Đại sứ Nga cảnh bảo về nguy cơ chiến tranh Nga - Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo, việc Mỹ và các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine chỉ khiến xung đột trở nên tồi tệ hơn và có nguy cơ dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Nga.

"Các nước phương Tây đang tham gia trực tiếp vào những sự kiện hiện nay khi họ tiếp tục bơm vũ khí và đạn dược cho Ukraine, gây ra nhiều cuộc đổ máu hơn", ông Antonov nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn với Newsweek.

Đại sứ Nga cho rằng những hành động của phương Tây ở Ukraine rất nguy hiểm và có thể dẫn đến đối đầu quân sự giữa Mỹ và Nga.

"Chúng tôi đã đưa ra cảnh báo về những hành động khiêu khích và nguy hiểm nhắm vào đất nước chúng tôi. Chúng có thể khiến Mỹ và Nga rơi vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Bất kỳ cuộc vận chuyển vũ khí và thiết bị nào từ phương Tây đi qua lãnh thổ của Ukraine đều là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang chúng tôi", ông Antonov cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”
Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine và quan hệ với phương Tây ở thời kỳ tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, Nga đang điều chỉnh chiến lược hướng nhiều hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”

Giữa vòng xoáy căng thẳng với phương Tây, Nga thúc đẩy kế hoạch “hướng Đông”

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine và quan hệ với phương Tây ở thời kỳ tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, Nga đang điều chỉnh chiến lược hướng nhiều hơn tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Uớc tính sơ bộ dân số của Liên bang Nga là 147 triệu người
Uớc tính sơ bộ dân số của Liên bang Nga là 147 triệu người

VOV.VN - Dữ liệu sơ bộ từ Tổng điều tra dân số toàn Nga cho thấy khoảng 147 triệu người sống thường xuyên ở Nga, riêng ở thủ đô Moscow có khoảng 13 triệu người.

Uớc tính sơ bộ dân số của Liên bang Nga là 147 triệu người

Uớc tính sơ bộ dân số của Liên bang Nga là 147 triệu người

VOV.VN - Dữ liệu sơ bộ từ Tổng điều tra dân số toàn Nga cho thấy khoảng 147 triệu người sống thường xuyên ở Nga, riêng ở thủ đô Moscow có khoảng 13 triệu người.

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus
Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật được Quốc hội thông qua trước đó về việc dừng quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, cũng như cấm nhập khẩu năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, văn phòng báo chí Nhà Trắng cho hay ngày 8/4.

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

Tổng thống Biden ký thành luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký các dự luật được Quốc hội thông qua trước đó về việc dừng quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, cũng như cấm nhập khẩu năng lượng Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, văn phòng báo chí Nhà Trắng cho hay ngày 8/4.

Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm
Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định trong một tuyên bố ngày 8/4 rằng NATO đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine lan rộng bằng cách tiếp tục vận chuyển nhiều vũ khí hơn cho Kiev.

Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm

Nga: NATO đang chiến tranh với Nga và sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định trong một tuyên bố ngày 8/4 rằng NATO đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine lan rộng bằng cách tiếp tục vận chuyển nhiều vũ khí hơn cho Kiev.