Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Một trong 2 ca lây nhiễm đã xuất hiện hội chứng của bệnh khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon.

Hàn Quốc vừa ghi nhận 2 ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong nước. Hãng thông tấn Yonhap vừa dẫn nguồn tin y tế Hàn Quốc chiều tối qua (21/6) cho biết, một trong 2 ca lây nhiễm đã xuất hiện hội chứng của bệnh khi đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Incheon. Bệnh nhân đã ngay lập tức được chuyển đến trung tâm y tế để cách li.

Trước đó, đầu tháng này, Hàn Quốc đã đưa đậu mùa khỉ vào danh sách các bệnh có nguy cơ lây nhiễm ở cấp độ 2 trong hệ thống bệnh 4 cấp độ ở nước này, cùng danh sách các bệnh có nguy cơ cao như Covid-19, thủy đậu và tả.

Bệnh đậu mùa khỉ đang tiệp tục lây lan tại nhiều nước trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đến nay đã xác nhận hơn 2.100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp tử vong tại 42 quốc gia trên thế giới, trong đó 84% số ca mắc được phát hiện ở châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc trên thực tế còn có thể cao hơn.

Dự kiến tổ chức này sẽ tiến hành họp khẩn vào ngày mai (23/6) để xác định xem liệu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ngoài khu vực Tây và Trung Phi có trở thành tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan
Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về virus của Thái Lan mới đây cảnh báo Thái Lan nên thận trọng với nguy cơ dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát trong bối cảnh nước này sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài kể từ 1/7.

Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan

Nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ khi du khách đổ về Thái Lan

VOV.VN - Chuyên gia hàng đầu về virus của Thái Lan mới đây cảnh báo Thái Lan nên thận trọng với nguy cơ dịch bệnh đậu mùa khỉ bùng phát trong bối cảnh nước này sẽ mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài kể từ 1/7.

WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân
WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét báo cáo về các trường hợp phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân, qua đó đánh giá khả năng bệnh có thể lây qua đường tình dục.

WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân

WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét báo cáo về các trường hợp phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân, qua đó đánh giá khả năng bệnh có thể lây qua đường tình dục.

WHO sẽ cân nhắc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ
WHO sẽ cân nhắc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 23/6 tới nhằm đánh giá liệu sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới hiện nay hay không.

WHO sẽ cân nhắc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ

WHO sẽ cân nhắc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày 23/6 tới nhằm đánh giá liệu sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới hiện nay hay không.