Đại sứ Mỹ: Nga muốn xóa sổ Ukraine khỏi bản đồ thế giới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 29/7 lên tiếng cho rằng Nga có ý định loại bỏ Ukraine và "khiến nước này biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ thế giới".

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng Mỹ đang chứng kiến ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị cho nỗ lực sáp nhập toàn bộ khu vực phía Đông Ukraine gồm Donetsk và Lugansk, cũng như khu vực Kherson và Zaporizhzhia ở phía Nam bằng cách lập nên "các quan chức ủy nhiệm bất hợp pháp tại các khu vực do Nga kiểm soát với mục tiêu tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý hoặc ban hành sắc lệnh giả để sáp nhập các vùng này vào Nga".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov "thậm chí đã khẳng định đây là mục tiêu chiến tranh của Nga", Đại sứ Mỹ cho hay.

Trước đó, ngày 24/7, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Arab ở Cairo rằng mục tiêu bao trùm của Moscow ở Ukraine là giải phóng người dân khỏi "chế độ không thể chấp nhận" này.

Ông Lavrov cũng cho biết các mục tiêu của Nga ở Ukraine đã mở rộng ra ngoài khu vực Donbass.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân Ukraine loại bỏ chế độ chống lại nhân dân và chống lại lịch sử này”.

Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cũng tuyên bố tại Hội đồng Bảo an rằng: "Việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa sẽ được thực hiện đầy đủ. Trong giai đoạn này sẽ không còn mối đe dọa với Donbass hay với Nga hoặc những vùng lãnh thổ Ukraine được giải phóng, những nơi mà lần đầu tiên sau nhiều năm người dân cảm nhận được rằng họ có thể sống theo cách họ muốn".

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ Thomas-Greenfield khẳng định, "an ninh của một quốc gia không nên được đánh đổi bằng an ninh của quốc gia khác", đồng thời cho rằng: "Đặt an ninh của mình lên trên an ninh của các quốc gia khác, tăng cường hoạt động quân sự, thiết lập ưu thế sẽ chỉ dẫn đến xung đột và đối đầu, gây chia rẽ cộng đồng quốc tế và khiến an ninh của chính mình suy giảm"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine được nối lại: Tháo gỡ nút thắt nguồn cung lương thực
Xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine được nối lại: Tháo gỡ nút thắt nguồn cung lương thực

VOV.VN - Việc những chuyến hàng ngũ cốc tại Ukraine sắp sửa được xuất khẩu mang đến hy vọng có thể hạ nhiệt giá lương thực, thực phẩm toàn cầu vốn tăng cao trong thời gian qua do nguồn cung bị thắt chặt.

Xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine được nối lại: Tháo gỡ nút thắt nguồn cung lương thực

Xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine được nối lại: Tháo gỡ nút thắt nguồn cung lương thực

VOV.VN - Việc những chuyến hàng ngũ cốc tại Ukraine sắp sửa được xuất khẩu mang đến hy vọng có thể hạ nhiệt giá lương thực, thực phẩm toàn cầu vốn tăng cao trong thời gian qua do nguồn cung bị thắt chặt.

Mỹ và Liên Hợp Quốc phản ứng trước vụ pháo kích trại tù binh ở Ukraine
Mỹ và Liên Hợp Quốc phản ứng trước vụ pháo kích trại tù binh ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 29/7 Mỹ từ chối bình luận về vụ pháo kích vào nơi giam giữ các tù binh người Ukraine tại Elenovka. Phía Mỹ nói không có đủ thông tin để đưa ra ý kiến.

Mỹ và Liên Hợp Quốc phản ứng trước vụ pháo kích trại tù binh ở Ukraine

Mỹ và Liên Hợp Quốc phản ứng trước vụ pháo kích trại tù binh ở Ukraine

VOV.VN - Hôm 29/7 Mỹ từ chối bình luận về vụ pháo kích vào nơi giam giữ các tù binh người Ukraine tại Elenovka. Phía Mỹ nói không có đủ thông tin để đưa ra ý kiến.

Mỹ lý giải việc chiến dịch của Nga chững lại ở chiến trường miền Đông Ukraine
Mỹ lý giải việc chiến dịch của Nga chững lại ở chiến trường miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng không coi việc Nga giảm các chiến dịch tấn công gần đây ở khu vực Donbass, phía Đông Ukraine là sự chững lại của Moscow mà là một phần trong nỗ lực chiến lược nhằm tái tổ chức lực lượng giữa bối cảnh những cuộc giao tranh đáp trả lẫn nhau giữa 2 bên vẫn diễn ra.

Mỹ lý giải việc chiến dịch của Nga chững lại ở chiến trường miền Đông Ukraine

Mỹ lý giải việc chiến dịch của Nga chững lại ở chiến trường miền Đông Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng không coi việc Nga giảm các chiến dịch tấn công gần đây ở khu vực Donbass, phía Đông Ukraine là sự chững lại của Moscow mà là một phần trong nỗ lực chiến lược nhằm tái tổ chức lực lượng giữa bối cảnh những cuộc giao tranh đáp trả lẫn nhau giữa 2 bên vẫn diễn ra.

Mỹ tự tin có thể cung cấp những vũ khí Ukraine cần trong cuộc chiến với Nga
Mỹ tự tin có thể cung cấp những vũ khí Ukraine cần trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống phòng không NASAMS và dự kiến sẽ vận chuyển thêm UAV Phoenix Ghost cho Ukraine trong tháng 8, các quan chức Mỹ cho hay.

Mỹ tự tin có thể cung cấp những vũ khí Ukraine cần trong cuộc chiến với Nga

Mỹ tự tin có thể cung cấp những vũ khí Ukraine cần trong cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Mỹ bắt đầu cung cấp hệ thống phòng không NASAMS và dự kiến sẽ vận chuyển thêm UAV Phoenix Ghost cho Ukraine trong tháng 8, các quan chức Mỹ cho hay.