dân chủ sẽ thông qua cương lĩnh tranh cử.

Theo bản bản dự thảo công bố hồi tháng 7 khi ông Joe Biden vẫn đang tranh cử tổng thống, đảng Dân chủ đã cố gắng khắc hoạ sự tương phản giữa các ưu tiên của đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà khi nhiều lần nhắc tới tên ứng viên đối thủ, cựu Tổng thống Donald Trump. Đảng Dân chủ muốn tăng lương tối thiểu liên bang lên 15 USD một giờ, với thời hạn áp dụng vĩnh viễn. Dự thảo cũng đề xuất mức thuế thu nhập tối thiểu đối với các tỷ phú, tăng thuế suất thuế doanh nghiệp, đẩy mạnh các dự án năng lượng sạch, bảo vệ quyền phá thai, củng cố nền dân chủ, bảo vệ biên giới, cấm vũ khí tấn công, ủng hộ giải pháp hai nhà nước đạt được thông qua đàm phán giữa Israel và Palestine...

Trong một phát biểu trước thềm đại hội, bà Kamala Harris tuyên bố: “Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5/11 tới, với tư cách là tổng thống, tôi sẽ không chỉ khôi phục lại việc cắt giảm thuế đó mà còn mở rộng nó. Chúng tôi sẽ cung cấp 6.000 USD tiền giảm thuế cho các gia đình trong năm đầu đời của trẻ. Và chúng tôi sẽ thực hiện điều này đồng thời với việc giảm thâm hụt. Hãy so sánh kế hoạch của tôi với những gì ông Donald Trump dự định làm. Ông ấy có kế hoạch giảm thuế lớn cho các tỷ phú qua từng năm. Và ông ấy có kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp hơn 1 nghìn tỷ USD ngay cả khi họ thu được lợi nhuận kỷ lục…”

Chicago là một thành trì của đảng Dân chủ và không phải là một tiểu bang chiến trường, nhưng cách Wisconsin và Michigan khoảng một giờ lái xe. Đây là hai bang chiến trường có khả năng đóng vai trò then chốt đối với cuộc đua bầu cử vào tháng 11 tới của đảng Dân chủ. Cả hai bang này đều được coi là các bang "bức tường xanh", trước đây đã ủng hộ đảng Dân chủ nhưng đã quay sang ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 trước khi ông Joe Biden giành chiến thắng vào năm 2020. Khi quyết định chọn Chicago là thành phố đăng cai Đại hội toàn quốc, đảng Dân chủ đã nhấn mạnh rằng, khu vực này đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng năm 2020 của đương kim Tổng thống Joe Biden.  

Kể từ khi thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã nhanh chóng củng cố quyền lực và tiếp thêm năng lượng cho một chiến dịch mà nhiều nhà lãnh đạo đảng Dân chủ lo lắng. Sự lạc quan của chiến dịch được phản ánh rõ trong các chiến dịch gây quỹ và các cuộc thăm dò. Tuy nhiên với việc khoảng cách giữa các ứng cử viên vẫn nằm trong biên độ sai số cho phép tại các bang chiến trường, cuộc đua năm nay được dự báo sẽ rất sít sao và con đường chiến thắng của các ứng cử viên vẫn chưa rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Kamala Harris lần đầu công bố sáng kiến chính sách lớn
Phó Tổng thống Kamala Harris lần đầu công bố sáng kiến chính sách lớn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sắp có bài phát biểu quan trọng về chương trình nghị sự kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ công bố sáng kiến chính sách lớn kể từ khi bắt đầu các cuộc vận động tranh cử vào Nhà trắng cách đây 3 tuần.

Phó Tổng thống Kamala Harris lần đầu công bố sáng kiến chính sách lớn

Phó Tổng thống Kamala Harris lần đầu công bố sáng kiến chính sách lớn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sắp có bài phát biểu quan trọng về chương trình nghị sự kinh tế. Đây cũng là lần đầu tiên ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ công bố sáng kiến chính sách lớn kể từ khi bắt đầu các cuộc vận động tranh cử vào Nhà trắng cách đây 3 tuần.

Ứng cử viên Harris cam kết tập trung vào tầng lớp trung lưu Mỹ
Ứng cử viên Harris cam kết tập trung vào tầng lớp trung lưu Mỹ

VOV.VN - Trong một bài phát biểu đáng chú ý ngày 16/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh rằng việc mở rộng và củng cố tầng lớp trung lưu là mục tiêu chính trị hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình.

Ứng cử viên Harris cam kết tập trung vào tầng lớp trung lưu Mỹ

Ứng cử viên Harris cam kết tập trung vào tầng lớp trung lưu Mỹ

VOV.VN - Trong một bài phát biểu đáng chú ý ngày 16/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh rằng việc mở rộng và củng cố tầng lớp trung lưu là mục tiêu chính trị hàng đầu trong nhiệm kỳ của mình.

Bà Harris nếu thắng cử có thể là sự tái khởi động cho Ukraine
Bà Harris nếu thắng cử có thể là sự tái khởi động cho Ukraine

VOV.VN - Bằng việc tìm cách đưa vấn đề Ukraine ra khỏi các hoạt động tranh cử, nhóm chiến dịch của Tổng thống Mỹ Biden về cơ bản đã cho phép đối thủ của phe Cộng hòa Donald Trump cơ hội định hình câu chuyện xung quanh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

Bà Harris nếu thắng cử có thể là sự tái khởi động cho Ukraine

Bà Harris nếu thắng cử có thể là sự tái khởi động cho Ukraine

VOV.VN - Bằng việc tìm cách đưa vấn đề Ukraine ra khỏi các hoạt động tranh cử, nhóm chiến dịch của Tổng thống Mỹ Biden về cơ bản đã cho phép đối thủ của phe Cộng hòa Donald Trump cơ hội định hình câu chuyện xung quanh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.