Đối phó MERS: Hàn Quốc khử trùng tại hàng trăm trường học

VOV.VN - Việc khử trùng tại các trường học được xem là một phần trong các biện pháp để dập dịch.

Nhà chức trách Hàn Quốc hôm nay (11/06) đã tiến hành khử trùng tại hàng trăm trường học của nước này. Trong bối cảnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) đang gia tăng mạnh, việc khử trùng tại các trường học được xem là một phần trong các biện pháp để dập dịch. 

Do lo ngại dịch bệnh, trước đó, hàng trăm trường học tại Hàn Quốc đã buộc phải đóng cửa. Theo thông báo, một số trường sẽ chỉ được mở cửa cho đến ngày 15/6 tới.

Tình hình lây lan nhanh chóng của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại Hàn Quốc cũng đã khiến Tổng thống Park Geun-hye ngày 10/6 quyết định hoãn chuyến thăm Mỹ, dự kiến bắt đầu từ ngày 14/6, để tập trung đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông là bệnh hô hấp lây nhiễm qua virus và còn khá mới đối với con người. Trường hợp nhiễm dịch đầu tiên được ghi nhận năm 2012 tại Saudi Arabia và đến nay bệnh này đã được ghi nhận tại 23 nước trên toàn thế giới. Trước khi bùng phát tại Hàn Quốc, bệnh này có tỷ lệ tử vong là khoảng 42% nhưng ở Hàn Quốc tỷ lệ này là dưới 10%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát
Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

VOV.VN - Trước đó, bà Park Geun-hye dự định có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

Tổng thống Hàn Quốc hoãn thăm Mỹ để đối phó với dịch MERS bùng phát

VOV.VN - Trước đó, bà Park Geun-hye dự định có chuyến thăm 5 ngày tới Mỹ

Hàn Quốc xác nhận thêm 14 trường hợp nhiễm MERS-CoV
Hàn Quốc xác nhận thêm 14 trường hợp nhiễm MERS-CoV

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (11/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hàn Quốc xác nhận thêm 14 trường hợp nhiễm MERS-CoV

Hàn Quốc xác nhận thêm 14 trường hợp nhiễm MERS-CoV

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (11/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV
Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV

VOV.VN- Sau 24 giờ theo dõi, cháu bé đã hết sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với virus MERS-CoV nên đã được xuất viện và cùng gia đình tiếp tục đi du lịch.

Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV

Bé trai Hàn Quốc nhập cảnh vào Khánh Hòa âm tính với virus MERS-CoV

VOV.VN- Sau 24 giờ theo dõi, cháu bé đã hết sốt, kết quả xét nghiệm âm tính với virus MERS-CoV nên đã được xuất viện và cùng gia đình tiếp tục đi du lịch.

Hàn Quốc kêu gọi tái mở cửa trường học
Hàn Quốc kêu gọi tái mở cửa trường học

VOV.VN - Các bác sỹ cho rằng, virus MERS lây lan qua tiếp xúc gần với người bệnh chứ không lây nhiễm qua không khí. Do vậy, việc đóng cửa trường học là không cần thiết.

Hàn Quốc kêu gọi tái mở cửa trường học

Hàn Quốc kêu gọi tái mở cửa trường học

VOV.VN - Các bác sỹ cho rằng, virus MERS lây lan qua tiếp xúc gần với người bệnh chứ không lây nhiễm qua không khí. Do vậy, việc đóng cửa trường học là không cần thiết.

Hàn Quốc hạ lãi suất thấp kỷ lục vì dịch MERS
Hàn Quốc hạ lãi suất thấp kỷ lục vì dịch MERS

VOV.VN -Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1,5% nhằm hạn chế tác động tiềm ẩn của dịch MERS.

Hàn Quốc hạ lãi suất thấp kỷ lục vì dịch MERS

Hàn Quốc hạ lãi suất thấp kỷ lục vì dịch MERS

VOV.VN -Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1,5% nhằm hạn chế tác động tiềm ẩn của dịch MERS.