Đài Loan (Trung Quốc) xuất hiện đậu mùa khỉ

VOV.VN - Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc) ngày 24/6 thông báo ca bệnh nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại đây. Đến nay, Đài Loan là nơi thứ 3 ở châu Á có ca bệnh đậu mùa khỉ sau Singapore và Hàn Quốc.

Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan thông báo về trường hợp đầu tiên xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ nhập cảnh từ nước ngoài. Đó là một nam thanh niên hơn 20 tuổi sang Đức du học vào tháng 1/2022 và trở lại Đài Loan vào ngày 16/6.

Theo quy định của chính quyền địa phương, sau khi nhập cảnh và cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, nam thanh niên đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Đến ngày 20/6, người này xuất hiện các triệu chứng sốt, đau họng, đau cơ, phát ban... và được đưa tới cơ sở y tế gần nơi sinh sống.

Ông Trang Nhân Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Đài Loan, cho biết trường hợp mắc bệnh đầu tiên được công bố chỉ một ngày sau khi vùng lãnh thổ này công bố bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm cấp độ hai vào ngày 23/6.

Bệnh nhân đi khám vào các ngày 21 và 22/6. Các bác sĩ đã kiểm tra và kết quả xét nghiệm đã xác nhận người này dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Hiện bệnh nhân đang được điều trị trong khu cách ly, 19 người tiếp xúc gần chưa có triệu chứng gì và phải theo dõi sức khỏe đến 13/7.

Sau khi công bố ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên, Đài Loan đã trở thành nơi thứ 3 ở châu Á, sau Singapore và Hàn Quốc ghi nhận các ca đậu mùa khỉ.

Cũng theo ông Trang Nhân Tường, đã có khoảng 50 quốc gia trên thế giới báo cáo ít nhất 3.598 ca bệnh đậu mùa khỉ kể từ dịch bệnh bùng phát ở Anh hồi giữa tháng 5, trong đó nhiều nhất là châu Âu và châu Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Một trong 2 ca lây nhiễm đã xuất hiện hội chứng của bệnh khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon.

Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Một trong 2 ca lây nhiễm đã xuất hiện hội chứng của bệnh khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon.

Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan
Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về virus của Thái Lan mới đây cảnh báo Thái Lan nên thận trọng với nguy cơ dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát trong bối cảnh nước này sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài kể từ 1/7.

Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan

Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về virus của Thái Lan mới đây cảnh báo Thái Lan nên thận trọng với nguy cơ dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát trong bối cảnh nước này sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài kể từ 1/7.

WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân
WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét báo cáo về các trường hợp phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân, qua đó đánh giá khả năng bệnh có thể lây qua đường tình dục.

WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân

WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét báo cáo về các trường hợp phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân, qua đó đánh giá khả năng bệnh có thể lây qua đường tình dục.