Đài Loan tìm kiếm sự ủng hộ của Australia gia nhập CPTPP

VOV.VN - Nhằm đẩy nhanh tiến trình phê duyệt để trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Đài Loan (Trung Quốc) đang nỗ lực thuyết phục Australia ủng hộ tiến trình này. 

Trả lời phỏng vấn báo chí Australia, người đứng đầu Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Sydney Ngô Chính Vỹ (David Cheng-Wei Wu) cho biết, Đài Loan (Trung Quốc) muốn các quốc gia thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là CPTPP) xem xét đơn gian nhập của Đài Loan và thành lập nhóm làm việc để thảo luận về việc này.

Ông Ngô Chính Vỹ cho biết, thị trường Trung Quốc rất quan trọng với các nhà sản xuất Australia song Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ bảy của nước này và Đài Loan cũng đã có thỏa thuận thương mại song phương với Singapore và New Zealand-cũng là hai thành viên của CPTPP vì thế đủ tiêu chuẩn để trở thành thành viên của hiệp định này.

Trung Quốc và Đài Loan cùng nộp đơn xin tham gia CPTPP vào tháng 9/2021. Việc cùng nộp đơn tham gia hiệp định này đang khiến cho 11 quốc gia thành viên CPTPP khó xử vì Trung Quốc phản đối việc Đài Loan tham gia các thỏa thuận quốc tế khi cho rằng điều này vi phạm chính sách Một Trung Quốc. Cả Trung Quốc và Đài Loan gần như cùng nộp đơn một thời điểm, đều vào tháng 9/2021 nên việc xem xét đơn của ai trước hay xem xét cùng lúc đang là vấn đề được các nước thành viên cân nhắc. Trong bối cảnh này, các thành viên CPTPP đang ưu tiên xem xét đơn của Anh.

Hiện tại Australia chưa nêu quan điểm chính thức về việc có ủng hộ Trung Quốc và Đài Loan gia nhập CPTPP hay không song vào năm 2022, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này để ngỏ cánh cửa gia nhập CPTPP của Đài Loan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc).

Sức khỏe 3 lao động bị thương trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc) tiến triển tốt
Sức khỏe 3 lao động bị thương trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc) tiến triển tốt

VOV.VN - Ba lao động Việt Nam bị thương nặng tiến triển tốt. Những lao động bị thương nhẹ tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện thuộc huyện Bình Đông và thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan (Trung Quốc).

Sức khỏe 3 lao động bị thương trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc) tiến triển tốt

Sức khỏe 3 lao động bị thương trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc) tiến triển tốt

VOV.VN - Ba lao động Việt Nam bị thương nặng tiến triển tốt. Những lao động bị thương nhẹ tiếp tục được điều trị tại các bệnh viện thuộc huyện Bình Đông và thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan (Trung Quốc).

16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)
16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chiều nay (23/9), Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận có 16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương, không có người tử vong.

16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Chiều nay (23/9), Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận có 16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ hỏa hoạn tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương, không có người tử vong.

Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan
Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn gửi Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan yêu cầu xác minh thông tin người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan.

Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan

Xác minh thông tin có lao động Việt Nam trong vụ cháy nổ công ty tại Đài Loan

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH vừa có công văn gửi Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan yêu cầu xác minh thông tin người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan.