Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine. Nhận định này được đưa ra sau cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.

Các nhà chức trách Nga đã gọi vụ tấn công trên là nỗ lực ám sát nhằm vào Tổng thống Vladimir Putin nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào với cuộc tấn công này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, Mỹ sẽ để cho Ukraine tự ý quyết định cách thức bảo vệ lãnh thổ của mình trong cuộc xung đột hiện nay, còn Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố, Mỹ "không khuyến khích hay tạo điều kiện để Ukraine thực hiện các cuộc tấn công ngoài biên giới".

Newsweek dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Moscow hy vọng phía Washington sẽ lên tiếng "chỉ trích hành động khủng bố này".

"Những tuyên bố của các quan chức cấp cao Mỹ rằng Ukraine có thể lựa chọn cách thức tự vệ là minh chứng cho các tiêu chuẩn kép, một chính sách khuyến khích chính quyền Tổng thống Zelensky tấn công Nga", Đại sứ Nga nói.

Đại sứ Antonov khẳng định sẽ phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tấn công trên và cho rằng Washington sẽ làm điều tương tự nếu một hành động như vậy được thực hiện trên lãnh thổ của mình.

"Mỹ sẽ phản ứng thế nào nếu một UAV tấn công vào Nhà Trắng, Tòa nhà Quốc hội hoặc Lầu Năm Góc? Câu trả lời đã rõ ràng đối với bất kỳ chính trị gia hay người dân bình thường nào: Đó là biện pháp trừng phạt sẽ rất mạnh mẽ và không thể tránh khỏi".

Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết: "Nga sẽ phản ứng trước cuộc tấn công khủng bố liều lĩnh này. Chúng tôi sẽ trả lời khi nào chúng tôi coi điều đó là cần thiết. Chúng tôi sẽ phản ứng phù hợp với những đánh giá về mối đe dọa mà Kiev đã gây ra cho lãnh đạo của đất nước chúng tôi".

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo ở Phần Lan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ: "Chúng tôi không tấn công Tổng thống Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình, bảo vệ các ngôi làng và thành phố của mình". Trên thực tế, Kiev chưa bao giờ thừa nhận vai trò trong bất kỳ cuộc tấn công xuyên biên giới nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin
Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

Ông Medvedev kêu gọi loại bỏ Tổng thống Ukraine sau vụ UAV ở điện Kremlin

VOV.VN - Cựu Tổng thống Nga Mevedev viết trên kênh Telegram vào hôm 3/5: "Việc Ukraine tiến hành tấn công UAV vào điện Kremlin đã khiến Nga không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải loại bỏ Tổng thống Ukraine Zelensky và đội ngũ của ông ấy."

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin
Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

VOV.VN - Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Nổ liên tiếp tại các khu vực của Ukraine sau vụ UAV tấn công Điện Kremlin

VOV.VN - Cảnh báo không kích đã được kích hoạt ở nhiều khu vực trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev.

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin
Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau nỗ lực ám sát Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin

Ukraine lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin

VOV.VN - Chính phủ Ukraine đã phủ nhận cáo buộc của Nga rằng Kiev đứng sau nỗ lực ám sát Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc tấn công UAV nhằm vào điện Kremlin sáng 3/5.

Nga tuyên bố đánh chặn bom thông minh Mỹ cung cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố đánh chặn bom thông minh Mỹ cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Phòng không Nga đã đánh chặn bom dẫn đường JDAM Mỹ cung cấp cho Ukraine và phá hủy kho đạn của Ukraine ở Sumy trong 24h qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 3/5.

Nga tuyên bố đánh chặn bom thông minh Mỹ cung cấp cho Ukraine

Nga tuyên bố đánh chặn bom thông minh Mỹ cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Phòng không Nga đã đánh chặn bom dẫn đường JDAM Mỹ cung cấp cho Ukraine và phá hủy kho đạn của Ukraine ở Sumy trong 24h qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 3/5.

Lãnh đạo Wagner: Ukraine đã bắt đầu phản công
Lãnh đạo Wagner: Ukraine đã bắt đầu phản công

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/5 cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công với rất nhiều binh lính và vũ khí.

Lãnh đạo Wagner: Ukraine đã bắt đầu phản công

Lãnh đạo Wagner: Ukraine đã bắt đầu phản công

VOV.VN - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ngày 3/5 cho biết quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công với rất nhiều binh lính và vũ khí.