Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc phải khâu 80 mũi sau vụ tấn công

VOV.VN- Ông Lippert phải khâu tới 80 mũi bởi vết thương trên mặt ông Lippert- dài khoảng 11cm và rộng 3cm- là rất nghiêm trọng.

AP dẫn lời cảnh sát Hàn Quốc và giới chức Mỹ ngày 5/3 cho biết, sau khi bị một người đàn ông tấn công bằng dao lam và phải điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của ông Mark Lippert đã ổn định trở lại. 

Ông Mark Lippert sau khi bị tấn công (Ảnh AP)

Trước đó, trong đoạn video vụ tấn công nói trên, cả tay phải, tay trái, phần mặt bên phải và cả chiếc cà vạt màu hồng của ông Lippert dính đầy máu. 

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng lên án vụ tấn công nói trên và cho biết, sau khi được phẫu thuật tại một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc, sức khỏe của ông Lippert đã ổn định trở lại. 

Phát biểu trong cuộc họp báo, bác sỹ Chung Nam-sik tại Bệnh viện Severance cho biết, ông Lippert phải khâu tới 80 mũi bởi vết thương trên mặt ông Lippert- dài khoảng 11cm, rộng 3cm- là rất nghiêm trọng. 

Dù vậy, ông Chung khẳng định, vết thương này không ảnh hưởng đến thần kinh và tuyến nước bọt trên mặt ông Lippert. 

Trong khi đó, vết thương bên tay trái của ông Lippert đã gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh nối liền các ngón tay và ông Lippert sẽ cần phải điều trị tại bệnh viện trong vòng 3-4 ngày tới và sẽ gặp nhiều vấn đề về xúc giác ở bàn tay trái trong vòng vài tháng tới. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công này và cam kết sẽ điều tra kỹ lưỡng cũng như sẽ tăng cường an ninh tại các đại sứ quán. 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, người đang có chuyến công du đến Trung Đông, tuyên bố, vụ tấn công này “không chỉ nhằm vào Đại sứ Mỹ tại Triều Tiên mà còn tấn công trược tiếp vào liên minh Mỹ- Hàn và Hàn Quốc sẽ không dung thứ cho hành động này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia đưa ra cảnh báo an ninh ở Surabaya
Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia đưa ra cảnh báo an ninh ở Surabaya

VOV.VN - Ngày 3/1, Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia đã đưa ra cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia.

Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia đưa ra cảnh báo an ninh ở Surabaya

Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia đưa ra cảnh báo an ninh ở Surabaya

VOV.VN - Ngày 3/1, Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia đã đưa ra cảnh báo an ninh đối với công dân Mỹ ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia.

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Yemen
Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Yemen

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa của Yemen hôm qua (26/1) đã phải đóng cửa vì lý do an ninh.

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Yemen

Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Yemen

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa của Yemen hôm qua (26/1) đã phải đóng cửa vì lý do an ninh.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam

VOV.VN - Ông Mark Lippert bị một kẻ dùng dao lam tấn công vào mặt và tay sau khi hắn hét lên một khẩu hiệu phản chiến tại thủ đô Seoul ngày 5/3.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao lam

VOV.VN - Ông Mark Lippert bị một kẻ dùng dao lam tấn công vào mặt và tay sau khi hắn hét lên một khẩu hiệu phản chiến tại thủ đô Seoul ngày 5/3.

Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công
Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Ông Lee Wan-koo đã yêu cầu Hàn Quốc thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương.

Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc về vụ Đại sứ Mỹ bị tấn công

VOV.VN - Ông Lee Wan-koo đã yêu cầu Hàn Quốc thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ song phương.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Mark Lippert cũng đồng thời yêu cầu Triều Tiên cần thay đổi thái độ của mình liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.  

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc: Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Tuy nhiên, ông Mark Lippert cũng đồng thời yêu cầu Triều Tiên cần thay đổi thái độ của mình liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.  

Đại sứ Iraq: IS đang phạm tội ác diệt chủng nghiêm trọng
Đại sứ Iraq: IS đang phạm tội ác diệt chủng nghiêm trọng

VOV.VN -Ông Mohamed Ali al-Hakim nói rằng nhóm khủng bố này đã xâm phạm các giá trị cơ bản của con người

Đại sứ Iraq: IS đang phạm tội ác diệt chủng nghiêm trọng

Đại sứ Iraq: IS đang phạm tội ác diệt chủng nghiêm trọng

VOV.VN -Ông Mohamed Ali al-Hakim nói rằng nhóm khủng bố này đã xâm phạm các giá trị cơ bản của con người