Đại sứ Iraq: IS đang phạm tội ác diệt chủng nghiêm trọng

VOV.VN -Ông Mohamed Ali al-Hakim nói rằng nhóm khủng bố này đã xâm phạm các giá trị cơ bản của con người

Ngày 17/2, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại sứ Iraq Mohamed Ali al-Hakim cáo buộc các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang phạm vào tội ác diệt chủng nghiêm trọng.

Ông Mohamed Ali al-Hakim nói rằng nhóm khủng bố này đã xâm phạm các giá trị cơ bản của con người, thực hiện các hành vi giết người vô cùng tàn bạo đối với người dân Iraq bất kể họ là người Shiite, Sunni hay Kitô giáo. Đây là một tội ác diệt chủng chống lại nhân loại không thể dung thứ và cần  bị trừng trị thích đáng.

Trước sự hoành hành và mức độ tàn bạo gia tăng của IS ở Iraq, chính phủ nước này kêu gọi sự trợ giúp thêm nữa về tài chính để giúp lực lượng an ninh giành lại các khu vực từ tay phiến quân khủng bố: “Năm 2015 là một năm quan trọng cho chính phủ Iraq giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ đang bị IS kiểm soát với sự hỗ trợ của Liên minh quốc tế. Chính phủ Iraq tiếp tục yêu cầu được trợ giúp để tái thiết những khu vực bị xung đột tàn phá, để hỗ trợ những người sơ tán trong nước trở về quê nhà tạo lập lại sinh kế. Iraq hiện đang rất cần một Quỹ hỗ trợ để tái tạo các khu vưc ở phía Bắc và phía Tây Iraq

Cùng với đó, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Iraq Nikolay Mladenov cũng trình lên một báo cáo lên Hội đồng Bảo an một báo cáo về công tác hỗ trợ cho Iraq. Báo cáo nhấn mạnh sự quan tâm sâu sắc về sự an toàn của các cộng đồng dân tộc và tôn giáo khác nhau  đang bị IS kiểm soát tại Iraq. Trong đó, hàng nghìn phụ nữ và trẻ em đang bị đe dọa và là đối tượng dễ bị IS sử dung làm con tin.

Ông Nikolay kêu gọi chính phủ Iraq tăng cường hợp tác, cung cấp trợ giúp kỹ thuật quân sự và tài chính như đã cam kết với chính quyền địa phương và các chiến binh bộ tộc trong cuộc chiến chống IS.

Trong cuộc chiến chống IS, chính phủ Iraq phải thực hiện đồng thời tiến trình hòa giải dân tộc với sự tham gia đầy đủ của các tầng lớp chính trị, lãnh đạo tôn giáo và các cộng đồng trên khắp đất nước Iraq. Nếu làm được điều đó, Iraq sẽ tạo nên được sức mạnh của khối đoàn kết  để chống lại kẻ thù chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ quyết tâm siết chặt mọi nguồn cung tài chính của khủng bố
LHQ quyết tâm siết chặt mọi nguồn cung tài chính của khủng bố

VOV.VN - Hội nghị đặc biệt của Liên minh châu Âu vừa nhóm họp cũng đã nhất trí về một số giải pháp bổ sung để đánh bại các lực lượng cực đoan trên thế giới.

LHQ quyết tâm siết chặt mọi nguồn cung tài chính của khủng bố

LHQ quyết tâm siết chặt mọi nguồn cung tài chính của khủng bố

VOV.VN - Hội nghị đặc biệt của Liên minh châu Âu vừa nhóm họp cũng đã nhất trí về một số giải pháp bổ sung để đánh bại các lực lượng cực đoan trên thế giới.

Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố
Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết nước này đưa ra các biện pháp chống khủng bố sau khi 2 con tin người Nhật bị phiến quân IS hành quyết dã man.

Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố

Nhật Bản viện trợ 15,5 triệu USD cho cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết nước này đưa ra các biện pháp chống khủng bố sau khi 2 con tin người Nhật bị phiến quân IS hành quyết dã man.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua biện pháp chống khủng bố mới
Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua biện pháp chống khủng bố mới

VOV.VN - Những biện pháp chống khủng bố này đang trở nên quan trọng hơn sau vụ tấn công khủng bố tại Pháp vào tháng trước.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua biện pháp chống khủng bố mới

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua biện pháp chống khủng bố mới

VOV.VN - Những biện pháp chống khủng bố này đang trở nên quan trọng hơn sau vụ tấn công khủng bố tại Pháp vào tháng trước.

Đức hủy Lễ hội Carnival do lo ngại IS khủng bố
Đức hủy Lễ hội Carnival do lo ngại IS khủng bố

VOV.VN - Hơn 1/4 triệu người đã chuẩn bị tham dự lễ hội lớn này của nước Đức. Nhưng nguồn tin tình báo khẳng định IS nhiều khả năng sẽ tấn công vào lễ hội.

Đức hủy Lễ hội Carnival do lo ngại IS khủng bố

Đức hủy Lễ hội Carnival do lo ngại IS khủng bố

VOV.VN - Hơn 1/4 triệu người đã chuẩn bị tham dự lễ hội lớn này của nước Đức. Nhưng nguồn tin tình báo khẳng định IS nhiều khả năng sẽ tấn công vào lễ hội.