Đài Loan diễn tập phòng chống dịch MERS

VOV.VN - Trong khi đó, Singapore trì hoãn hoặc hủy toàn bộ các chuyến đi tham quan của học sinh tới Hàn Quốc và bắt đầu tiến hành sàng lọc tại các cửa khẩu.

Hôm qua (12/6), vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức cuộc diễn tập phòng chống Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông gọi tắt là MERS sau khi virus chết người này lây lan sang Đông Á.  
Dịch MERS đang hoành hành ở Đông Á

Ông Thẩm Lý Chung - Phó Ủy viên Sở Y tế thành phố Đài Bắc giải thích mục đích của cuộc diễn tập phòng chống MERS.

"Phòng chống MERS là điểm then chốt của cuộc diễn tập ngày hôm nay. Ví dụ như tại một phòng khám hay bệnh viện, nếu có một khách du lịch có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp trên thì nhân viên y tế phải biết cách xử lý như thế nào. Đây là điểm chính của cuộc diễn tập phòng chống MERS”

Những cuộc diễn tập phòng chống MERS tại Đài Loan bắt nguồn từ lo ngại dịch này đang hoành hành mạnh tại Hàn Quốc, khi tính đến hôm 12/6, Hàn Quốc có 126 người nhiễm MERS, trong đó 11 người tử vong.

Ngoài vùng lãnh thổ Đài Loan, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng nâng mức cảnh báo “nghiêm trọng” trong 3 mức (cảnh báo, nghiêm trọng, khẩn cấp) đối với dịch bệnh MERS .

Chính phủ Malaysia, Philippines, Campuchia cũng khuyên người dân không nên đến Hàn Quốc nếu không thực sự cần thiết.  Singapore trì hoãn hoặc hủy toàn bộ các chuyến đi tham quan của học sinh tới Hàn Quốc và bắt đầu tiến hành sàng lọc tại các cửa khẩu, đồng thời có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng tại các cơ sở y tế để ứng phó với dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ bùng phát MERS có dấu hiệu giảm nhẹ ở Hàn Quốc
Nguy cơ bùng phát MERS có dấu hiệu giảm nhẹ ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trong số 126 người nhiễm bệnh đã có 7 trường hợp được ra viện.

Nguy cơ bùng phát MERS có dấu hiệu giảm nhẹ ở Hàn Quốc

Nguy cơ bùng phát MERS có dấu hiệu giảm nhẹ ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trong số 126 người nhiễm bệnh đã có 7 trường hợp được ra viện.

Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS
Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS

VOV.VN -Kênh truyền hình Chosun Seoul dẫn lời một quan chức bệnh viện cho biết, số người đến bệnh viện để khám bệnh đã giảm 30% 

Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS

Người dân Hàn Quốc không đến các bệnh viện do sợ nhiễm MERS

VOV.VN -Kênh truyền hình Chosun Seoul dẫn lời một quan chức bệnh viện cho biết, số người đến bệnh viện để khám bệnh đã giảm 30% 

Cô dâu, chú rể bịt khẩu trang ở đám cưới vì lo sợ MERS
Cô dâu, chú rể bịt khẩu trang ở đám cưới vì lo sợ MERS

VOV.VN- Ngày hạnh phúc trăm năm của hai bạn trẻ ở Hàn Quốc đã bất ngờ biến thành một hình ảnh mang tính biểu tượng về nỗi sợ hãi dịch MERS lan tràn tại đây.

Cô dâu, chú rể bịt khẩu trang ở đám cưới vì lo sợ MERS

Cô dâu, chú rể bịt khẩu trang ở đám cưới vì lo sợ MERS

VOV.VN- Ngày hạnh phúc trăm năm của hai bạn trẻ ở Hàn Quốc đã bất ngờ biến thành một hình ảnh mang tính biểu tượng về nỗi sợ hãi dịch MERS lan tràn tại đây.

Đối phó MERS: Hàn Quốc khử trùng tại hàng trăm trường học
Đối phó MERS: Hàn Quốc khử trùng tại hàng trăm trường học

VOV.VN - Việc khử trùng tại các trường học được xem là một phần trong các biện pháp để dập dịch.

Đối phó MERS: Hàn Quốc khử trùng tại hàng trăm trường học

Đối phó MERS: Hàn Quốc khử trùng tại hàng trăm trường học

VOV.VN - Việc khử trùng tại các trường học được xem là một phần trong các biện pháp để dập dịch.

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát
Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

VOV.VN - Trước đó, bà Park Geun-hye dự định có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

VOV.VN - Trước đó, bà Park Geun-hye dự định có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch MERS
Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch MERS

VOV.VN - Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc ngày 11/6 cho biết, các chuyên gia đang đánh giá  nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch MERS

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch MERS

VOV.VN - Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc ngày 11/6 cho biết, các chuyên gia đang đánh giá  nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS
Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS

VOV.VN - Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc), đến nay, chưa có trường hợp nghi nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông được ghi nhận.

Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS

Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS

VOV.VN - Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc), đến nay, chưa có trường hợp nghi nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông được ghi nhận.