Đại sứ Nga phủ nhận việc thành lập liên minh quân sự Nga - Trung

VOV.VN - Trung Quốc và Nga không cần thành lập một liên minh quân sự bởi mối quan hệ hai bên đã đủ mạnh mẽ, Đại sứ Nga tại Bắc Kinh cho hay.

"Sự hợp tác Nga - Trung vượt ngoài liên minh truyền thống trên nhiều khía cạnh", Đại sứ Nga Andrey Denisov nhận định với báo giới ngày 29/12.

Hồi tháng 10/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi được hỏi về khả năng thành lập một liên minh, đã trả lời rằng: "Chúng tôi không tự đặt mục tiêu đó cho chính mình. Tuy nhiên, về nguyên tắc, chúng tôi không loại trừ khả năng này".

Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Nga đưa ra tuyên bố như vậy kể từ khi một hiệp ước giữa nhà lãnh đạo Joseph Stalin và Chủ tịch Mao Trạch Đông sụp đổ.

Ông Denisov giải thích: "Tôi nghĩ những bình luận mà Tổng thống Putin đưa ra ám chỉ rằng, mối quan hệ của chúng tôi vượt ngoài liên minh truyền thống, do đó những động thái tiến xa hơn có thể sẽ được thực hiện nếu cần thiết nhưng mối quan hệ hiện nay đã đủ tốt đẹp rồi".

Nga và Trung Quốc xích lại nhau những năm gần đây khi quan hệ của cả 2 nước này với Mỹ đều lao dốc. Tuy nhiên, Đại sứ Nga khẳng định, một liên minh không phù hợp với mô hình hợp tác song phương của 2 bên, được cho là "không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào".

"Trung Quốc và Nga phản đối tinh thần bè phái. Trung Quốc và Nga sẽ không tạo thành một khối và hai nước chúng tôi là những chủ thể độc lập trên trường quốc tế, duy trì một mức độ độc lập lớn nhưng cũng phù hợp với chủ nghĩa đa phương mà chúng tôi theo đuổi".

Đại sứ Densiov cũng cho biết, một liên minh mà một quốc gia thành viên chiếm ưu thế, dẫn ra ví dụ về NATO, sẽ "không hoàn toàn công bằng và đi ngược lại logic đằng sau mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc".

Hai nước này đã thiết lập một cuộc đối thoại về an ninh và quốc phòng, một sự kiện mà ông Denisov khẳng định rằng điều đó giúp họ "đánh giá chung được những nguy cơ và mối đe dọa bên ngoài thông qua trao đổi và đàm phán, đồng thời phản ánh được sự hợp tác của chúng tôi trong khía cạnh này đã vượt ngoài một liên minh quân sự truyền thống".

Năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 5 lần điện đàm với Tổng thống Nga Putin, nhiều hơn bất kỳ nhà lãnh đạo thế giới nào khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc
EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Kế hoạch cũng nhằm xây dựng lại mối quan hệ trên các mặt trận chung, từ vấn đề kỹ thuật số đến đối phó với đại dịch COVID-19.

EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc

EU đề xuất liên minh mới với Mỹ để đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Kế hoạch cũng nhằm xây dựng lại mối quan hệ trên các mặt trận chung, từ vấn đề kỹ thuật số đến đối phó với đại dịch COVID-19.

Bắc Kinh lo ngại liên minh chống Trung Quốc thời kỳ hậu Trump
Bắc Kinh lo ngại liên minh chống Trung Quốc thời kỳ hậu Trump

VOV.VN - Trung Quốc đang lo ngại về nguy cơ các nước ở châu Á sẽ hợp tác với Mỹ để đối phó với nước này dưới thời ông Biden và đang nỗ lực hết sức để ngăn điều này xảy ra.

Bắc Kinh lo ngại liên minh chống Trung Quốc thời kỳ hậu Trump

Bắc Kinh lo ngại liên minh chống Trung Quốc thời kỳ hậu Trump

VOV.VN - Trung Quốc đang lo ngại về nguy cơ các nước ở châu Á sẽ hợp tác với Mỹ để đối phó với nước này dưới thời ông Biden và đang nỗ lực hết sức để ngăn điều này xảy ra.

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong
Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.